Bản tin Tết Việt: Năm nay, thời tiết thuận lợi cho việc du xuân

Những ngày tết, một trong những điều được mọi người quan tâm đó chính là thời tiết. Tại miền bắc, những ngày này tiết trời hơi se lạnh, rét nhẹ về đêm và sáng, ban ngày hửng nắng. Đây có thể coi là thời tiết chủ đạo của những ngày Tết Nguyên đán năm nay.

Thời tiết ngày Tết

Những ngày tết, một trong những điều được mọi người quan tâm đó chính là thời tiết. Tại miền bắc, những ngày này tiết trời hơi se lạnh, rét nhẹ về đêm và sáng, ban ngày hửng nắng. Đây có thể coi là thời tiết chủ đạo của những ngày Tết Nguyên đán năm nay.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, trong 5 ngày đầu tiên của năm mới Đinh Dậu, thời tiết tại các tỉnh miền Bắc chuyển sang giai đoạn không khí lạnh suy yếu nên sẽ có mưa phùn nhỏ vào sáng sớm, còn gọi là mưa xuân, nhưng trưa và chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 20 - 23 độ C, thấp nhất vào ban đêm với 15 - 18 độ C, rét chỉ xuất hiện vào đêm hoặc sáng sớm. Thời tiết rất thuận lợi cho các hoạt động du xuân, vui chơi giải trí đầu năm mới.

Mai vàng mang hơi ấm "Tết Nam" ra Bắc

Những ngày giáp Tết Bính Thân, ở nhiều chợ hoa hoặc tuyến phố Hà Nội, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những gốc mai nở hoa tuyệt đẹp. Đây là những gốc mai được các thương lái mang từ các tỉnh xa xôi như Bình Định, Ninh Thuận, Đồng Nai… về Hà Nội.

Mai vàng là một loại cây chơi Tết đặc trưng và truyền thống đặc biệt là trong khu vực miền năm. Theo quan niệm của người xưa, ngày Tết cổ truyền có cành mai trong nhà như lộc mới đầu xuân, hoa mai đơm bông vàng rực như báo tin một năm mới thắng lợi, nhà nhà ấm no, hạnh phúc. có lẽ, vì thế mà hoa mai cũng thu hút được khá nhiều người dân hà nội vị loài hoa lẽ ra chỉ có ở miền nam của tổ quốc.

Theo ghi nhận của phóng viên, mỗi chậu hoa mai loại nhỏ ở trên đường Hào Nam Hà Nội có giá giao động từ 300 - 500 nghìn đồng và mỗi chậu hoa mai loại lớn có giá từ 1 - 3 triệu đồng.

Cùng với những bông hoa đặc chưng của miền bắc là Đào thì hoa mai đang đem hơi hướng ấm áp của thành phố mang tên bác đến nhiều gia đình trên khắp miền tổ quốc.

Chương trình tình nguyện trong ngày xuân

Tình nguyện đã trở thành một phẩm chất đặc trưng, nổi bật của tuổi trẻ nói chung, của thanh niên nói riêng. Tình nguyện là phẩm chất, giá trị tốt đẹp được thể hiện và chia sẻ trên cả thế giới.

Năm nay Mạng lưới tình nguyện Quốc gia khu vực miền Bắc hướng lên vùng cao của tỉnh Yên Bái, đó là điểm trường Chống Tàu, xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu.

Trống Tàu là một trong hai bản khó khăn và xa nhất nhì của xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Bản nằm vắt vẻo lưng chừng núi, là nơi sinh sống của 55 hộ đồng bào Mông. Điều khiến cho nhiều người phải đau đáu thắt long về nơi đây không chỉ vì sự nghèo đói, khó khăn hiện hình ở mọi nơi mà còn ám ảnh bởi những ánh mắt trẻ thơ trong veo với vẻ đẹp thuần chất đơn nguyên mà áo quần lấm lem, bụi bặm. Những đứa trẻ xa nhà cả tuần, học bán trú tại các điểm trường, chênh vênh trên con đường đi tìm cái chữ.Gia tài của em là gạo mang từ nhà, là sách, là tấm chăn mỏng không đủ để ngăn gió, ngăn sương chống lại cái rét khắc nghiệt của đất trời.

Một năm mới lại về hy vọng những món quà ý nghĩa từ chương trình Xuân tình nguyện sẽ mang lại chút ấm áp cho các gia đình và các em nhỏ vùng cao Yên Bái.

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ban-tin-tet-viet-nam-nay-thoi-tiet-thuan-loi-cho-viec-du-xuan-d34586.html