Bạn yêu đối tác bao nhiêu là đủ?

Là một trong những câu hỏi hóc búa mà tiến sĩ tâm lý người Anh Petra Boynton thường xuyên phải đối đầu.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Boynton cho biết bạn không nên quan tâm đến tần suất của chuyện yêu mà nên tự giải mã chính mình để rồi sẽ không còn thắc mắc bao nhiêu là bình thường.

Bạn hãy thử xem mình rơi vào những trường hợp nào hoặc tự suy nghĩ để vượt qua chính mình nhé.

1. Bạn đang nôn nóng muốn có con

2. Bạn hiểu rằng bản thân không làm chuyện ấy nhiều, nguyên do không ham muốn, không được thỏa mãn hay có rắc rối về sức khỏe sinh lý.

3. Bạn lo lắng về việc làm người khác hài lòng. Đây là một trong những yếu tố gây mất cân bằng trong cảm xúc, dễ dẫn đến việc mất cân bằng trong mối quan hệ nói chung.

4. Bạn sợ bị cân đo đong đếm, sợ bị đánh giá theo các chuẩn mực được cập nhật mỗi ngày.

Tiến sĩ Boynton kết luận sự thật đằng sau cuộc sống riêng tư của mỗi người vẫn luôn nằm trong vòng bí mật, chỉ có bạn và người ấy biết. Nếu một trong hai người có nói ra đi nữa thì cũng chẳng ai có thể kiểm nghiệm được. Vậy nên, hãy tự giải thoát cho bản thân trước những ràng buộc mơ hồ.

N.H
(theo Telegraph)

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/ban-yeu-doi-tac-bao-nhieu-la-du-758284.html