Bản tin sáng: Canada đóng cửa trường học vì đe dọa đánh bom

Ngày 22/9, Cơ quan giáo dục vùng Nunavut của Canada đã phải đóng cửa tất cả các trường học sau khi Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP) nhận được điện thoại đe dọa đánh bom trường học vào sáng cùng ngày.

Xe cảnh sát trước cổng một trường học ở Canada. (Nguồn: Reuters)

Để hạn chế được xe cá nhân và giảm ùn tắc tại Hà Nội, nhiều chuyên gia, nhà quản lý đề nghị, đầu tiên lãnh đạo thành phố Hà Nội và các sở ngành có liên quan phải trả lời được câu hỏi “Cấm xe máy, người dân đi lại bằng gì?”. Cứ cho đến năm 2021 vận tải công cộng phục vụ được 25% như đề án đưa ra, thì với 6,2 triệu người đi xe máy như dự báo, vào năm 2021 mới chỉ có khoảng 1,5 triệu người được vận tải công cộng phục vụ, hơn 4,5 triệu người còn lại chưa biết đi lại bằng gì. (Xem chi tiết)

Không chỉ rau muống bào (chẻ) ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TPHCM ngâm phẩm màu công nghiệp để làm rau trắng và giữ tươi, ngày 22/9, cơ quan chức năng còn phát hiện bắp chuối, măng tươi, khoai môn… cũng “ngậm” hóa chất. Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TPHCM, cho biết đã chỉ đạo, yêu cầu chủ tịch UBND 24 quận, huyện chịu trách nhiệm kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm bẩn; Ban quản lý các chợ đầu mối kiểm soát thực phẩm bẩn, độc hại vào chợ; Ban chỉ đạo 389 TP thanh kiểm tra toàn diện về phân bón, thuốc BVTV, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi… và báo cáo kết quả về UBND trong 10 ngày làm việc. (Xem chi tiết) Cục Thú y - Bộ NN&PTNT cho biết, sẽ cấm các cơ sở nhập khẩu kháng sinh thú y, thủy sản nếu kháng sinh nguyên liệu nhập về bán không đúng đối tượng. Đồng thời, Cục sẽ siết toàn bộ khâu nhập khẩu, sản xuất, sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Qua thanh tra 15 công ty lớn chuyên nhập khẩu nguyên liệu kháng sinh - chiếm khoảng 70% lượng kháng sinh nhập khẩu, phát hiện 5 công ty vi phạm bán sai đối tượng (chủ yếu mục đích thương mại). Khoảng 16% số nguyên liệu kháng sinh do các công ty nhập khẩu bị bán sai đối tượng, sai mục đích; còn tỷ lệ này ở các công ty thương mại lên tới 22%. (Xem chi tiết) Trưa ngày 22/9, cơ sở sản xuất nước đá tinh khiết Tỷ Phú (91/27 đường 30/4, Phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) cho biết cơ sở này tự ý xả khí thải ammoniac khiến nhiều hộ dân sinh sống quanh khu vực chạy tán loạn. Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng PCCC đã điều 1 xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường xử lí. Vụ xả khí ammoniac cũng làm cho cụ bà Nguyễn Thị Hạnh (101 tuổi, nhà ở cạnh cơ sở nước đá Tỷ Phú) ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu. (Xem chi tiết) Ngày 22/9, cơ quan tố tụng đã có kết quả giám định ADN xác định được cha đứa trẻ của nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ là Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1989, trú tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh). Thời điểm thực hiện hành vi, Hưng là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù 30 tháng về tội “trộm cắp tài sản”. Trong quá trình bị giam giữ, nhằm thoát việc thi hành án tử hình, Huệ đã nhờ Hưng “giúp” có thai với giá 50 triệu đồng. Hưng lấy tinh trùng của mình cho vào túi nilon (kèm theo bơm tiêm) và để vào nơi Huệ sắp đặt trước. Lợi dụng lúc được đi vệ sinh cá nhân vào buổi sáng, Huệ lấy túi tinh trùng mang vào nhà vệ sinh, dùng bơm tiêm tự bơm tinh trùng vào tử cung của mình để có thai. Việc mua bán tinh trùng được xác nhận xảy ra 2 lần vào khoảng tháng 8/2015. (Xem chi tiết) Nhận định châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là khu vực cạnh tranh chiến lược giữa một số nước lớn, có nhiều nhân tố bất ổn; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo tiếp tục diễn ra gay gắt, phức tạp, Việt Nam sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thúc đẩy giải quyết các vấn đề biên giới trên bộ, trên biển… Đó là những định hướng được vạch ra trong Sách xanh Ngoại giao Việt Nam 2015 được Bộ Ngoại giao công bố ngày 22/9. (Xem chi tiết) Hạ viện Mỹ đã thông qua “Đạo luật ổn định và dân chủ ở Ukraine”, đồng nghĩa với việc cho phép cung cấp vũ khí sát thương cho quốc gia Đông Âu này. Trong dự luật cũng đề cập tới việc “Hỗ trợ cho chính phủ Ukraine trong các hoạt động nhằm khôi phục toàn vẹn chủ quyền và lãnh thổ của đất nước, để kiềm chế, ngăn chặn và đẩy lùi sự xâm lược của Nga”. Dự luật cũng tính đến khả năng “cấm vận, ngoại giao và vũ khí sát thương”. Theo dự luật, cho đến khi phía Nga dừng “chiếm đóng” Crimea và các thỏa thuận Minsk chưa được tuân thủ đầy đủ, thì các biện pháp trừng phạt sẽ không được dỡ bỏ. (Xem chi tiết) Ông Vyacheslav Shport, Thống đốc vùng Khabarovsk Krai, trong chuyến thăm tới Nhà máy Hàng không Komsomolsk-on-Amur hôm 15/9 cho biết, từ giờ đến cuối năm, phía Nga sẽ bàn giao cho Không quân Trung Quốc bốn máy bay tiêm kích đa nhiệm Su-35 do hãng Sukhoi sản xuất. Số máy bay này là một phần của bản hợp đồng mua với thời hạn 2 năm (2016-2018), mà theo đó tập đoàn quốc phòng Sukhoi của Nga sẽ cung cấp cho Trung Quốc tổng cộng 24 chiếc máy bay tiêm kích Su-35. (Xem chi tiết) Ngày 22/9, Cơ quan giáo dục vùng Nunavut của Canada đã phải đóng cửa tất cả các trường học sau khi Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP) nhận được điện thoại đe dọa đánh bom trường học vào sáng cùng ngày. Quan chức RCMP vùng Nunavut cho biết lực lượng này đã nhận được thông tin đe dọa đánh bom lúc 9 giờ sáng, trong đó nêu rõ có bom để lại trong các trường học trên toàn vùng. Toàn bộ học sinh đã được bố mẹ đến đón về nhà và chờ cho tới khi có thông báo đi học trở lại. Quân đội Triều Tiên ngày 22/9 cảnh báo "trả đũa bằng quân sự" chống lại các động thái quân sự mới đây của Mỹ và Hàn Quốc, đặc biệt sau khi Mỹ đưa máy bay ném bom chiến lược B-1B đến Hàn Quốc. Tuyên bố của Triều Tiên cũng cảnh báo rằng các đầu đạn hạt nhân của quân đội Triều Tiên đủ khả năng bay tới vùng lãnh thổ của Mỹ. Trước đó một ngày, trong một động thái nhằm phô trương sức mạnh chống Bình Nhưỡng, 2 máy bay B-1B của Mỹ đã bay trên căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc khoảng 70km. (Xem chi tiết)

Tô Tùng

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-sang-canada-dong-cua-truong-hoc-vi-de-doa-danh-bom-1053743.tpo