Băng tuyết bao phủ đỉnh Mẫu Sơn

(VnMedia) - Với đợt không khí lạnh tăng cường mạnh, tại khu du lịch Mẫu Sơn (Lộc Bình, Lạng Sơn) nhiệt độ xuống dưới âm độ C vào tối qua khiến cho băng tuyết xuất hiện, đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) phủ một màu trắng lốp.

Với độ cao 1541m, đỉnh Mẫu Sơn quanh năm mây phủ, lâu lâu lại xuất hiện tuyết rơi khi thời tiết quá lạnh. Anh Dương Hữu Khánh, người trực ban tại trạm phát sóng đài tiếng nói Việt Nam trên đỉnh núi Mẫu Sơn cho biết, do trời lạnh, tuyết đã rơi từ đêm qua. Đến sáng nay 7/1, tuyết đã phủ trắng trên cỏ, lá và cành cây. Anh Vi Văn Đàm (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) đang chơi tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn cho biết: Từ sáng sớm, khi biết tin Mẫu Sơn có tuyết rơi, anh đã cùng đám bạn lên đây để thưởng thức hiện tượng thời tiết thú vị này. Du khách thích thú với tuyết rơi trên đỉnh Mẫu Sơn. “Rất lạnh và rất lạnh, nhưng được chứng kiến cảnh tuyết trắng xóa thế này làm mình cảm thấy rất vui”, anh Đàm cho biết. Do sương mù dày đặc hạn chế tầm quan sát nên đường lên đỉnh Mẫu Sơn rất khó khăn. Từ chân núi leo đến đỉnh khoảng 20km nhưng người đi ôtô phải mất hơn một tiếng đồng hồ. Đến chiều nay, băng tuyết trên Mẫu Sơn vẫn phủ một màu trắng lốp, và chưa có dấu hiệu tan băng do nhiệt độ vẫn rất thấp. Tuyết bám trên lá cây trắng muốt trên đỉnh Mẫu Sơn. Gió to, lạnh buốt nhưng nhiều du khách tỏ ra rất thích thú khi được ngắm nhìn những ngọn đồi trắng xóa màu tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, thời tiết tại Lạng Sơn tiếp tục giảm thêm vài độ trong 3 ngày tới. Như vậy, đỉnh Mẫu Sơn có thể tiếp tục có tuyết rơi trong vài ngày tới. Minh Hữu - (Tin, ảnh)

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=23&newsid=209666