Bản tin sáng 20/6: Pháp và Thụy Sĩ dắt nhau đi tiếp, Albania nuôi hy vọng

Kết thúc lượt trận sáng nay (20/6), Pháp và Thụy Sĩ là hai đội giành quyền đi tiếp tại bảng A. Trong khi đó với chiến thắng trước đối thủ Albania nuôi hy vọng đi tiếp với vị trí thứ 3 bảng đấu có thành tích tốt nhất.

Thụy Sĩ chặn đứng chuỗi trận toàn thắng của Pháp. Tuyển Pháp bước vào trận đấu cuối chỉ cần 1 điểm để chiếm ngôi đầu bảng A. Nhưng mục tiêu của HLV Didier Deschamps vẫn là duy trì mạch chiến thắng cho Les Blues. Trong khi Thụy Sĩ cũng cần có điểm để chắc suất vào vòng sau. Đội tuyển Pháp dù có 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thắng Albania, nhưng với giàn cầu thủ chất lượng, Les Blues vẫn chiếm thế chủ động hơn trong những phút đầu, trong khi Thụy Sĩ cũng không hề có ý định tử thủ mà HLV Vladimir Petkovic hiểu rằng "tấn công là cách phòng ngự tốt nhất". Tuy nhiên, dù tạo thế trận áp đảo trước Thụy Sĩ nhưng Pháp không 1 lần chọc thủng lưới đối phương và đành hài lòng với 1 điểm có được để chiếm vị trí nhất bảng A. Với việc buộc Pháp chia điểm ở lượt trận đấu rạng sáng nay, Thụy Sĩ giành luôn tấm vé đi tiếp vào vòng knock-out thứ hai tại bảng A.

Thụy Sĩ buộc Pháp chia điểm để cùng dắt tay nhau đi tiếp

Những sự cố hy hữu trong trận Pháp – Thụy Sĩ. Trận đấu giữa Pháp và Thụy Sĩ ở lượt cuối bảng A vòng chung kết Euro 2016 diễn ra rạng sáng 20/6 (giờ Việt Nam) kết thúc với tỷ số hòa 0-0, hai đội cùng dắt tay nhau vào vòng 16 đội với vị trí nhất nhì bảng. Thế nhưng khán giả trên sân Pierre-Mauroy ở Lille cũng như khán giả truyền hình vẫn bị bất ngờ khi chứng kiến những sự cố hy hữu xảy ra trong trận đấu này. Đầu tiên là một loạt tình huống rách áo vừa hy hữu vừa hài hước của các tuyển thủ Thụy Sĩ, theo đó có tới 4 cầu thủ bị rách áo đấu là Blerim Dzemaili, Admir Mehmedi, Breel Embolo và Granit Xhaka. Bên cạnh đó, trái bóng Beau Jeu bất ngờ nổ tung ở phút 53 trong một pha tranh chấp bóng, buộc trận đấu phải tạm dừng để trọng tài chính người Slovakia Damir Skomina đổi bóng.

Bóng thi đấu bị nổ trong trận đấu giữa Pháp và Thụy Sĩ

Albania nuôi hi vọng đi tiếp. Được đánh giá cao hơn, Romania chủ động chơi tấn công. Còn Albania thi đấu biết mình biết người bằng lối chơi phòng ngự phản công rất chủ động. Với cách tiếp cận trận đấu như vậy, không khó để Romania làm chủ thế trận. Tuy nhiên, trước hàng thủ chắc chắn của đối phương, Romania cũng đành bất lực trong khâu ghi bàn. Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến Albania có được bàn mở tỷ số ở phút 43. Sadiku là người lập công với cú đánh đầu chuẩn xác. Sang hiệp 2, Romania nỗ lực tấn công, còn Albania nhờ có bàn thắng nên càng đá càng hưng phấn, đồng thời trung thành với lối chơi phòng ngự phản công. Tỷ số 1-0 được giữ cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Với kết quả này Albania đã có chiến thắng lịch sử, đồng thời tiếp tục nuôi hi vọng có mặt ở vòng 16 đội của EURO năm nay.

Albania có chiến thắng lịch sử tại EURO 2016

FLC Thanh Hóa leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Với chiến thắng 2-1 trước Long An lượt trận chiều ngày 19/6, FLC Thanh Hóa đã leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng V.League 2016. Với lợi thế sân nhà đội bóng xứ Thanh đã chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính điều khiển trận đấu. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi Long An là đội có được bàn thắng vươn lên dẫn trước với pha lập công của Hoài Nam ở phút 19. Tuy nhiên, ở những phút sau đó, FLC Thanh Hóa đã ghi được 2 bàn thắng với pha lập công của Đình Tùng phút 45+2 và tân binh Sunday ở phút 60 để ấn định thắng lợi 2-1. Cùng với việc B.Bình Dương gục ngã với tỷ số 1-2 trước Than Quảng Ninh, FLC Thanh Hóa đã vượt qua đội bóng đất Thủ để leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Cũng ở vòng đấu này, Hải Phòng chia điểm với tân binh Sài Gòn FC, SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&Tgiành trọn 3 điểm trước XSKT Cần Thơ và HAGL, SLNA giành được 1 điểm trên sân của Sanna Khánh Hòa và Đồng Tháp gục ngã 0-2 trong chuyến làm khách của QNK Quảng Nam.

HAGL tiến gần đến suất xuống hạng. Sau hơn 1 tháng nghỉ ngơi, V.League 2016 đã trở lại với các trận đấu vòng 12 diễn ra vào chiều tối ngày 19/6, tâm điểm là cuộc đọ sức giữa Hà Nội T&T và HAGL trên sân Hàng Đẫy. Với tư cách là đội chủ nhà, Hà Nội T&T tỏ ra nhỉnh hơn về mặt kiểm soát bóng. Về phía HAGL, sau khởi đầu khá chệch choạc họ đã dần tổ chức lại thế trận và gia tăng sức ép về phía khung thành đội chủ nhà. Thế nhưng, trong những tình huống quyết định, các chân sút của đội bóng phố Núi, đặc biệt là tân binh người Brazil Adeal Paraiba Junior lại dứt điểm quá thiếu chính xác. Hà Nội T&T trong khi đó lại cho thấy được sự hiệu quả cần thiết với các pha lập công của Hoàng Vũ Samson, Văn Quyết và Gonzalo để ấn định thắng lợi 3-0. Với kết quả này Hà Nội T&T đã có màn kỷ niệm 10 năm thành lập CLB vô cùng ngọt ngào. Hiện sau 12 vòng đấu, Hà Nội T&T có 19 điểm và tạm thời xếp ở vị trí thứ 4. Trong khi đó, với trận thua này HAGL chỉ còn cách khu vực xuống hạng đúng 3 điểm.

Rooney muốn giã từ sự nghiệp thi đấu trong màu áo Man United

Wayne Rooney muốn giải nghệ với Man United. Mới đây, trên tờ The Sun, Wayne Rooney chia sẻ rằng anh muốn kết thúc sự nghiệp trong màu áo Man United. “Tôi vẫn còn hợp đồng với Man United. Tôi muốn thực hiện nó đến khi hết hạn, cũng như muốn được gia hạn thêm. Tất nhiên đó là quyết định của CLB. Tôi cảm thấy khá thích thú khi được đá lùi sâu. Các trận đấu sẽ luôn thay đổi theo thời gian. Điều tôi muốn nói ở đây là tôi sẽ tiếp tục cải thiện bản thân để phù hợp vời mọi trận đấu. Trải qua thời gian, bạn sẽ nhìn trận đấu bằng kinh nghiệm của bản thân. Từ đó đưa ra các quyết định khác nhau”, Rooney chia sẻ. Wayne Rooney năm nay 30 tuổi và còn 3 năm hợp đồng với Man United. Mùa giải trước, Rooney có phong độ rất tồi tệ ở hồi đầu mùa. Anh dần cải thiện phong độ khi được HLV Van Gaal kéo xuống chơi ở vị trí tiền vệ. Dẫu vậy, màn trình diễn của anh vẫn không khiến các CĐV cảm thấy hài lòng. Không ít thông tin rằng Rooney sẽ phải sớm rời Old Trafford nếu cứ tiếp tục thi đấu với phong độ phập phù như vậy.

Arsenal chỉ chiêu mộ thêm 2 cầu thủ nữa. Sau bản hợp đồng với Granit Xhaka từ trước khi VCK EURO 2016 chính thức diễn ra. Mới đây, HLV Wenger đã xác nhận việc chiêu mộ Jamie Vardy của Arsenalđã không thành công bởi nhiều khả năng cầu thủ này vẫn sẽ tiếp tục ở lại với Leicester City. Đồng thời, ông cũng cho biết “Pháo thủ” sẽ chỉ chiêu mộ thêm 2 cầu thủ nữa nhằm “cân bằng” đội hình. “Đội bóng đã chiêu mộ thành công một cầu thủ. Đó là Granit Xhaka. Vì chúng tôi đã chia tay với Mikel Arteta, Tomas Rosicky và Mathieu Flamini nên tôi đã mua một tiền vệ. Thị trường chuyển nhượng vẫn mở cửa nhưng tôi sẽ chỉ mua thêm 1 hay 2 cầu thủ nữa thôi. Không chỉ đơn giản là việc mua bán mà quan trọng hơn là làm thế nào để cân bằng đội hình. Nếu mua quá nhiều cầu thủ, đội hình của bạn sẽ mất đi sự ổn định. Vì thế, tôi sẽ chỉ mua tối đa 3 cầu thủ”, HLV Wenger khẳng định.

Hoàng Nam

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/euro-2016/ban-tin-sang-206-phap-va-thuy-si-dat-nhau-di-tiep-albania-nuoi-hy-vong-293-188959.html