Bàng hoàng với cảnh các con tổ chức tang lễ giả chôn sống mẹ đẻ vì... không muốn chăm sóc

Mẹ già 69 tuổi bị u não giai đoạn cuối, vì không muốn chăm sóc nên các con của cụ đã tổ chức tang lễ giả hòng chôn sống mẹ đẻ của mình...

Tại thành phố La Paz (Bolivia) vừa xảy ra vụ việc đau lòng khiến dư luận xã hội vô cùng phẫn nộ khi con ruột nhẫn tâm chôn sống chính mẹ đẻ của mình chỉ vì không muốn chăm người mẹ bệnh tật tột nghiệp này.

Cụ bà Carmen Chacon bị chính các con đẻ của mình mang đi chôn sống

Cụ thể, cụ bà Carmen Chacon, 69 tuổi bị u não giai đoạn cuối, cụ đang trải qua những giây phút hấp hối cuối đời. Đáng lẽ, trong những giờ phút đó, thân nhân của cụ phải tập trung chăm sóc cụ thì ngược lại, chính các con đẻ của cụ lại dã tâm làm tang lễ giả với ý định chôn cất cụ trong khi cụ vẫn còn sống.

Sự việc bị bại lộ khi nhân viên tang lễ trong lúc chuẩn bị thủ tục làm mai táng cho cụ đã phát hiện cụ nằm khóc một mình trong phòng để xác.

Ngay lập tức nhà tang lễ liên hệ lại với người nhà của cụ, song thật đau lòng, các con cụ vẫn một mực từ chối đón cụ về. Nhân viên nhà tang lễ đã liên hệ với cảnh sát trình báo sự việc.

Việc làm thiếu nhân tính của gia đình cụ Carmen Chacon khiến dư luận vô cùng phẫn nộ

Sau vụ việc đau lòng này, ngoài các con của cụ Carmen Chacon thì chủ nhà tang lễ cũng sẽ phải đối mặt với cáo buộc về việc nhận làm mai táng mà không có kết quả xác nhận y tế.

LA (T/h)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/bang-hoang-voi-canh-cac-con-to-chuc-tang-le-gia-chon-song-me-de-vi-khong-muon-cham-soc-212598/