Tin vắn thế giới ngày 30/4: Nhật Bản, Australia phát hiện ca nhiễm biến thể phụ thứ tư của chủng Omicron

Nhật Bản, Australia phát hiện ca nhiễm biến thể phụ thứ tư của Omicron; Tải lượng virus không phản ánh khả năng lây nhiễm; Khu vực ở Ukraine do Nga kiểm soát sẽ bắt đầu sử dụng đồng ruble… là tin tức thế giới đáng chú ý.

Nhật Bản, Australia phát hiện ca nhiễm biến thể phụ thứ tư của Omicron

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) thông báo vừa phát hiện một biến thể phụ mới của biến thể Omicron ở một bệnh nhân mắc COVID-19 đang sống tại thành phố Sendai, tỉnh Miyagi, phía Đông Bắc nước này.

Biến thể phụ mới được phát hiện thông qua quá trình phân tích gene của Viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia (NIID). Biến thể này là sự kết hợp giữa các biến thể phụ BA.1 và BA.2 của biến thể Omicron, nhưng lại khác với biến thể phụ XE. Theo chính quyền chính quyền Sendai, bệnh nhân nhiễm biến thể phụ mới này đã được phát hiện mắc COVID-19 vào cuối tháng 3.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Sydney, Australia. Ảnh: AFP

Tải lượng virus không phản ánh khả năng lây nhiễm

Một nhóm nhà khoa học của Đại học Illinois Urbana-Champaign (Mỹ) đã theo dõi xu hướng tăng giảm của tải lượng virus SARS-CoV-2 trong nước bọt và khoang mũi của người vừa nhiễm virus.

Các nhà nghiên cứu đã thu được hình ảnh hoàn chỉnh, phân giải cao cho thấy cách thức virus SARS-CoV-2 nhân lên và phát tán trong thời gian lây nhiễm tự nhiên. Nghiên cứu đã hé lộ một số góc nhìn liên quan đến tình trạng nhiễm virus mà các nhà khoa học vẫn chưa nắm rõ, đồng thời đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng và lĩnh vực sinh học.

Nguyên nhân chênh lệch về tỷ lệ tử vong do COVID-19 giữa các khu vực tại Mỹ

Trước khi biến thể Omicron trở thành biến thể gây bệnh chủ đạo, tỷ lệ tử vong vì COVID-19 giữa các khu vực tại Mỹ có sự chênh lệch lớn, chủ yếu là do sự khác biệt trong các quy định sử dụng khẩu trang, lượng học sinh đến trường, cũng như các biện pháp giãn cách xã hội được áp dụng và các yếu tố khác.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học chuyên ngành y tế tại Đại học Georgetown (Mỹ), nước này có thể đã giảm thiểu được 316.000 ca tử vong liên quan COVID-19 nếu các khu vực áp dụng các biện pháp ứng phó với đại dịch đồng đều hơn.

COVID-19 thể nặng có liên hệ di truyền với các bệnh khác

Trong một nghiên cứu công bố ngày 28/4 trên tạp chí PLOS Genetics, các nhà khoa học phát hiện rằng COVID-19 thể nặng có mối liên hệ di truyền với các bệnh lý khác, trong đó có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) và tiểu đường- làm gia tăng nguy cơ bệnh chuyển nặng do virus SARS-CoV-2.

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng tìm thấy các mối liên hệ về di truyền giữa COVID-19 thể nặng với chứng giảm bạch cầu trung tính đối với người có tổ tiên gốc Phi và Tây Ban Nha, song không tìm thấy ở người có tổ tiên gốc châu Âu.

Cảnh báo Nam Phi bước vào làn sóng thứ 5 sớm hơn dự kiến

Ngày 29/4, Bộ trưởng Y tế Nam Phi Joe Phaahla cảnh báo nước này có thể bước vào làn sóng COVID-19 thứ 5 sớm hơn so với dự kiến sau khi số ca mắc mới trong 14 ngày qua tăng ở mức ổn định.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Johannesburg ông Phaahla cho biết số ca nhập viện và tử vong tăng ở mức ổn định. Ở giai đoạn này, giới chức y tế chưa nhận được cảnh báo về bất cứ biến thể mới nào của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, ngoài những biến đổi của biến thể Omicron hiện đang chiếm ưu thế.

Thủ đô Trung Quốc tăng cường truy vết ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan

Ngày 29/4, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã đóng cửa nhiều phòng tập thể dục, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim và phong tỏa các khu chung cư trong bối cảnh lực lượng chức năng tăng cường truy vết để khống chế đà lây lan của dịch COVID-19.

Quận Triều Dương, chiếm số ca mắc COVID-19 cao nhất tại Bắc Kinh và là nơi đầu tiên tiến hành xét nghiệm hàng loạt trong tuần này, đã bắt đầu đợt xét nghiệm cuối cùng đối với 3,5 triệu cư dân. Hầu hết các quận khác cũng sẽ tiến hành xét nghiệm đợt 3 trong ngày 30/4.

Hơn 12 triệu cư dân Thượng Hải được nới lỏng hạn chế đi lại

Chính quyền Thượng Hải cho biết khoảng 12,38 triệu cư dân thành phố, tương đương 50% dân số thành phố, ở những vùng có nguy cơ thấp hiện được phép ra khỏi nhà.

Tính đến ngày 28/4, số cư dân sống trong các khu vực có nguy cơ cao bị phong tỏa còn 5,27 triệu người, giảm 6,6 triệu người kể từ lần điều chỉnh cuối cùng vào ngày 20/4. Giới chức y tế Thượng Hải cho biết số lượng người trong các khu vực bị phong tỏa và kiểm soát rõ ràng đã giảm.

Ứng cử viên Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong công bố cương lĩnh tranh cử

Ngày 29/4, ứng cử viên duy nhất tranh cử chức Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), cựu Tổng Thư ký hành chính Lý Gia Siêu, đã công bố cương lĩnh tranh cử, trong đó có 4 điểm chính gồm: tăng cường năng lực quản trị của chính quyền đặc khu; tăng nguồn cung nhà ở; nâng cao năng lực cạnh tranh của Hong Kong và quan tâm đến xã hội cùng thế hệ thanh niên.

Thủ lĩnh tối cao Taliban kêu gọi quốc tế công nhận chính quyền hiện nay ở Afghanistan

Thủ lĩnh tối cao Taliban, Hibatullah Akhundzada ngày 29/4 một lần nữa kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận Chính phủ Afghanistan do Taliban lãnh đạo, đồng thời nhấn mạnh các mối quan hệ ngoại giao sẽ hỗ trợ giải quyết những vấn đề của quốc gia Tây Nam Á này.

Nga thanh toán nợ nước ngoài bằng USD

Ngày 29/4, Bộ Tài chính Nga cho biết nước này đã hoàn tất việc thanh toán hai trái phiếu bằng đồng USD. Theo bộ trên, Moscow đã thanh toán tổng cộng khoảng 650 triệu USD cho hai trái phiếu, vốn đáo hạn vào năm 2022 và 2024 bằng đồng USD.

Báo cáo tiết lộ mức viện trợ quân sự khổng lồ Ba Lan gửi cho Ukraine

Đài phát thanh Polskie đưa tin Warsaw đã cung cấp cho Kiev khoản viện trợ quân sự trị giá tổng cộng 7 tỷ USD kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Theo nguồn tin, các loại vũ khí Ba Lan đã chuyển giao cho Ukraine bao gồm 200 chiếc xe tăng chiến đấu T-72 do Liên Xô chế tạo, hàng chục lựu pháo tự hành Gvozdika, nhiều bệ phóng tên lửa Grad, tên lửa cho máy bay chiến đấu MIG-29 và Su-27, cùng với các loại đạn dược và máy bay không người lái trinh sát do nước này tự chế tạo.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki và các quan chức EU tại Kiev. Ảnh: AFP

Đồng ruble Nga tiếp tục tăng lên mức cao nhất hơn 2 năm so với euro

Đồng tiền của Nga tiếp tục củng cố vị thế so với đồng USD và euro, tăng cao hơn mức trước xung đột và cao nhất kể từ tháng 3/2020 so với euro. Theo đài RT (Nga), đồng ruble đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2020 so với đồng tiền chung châu Âu, sau khi Ngân hàng Trung ương Nga cắt giảm lãi suất.

Ngày 29/4, đồng ruble đạt mức trên 74 ruble– 1 euro và đang hướng tới mốc 70 ruble– 1 USD trong giao dịch tại Moscow.

Khu vực ở Ukraine do Nga kiểm soát sẽ bắt đầu sử dụng đồng ruble

Khu vực Kherson phía nam của Ukraine sẽ bắt đầu sử dụng đồng ruble của Nga từ ngày 1/5. Theo Reuters, thông tin trên do ông Kirill Stremousov cung cấp.

Ông Stremousov nói rằng việc chuyển đổi sang đồng ruble của Nga sẽ mất tới 4 tháng. Trong thời gian đó, đồng tiền này sẽ lưu hành cùng với đồng tiền chính thức của Ukraine là hryvnia.

Ba Lan tịch thu tài sản liên quan của Nga

Ba Lan đã buộc công ty con ở Ba Lan của tập đoàn năng lượng Nga Novatek chuyển giao cơ sở hạ tầng khí đốt của mình cho các công ty nhà nước Ba Lan.

Theo đài RT, người phát ngôn Chính phủ Ba Lan Piotr Müller cho biết thông tin trên ngày 29/4. Công ty Novatek nằm trong danh sách trừng phạt của Ba Lan và ngày 28/4, công ty này đã ngừng cung cấp khí đốt cho một số vùng của Ba Lan.

Nauy đóng cửa các cảng đối với tàu của Nga

Ngày 29/4, Chính phủ Nauy thông báo nước này sẽ tuân theo khuyến nghị của Liên minh châu Âu (EU) và đóng cửa các cảng biển đối với các tàu của Nga, trừ tàu đánh cá.

Lệnh cấm các tàu mang cờ Nga ghé các cảng của Nauy sẽ có hiệu lực từ ngày 7/5 tới, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến các tàu đánh cá, trong đó có nhiều tàu cập cảng Nauy hoặc quần đảo Svalbard của Nauy.

Đụng độ lại bùng phát tại khu đền Al-Aqsa ở Jerusalem

Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Palestine cho biết đụng độ giữa người Palestine và cảnh sát Israel tại khu đền Al-Aqsa ở Jerusalem ngày 29/4 đã khiến ít nhất 12 người bị thương.

Nổ ở thủ đô của Afghanistan làm ít nhất 10 người thiệt mạng

Ngày 29/4, giới chức Afghanistan cho biết ít nhất 10 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong vụ nổ xảy ra cùng ngày tại thánh đường Hồi giáo Khalifa Sahib Mosque, phía Tây thủ đô Kabul của nước này.

Cháy một nhà máy hóa chất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ít nhất 3 người thiệt mạng và 9 người bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 29/4 tại một nhà máy hóa chất ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin báo cháy, lính cứu hỏa, các đơn vị cứu hộ đã kịp thời có mặt tại hiện trường, triển khai công tác dập lửa. Hiện ngọn lửa đã được khống chế.

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tin-van-the-gioi-ngay-30-4-nhat-ban-australia-phat-hien-ca-nhiem-bien-the-phu-thu-tu-cua-chung-omicron-206850.html