Bảng tổng sắp huy chương của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29

Tính đến 19 giờ 30 (ngày 21/8), Đoàn thể thao Việt Nam đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương tại SEA Games 29 với 22 huy chương (8HCV, 5HCB, 9HCĐ).

Ánh Viên có ngày thi đấu không đúng phong độ nhưng vẫn kịp giành chiếc HCV ở nội dung thi đấu cuối cùng của ngày.

Trong tối 21/8, đội tuyển bơi Việt Nam có tới 5 VĐV lọt vào vòng chung kết ở 7 nội dung. Mở màn HCV cho đội tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games 29 chính là niềm hy vọng vàng Nguyễn Thị Ánh Viên ở nội dung 100m ngửa nữ, với thành tích 1 phút 01,89 giây, phá kỷ lục SEA Games.

Đây là chiếc HCV rất ý nghĩa của bơi lội Việt Nam bởi trước đó, Ánh Viên chỉ về đích thứ 4 nội dung 200m bướm ở SEA Games 29 với thành tích 2 phút 16,61 giây, thành tích kém khá xa từng giúp VĐV này đoạt HCV 200 bướm tại SEA Games 28 ở Singapore cách đây 2 năm (2 phút 11,12 giây).

Bất ngờ với đội tuyển bơi là sự vươn lên của các VĐV trẻ. Lê Thị Mỹ Thảo giành tấm HCB của Lê Thị Mỹ Thảo ở nội dung 200 bướm với thành tích 2 phút 14, 52 giây.

Ở nội dung 50m ngửa nam, VĐV Lê Nguyễn Paul đã đoạt HCĐ với thành tích 25,82 giây còn đồng đội Trần Duy Khôi xếp thứ 4 với thời gian 25,90 giây. Ở nội dung 400m tự do nam, VĐV Nguyễn Hữu Kim Sơn cũng gây bất ngờ khi giành HCĐ với thành tích 3 phút 54,64 giây.

Bảng tổng sắp huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam (tính đến 19h30, ngày 21/8):

Trước đó, kiếm thủ Vũ Thành An đã xuất sắc giành HCV kiếm chém nam; Thúy Vi giành HCV thứ 2 của mình ở môn wushu. Trong buổi sáng, Nguyễn Thị Thật giành HCV ở môn xe đạp ở nội dung cá nhân Criterium (Đua vòng tròn khép kín) nam, nữ.

Như vậy, trong ngày thi đấu chính thức thứ 2 tại SEA Games 29, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm được 4 tấm HCV.

L.S/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/bang-tong-sap-huy-chuong-cua-doan-the-thao-viet-nam-tai-sea-games-29-20170821191757269.htm