BẢN TIN MẶT TRẬN: Vận động nhân dân vùng giáp biên sử dụng hàng Việt

Đây là khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại buổi kiểm tra công tác Mặt trận tỉnh Lạng Sơn năm 2016 vào ngày 22/11.

Theo đó, với trọng trách là vùng phên dậu của đất nước, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Lạng Sơn là phải nâng cao hơn nữa công tác vận động người dân vùng giáp biên sử dụng hàng Việt, chống hàng giả, hàng kém chất lượng góp phần giúp doanh nghiệp Việt tồn tại và phát triển. Doanh nghiệp phát triển, đất nước mới phát triển. Cùng dự buổi làm việc có ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn. ( Xem chi tiết )

Kiểm tra thực hiện CVĐ ‘Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’ tại Quảng Ninh. Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do ông Võ Văn Quyền - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương, Phó Trưởng ban Ban Thư ký BCĐ Trung ương CVĐ làm Phó Trưởng đoàn kiểm tra tại tỉnh Quảng Ninh. ( Xem chi tiết )

Tuyên dương 547 người có uy tín tiêu biểu vùng Tây Bắc. Ngày 22/11, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban Dân tộc tổ chức họp báo về Lễ tuyên dương người có uy tín tiêu biểu vùng Tây Bắc. Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc Hoàng Thị Hạnh; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh chủ trì buổi họp báo. ( Xem chi tiết )

Giám sát để không 'bốc thuốc' đối với các dự án thu hồi đất. Ngày 22/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Phản biện xã hội vào dự thảo nghị quyết “Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2017; danh mục dự án công trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017 trên địa bàn thành phố thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội”.( Xem chi tiết )

Kiều bào tặng thuyền và áo phao cho dân vùng lũ. Ngày 21/11, tại MTTQ huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), đoàn công tác của Đại sứ quán và cộng động người Việt Nam tại Liên bang Nga đã trao tượng trưng 5 chiếc thuyền cho 5 xã gồm: Sơn Tân (huyện Hương Sơn); Đức Liên (huyện Vũ Quang); Đức Quang (huyện Đức Thọ); Hương Giang và Gia Phố (huyện Hương Khê).( Xem chi tiết )

MTTQ Quảng Nam: giao ban cụm thi đua đồng bằng năm 2016. Chiều 22/11, tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị giao ban Cụm thi đua năm 2016 cho 9 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng. ( Xem chi tiết )

Phá thế quảng canh để thoát nghèo. Nuôi trâu là nghề truyền thống đã có từ lâu đời của các dân tộc ở huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang. Tuy nhiên, trước đây, do chăn nuôi quảng canh nên cái nghèo, cái đói cứ theo riết các hộ dân. Để người dân có cơ hội vươn lên xóa đói, giảm nghèo, nhiều năm nay Hoàng Su Phì đã định hướng, chuyển bỏ tập quán nuôi trâu bò thả rông sang phương thức chăn nuôi bán chăn thả. ( Xem chi tiết )

Điểm sáng ở Thạnh Mỹ Tây. Trong các năm qua, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ sở hạ tầng được đầu tư thúc đẩy kinh tế phát triển, góp phần đáng kể trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Để có được những thành công này phải kể đến vai trò quan trọng của UBMTTQ xã cùng với Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. ( Xem chi tiết )

BĐT

Từ khóa

bản tin mặt trận

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cong-tac-mat-tran/ban-tin-mat-tran-van-dong-nhan-dan-vung-giap-bien-su-dung-hang-viet/136243