Băng nhóm buôn 54kg ma túy xuyên Việt lãnh án

Trong suốt thời gian tham gia vào việc buôn bán “cái chết trắng”, 14 bị cáo đã mua bán, vận chuyển, tàng trữ số lượng lên đến 213 bánh heroin với tổng khối lượng 54 kg.

Chiều 23.8, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trần Tuấn An (29 tuổi, ngụ Cà Mau) cùng Lê Nguyễn Hoàng Anh (30 tuổi, ngụ TP.HCM) mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Cùng tội danh này, Cao Trí Trung (49 tuổi), Trương Thị Ngọc Ánh (50 tuổi), Nguyễn Thanh Thúy (22 tuổi), Trần Thị Thùy Linh (34 tuổi), Tăng Thành Linh (40 tuổi) và Nguyễn Thị Thảo Hiền (43 tuổi) đều bị tuyên án chung thân. Sáu bị cáo còn lại trong vụ án lĩnh mức án từ 3 năm tù đến 20 năm tù.

Theo cáo trạng, tối 14.6.2013, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an TP.HCM, Công an quận 8 đã bắt quả tang Lê Nguyễn Hoàng Anh với tang vật 15 bánh heroin, tổng khối lượng gần 6kg. Ngay sau đó công an tiếp tục bắt khẩn cấp Cao Trí Trung (trùm đường dây buôn ma túy này) và thu giữ được số lượng lớn ma túy, thuốc lắc tại nhà và trên xe ô tô của bị cáo. Các đối tượng khác liên quan trong vụ án lần lượt sa lưới pháp luật sau đó không lâu.

Bị cáo Trung khai tại cơ quan điều tra, đầu tháng 3.2013 có góp tiền với một người tên Kiều (chưa rõ lai lịch, đã bỏ trốn) để mua heroin từ miền Bắc vào Nam bán kiếm lời. Chỉ trong 3 tháng, đường dây mua bán ma túy xuyên Việt đã thực hiện giao dịch, vận chuyển, tàng trữ hàng trăm bánh heroin, giá hơn 180 triệu đồng/bánh với tổng khối lượng hơn 54kg.

Cho đến ngày bị bắt, Trung khai nhận đã cùng Kiều phân chia số heroin nói trên thành 213 bánh rồi bán với giá 185 triệu đồng/bánh cho nhiều kẻ khác trong đường dây để kiếm lời. Ngày 14.6.2013, Trung bảo An mang 15 bánh heroin bán cho Hoàng Anh. Sau khi nhận hàng thì Anh bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, trong mở đầu phần tranh luận, đại diện Viện KSND đã đề nghị 6 mức án tử hình cùng 4 bản án chung thân trong tổng số 14 bị cáo bị truy tố tại tòa. Tuy nhiên, các luật sư tham gia bào chữa cho rằng có đến 158 bánh heroin mà các bị cáo khai nhận đã mua bán, vận chuyển đã được tiêu thụ, không còn tang vật để xác định được chính xác thành phần tinh chất có trong mỗi bánh. Vì vậy, rất khó để xác định chính xác khối lượng mà mỗi bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật. Chính vì thế sau khi nghị án, Hội đồng xét xử xem xét nhiều tình tiết và đưa ra mức án nghiêm khắc, song cũng thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

Hồ Đông

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/bang-nhom-buon-54kg-ma-tuy-xuyen-viet-lanh-an-41158.html