Bằng Cường 'đạo' ý tưởng của Sơn Tùng M-TP?

"Sơn Tùng thuộc lớp ca sĩ thế hệ đàn em. Tôi đi hát và thành công từ lúc cậu ấy còn chưa ai biết. Nói MV Chơi vơi của tôi đạo ý tưởng MV "Chúng ta không thuộc về nhau" của Sơn Tùng là một sự xúc phạm ghê gớm" - Bằng Cường tức giận trước luồng ý kiến cho rằng anh ăn cắp ý tưởng của ca sĩ Sơn Tùng trong MV mới phát hành.

Vừa phát hành album Chơi vơi, kèm theo MV cùng tên, lập tức trên trang cá nhân của nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ Bằng Cường liên tục nhận được những lời chỉ trích từ phía lực lượng fan đông đảo của Sơn Tùng M-TP. Các fan này cho rằng MV Chơi vơi của Bằng Cường đã đạo ý tưởng từ MV Chúng ta không thuộc về nhau của thần tượng.

Bằng Cường phản ứng: "Tôi không phủ nhận hai MV có phần giống nhau, nhưng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi là ca sĩ thế hệ đàn anh của Sơn Tùng, vào nghề những ngày cậu ấy còn chưa ai biết đến. Nói tôi đi ăn cắp ý tưởng của Sơn Tùng là một sự sỉ nhục rất lớn đối với tôi. Tôi không thiếu tự trọng đến mức như vậy".

Những bình luận chỉ trích Bằng Cường đạo ý tưởng của Sơn Tùng.

Ngoài những lời chỉ trích, các fan cuồng của Sơn Tùng còn cắt những hình ảnh so sánh sự giống nhau giữa hai MV. Các hình ảnh cho thấy có nhiều điểm tương đồng về cách diễn xuất, góc quay và kịch bản của MV Chơi vơi Chúng ta không thuộc về nhau.

Dù đang rất phiền toái vì bị fan của Sơn Tùng "quấy rối", nhưng Bằng Cường vẫn dùng những lời tốt đẹp cho nam ca sĩ gốc Thái Bình: "Sơn Tùng là một ca sĩ trẻ rất có tài. Chỉ trong một thời gian ngắn, cậu ấy đã nổi tiếng, định hình tên tuổi bằng một giọng hát có hồn, phong cách trẻ trung, hiện đại. Các ca sĩ khác, thậm chí tôi phải học hỏi những cái hay của cậu ấy".

MV Chơi vơi của Bằng Cường có nội dung: Một anh chàng thợ may cần mẫn thiết kế những bộ đồ đẹp cho nhiều phụ nữ. Trong giấc mơ, anh thấy các phụ nữ yêu mình. Khi tỉnh giấc, những phụ nữ do chính tay anh làm đẹp đã ra đi, anh cô đơn, chỉ còn làm bạn với những manocanh vô tri.

Trong khi đó, MV Chúng ta không thuộc về nhau của ca sĩ Sơn Tùng MTP mang màu sắc giả tưởng. Đó là một anh chàng kỹ sư chuyên chế tạo ra con người. Anh ngỡ những con người do anh tạo ra sẽ yêu mình nhưng tất cả đều bỏ đi, tình yêu chỉ là ảo vọng.

MV Chơi vơi được đầu tư 130 triệu của Bằng Cường:

Một vài hình ảnh so sánh sự giống nhau giữa hai MV "Chơi vơi", "Chúng ta không thuộc về nhau" của Bằng Cường và Sơn Tùng:

Chỉ sau một thời gian ngắn phát hành, ca khúc "Chơi vơi" và MV, album cùng tên của nhạc sĩ, kiêm ca sĩ Bằng Cường đã dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc, được công chúng đón nhận.

Dương Cầm

Ảnh: Lại Văn Minh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/bang-cuong-dao-y-tuong-cua-son-tung-m-tp-43722.html