Bản tin nóng công nghệ: Điện thoại mác tây ruột Trung Quốc; chờ thông tin cuối cùng về Note 7

Không chỉ BlackBerry, giờ đây thương hiệu Nokia đã được chuyển cho một công ty Trung Quốc để làm smartphone. Và người dùng ngóng thông tin cuối cùng trong năm về chiếc Galaxy Note 7 của Samsung.

Điện thoại mác tây ruột Trung Quốc

Cuối cùng những thương hiệu di động lớn như BlackBerry và Nokia đã nằm trong tay những công ty Trung Quốc. Trong đó, BlackBerry sẽ do TCL sản xuất mà sản phẩm đầu tay là DTEK50 và DTEK60 chạy Android. Trước đó, khi BlackBerry tuyên bố ngừng sản xuất di động, nhiều người coi dòng điện thoại này chỉ còn là hoài niệm. Dù BlackBerry cung cấp về phần mềm và các dịch vụ trên thiết bị do TCL sản xuất nhưng những nhà bán lẻ ở ta vẫn lo lắng khó đạt doanh số bởi rõ ràng không thể quảng cáo “nhồi vào đầu” người dùng đây là một chiếc BlakcBerry “thuần chủng”, phong cách của hãng di động Canada.

Cách đây ít hôm, Công ty HMD Global Oy (Trung Quốc) công bố đạt thỏa thuận về thương hiệu Nokia trên smartphone. Như vậy, sẽ có smartphone Nokia chạy Android vào đầu năm 2017. Có thể nói, khi chưa khẳng định mình thì việc mua các thương hiệu là cách đi tới đích nhanh nhất. Thế nhưng, dù với niềm tin bất diệt vào thương hiệu BlackBerry và Nokia thì việc xâm nhập thị trường di động vốn đang cạnh tranh rất khốc liệt, sẽ vẫn còn rất nhiều sóng gió.

Điện thoại Dtek 50 nhãn hiệu BlackBerry do TCL sản xuất.

Sự kiện cuối cùng của Canon trong năm 2016

Sự kiện Zen – One Stop Solution – hội thảo cùng triển lãm của Canon vừa diễn ra tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (HN) đã kết thúc một cách chóng vánh, không đọng lại nhiều dấu ấn tới người dự triển lãm. Dẫu biết sự kiện chủ yếu dành cho các công ty vừa và nhỏ đặc biệt có nhiều thiết bị khủng về in ấn, camera an ninh, máy quay, máy chiếu tương tác… nhưng vẫn có thiết bị phù hợp với gia đình, cá nhân. Thế nhưng, khác với nhiều sự kiện của Canon, lần này, sự kiện thiếu sự nhiệt tình của các tư vấn viên về thiết bị đặc biệt khu vực máy in. Có vẻ người xem bị lạc lõng giữa không gian hơi rộng so với số thiết bị trưng bày tại nhà thi đấu.

Số ít người nhận dược tư vấn nhiệt tình về máy in ảnh cá nhân như trường hợp này.

Chờ đợi thông tin cuối cùng về Galaxy Note 7 của Samsung

Galaxy Note 7 từ sản phẩm di động được ưa chuộng bỗng biến thành vật gây nguy hiểm cho người dùng, bị cấm mang lên máy bay. Samsung đã phải thu hồi sản phẩm này vào tháng 9 vừa qua. Dù Samsung đã bồi hoàn xứng đáng cho người dùng khi trả lại máy thế nhưng họ vẫn muốn biết nguyên nhân vì sao chiếc Note 7 có thể nguy hiểm đến vậy.

Một số trang tin Hàn Quốc cho rằng, dù hãng đã hoàn thành việc điều tra nội bộ và có kết quả báo cáo song chưa được công bố rộng rãi. Thậm chí, Samsung còn hạn chế tối đa việc rò rỉ thông tin từ hãng ra bên ngoài. Tuy nhiên, từ nay tới cuối năm vẫn còn khoảng 10 ngày nữa, hy vọng Samsung sẽ công bố nguyên nhân cháy nổ trên Galaxy Note 7 để khép lại một năm không vui về thiết bị di động này của hãng. Cũng như chấm dứt đồn đoán của những người yêu công nghệ.

Số phận của dòng điện thoại Galaxy Note 7 được định đoạt nhanh chóng sau khi một vài máy xảy ra cháy nổ.

H.M.A

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-nghe/ban-tin-nong-cong-nghe-dien-thoai-mac-tay-ruot-trung-quoc-cho-thong-tin-cuoi-cung-ve-note-7-622212.bld