'Băng cướp nhí' sống 'bầy đàn' chuyên chém người, cướp tài sản

Nhóm đối tượng kẻ ít tuổi nhất mới 15 tuổi, lớn nhất cũng chỉ 18 nhưng đã sớm lêu lổng dạt nhà, tụ tập thành một 'băng đảng' đua đòi nghiện hút. Để có tiền phục vụ nhu cầu ăn chơi, hút hít, bọn chúng đã bàn nhau mang hung khí đi chém người để cướp tài sản.

Ngày 30/6, Công an quận Tân Phú (TP HCM) đã tạm giữ 12 đối tượng gồm: Huỳnh Nhật Thanh (SN 1999); Lê Th.T (SN 2002); Trương V.Đ (SN 2001); Đoàn Đăng Khoa (SN 2000); Võ Văn Tiến (SN 1998), Phan T.D (SN 2002); Đặng X.X (SN 2001); Lê T.H (SN 2001); Lầu Phương Th.Nh (SN 2002), Lê Tuấn Thanh (SN 2000, tất cả cùng ngụ quận Tân Phú), Lưu T.L (SN 2002, ngụ huyện Bình Chánh) và Lê M.Nh (SN 2001, ngụ quận Bình Tân) để điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản có tổ chức.

Trước đó, khoảng 3h ngày 27/6, anh T.M.T (SN 1997, ngụ quận Bình Tân) đang đi bộ trên đường Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú thì bị một nhóm choai choai đầu xanh đầu đỏ bất ngờ nhảy ra chặn đường hành hung rồi cướp 1 điện thoại di động.

Sau khi bị cướp, anh T về phòng trọ kêu bạn là anh Đ.V.H (SN 2001, ngụ quận Tân Phú) chở đến đến công an trình báo sự việc. Tuy nhiên, khi hai người đi qua đường Tân Hương, anh T và H bất ngờ gặp lại 12 tên cướp tài sản của mình nên sợ hãi tăng ga bỏ chạy.

Nhóm cướp phát hiện ra “con mồi” liền dùng dùng mã tấu, gậy gộc truy đuổi. Đến trước nhà số 376 đường Tân Hương, băng cướp đuổi kịp, chém anh H và chém anh T gây thương tích ở chân và tay. Quá kinh hoàng trước sự hung hãn, manh động của nhóm cướp “trẻ trâu”, hai anh T và H đã vứt xe máy bỏ chạy thoát thân.

Về phần nhóm côn đồ, sau khi thực hiện hành vi chém người, chúng thản nhiên quay lại lấy luôn chiếc xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát. Đến chiều cùng ngày anh T và H mới dám đến công an địa phương trình báo trong tình trạng chưa hết hoảng sợ.

Qua truy xét, Công an quận Tân Phú đã bắt giữ được tất cả 12 thanh, thiếu niên chém người, cướp tài sản táo tợn này. Theo cơ quan điều tra, nhóm cướp này có tuổi đời còn trẻ, chỉ từ 15 – 18 tuổi, sống lang thang, thường xuyên tụ tập chơi game và tổ chức hút hít ma túy tập thể.

Tại trụ sở công an, các đối tượng khai khi sạch tiền chúng thường phục kích trên các tuyến đường vắng người để cướp tài sản. Sau khi cướp xe máy của anh T. chúng bán, chia nhau mua ma túy sử dụng và chơi game hết sạch tiền.

P.V

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/bang-cuop-nhi-song-bay-dan-chuyen-chem-nguoi-cuop-tai-san-343638.html