BẢN TIN MẶT TRẬN: Sự hài lòng của người dân chính là cơ sở của thịnh vượng

Chiều 28/9, tại buổi làm việc với UBND TP Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân luôn trăn trở với câu hỏi làm thế nào để người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

Theo người đứng đầu Mặt trận, lãnh đạo cần biết sự hài lòng của người dân chính là cơ sở của thịnh vượng. Chúng ta không đợi khi giàu mới hài lòng, nhưng khi chưa giàu mà dân hài lòng mới là động lực của phát triển. Chương trình của chính phủ chính là cải cách thể chế để đất nước phát triển. ( Xem chi tiết )

* Làm thế nào để biết người dân hài lòng và vì sao lại không hài lòng? Đó là câu hỏi đầu tiên của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đặt ra đối với Bộ phận một cửa phường Tân An, Bộ phận một cửa quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ và cũng là mục đích xuyên suốt của đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bộ Nội vụ và Hội Cựu chiến binh Việt Nam khảo sát về việc triển khai xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại Cần Thơ vào ngày 28/9. ( Xem chi tiết )

* Phát biểu tại chương trình: "Sữa học đường - Nâng cao tầm vóc Việt” nhân ngày sữa học đường thế giới (28-9), Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng, với sự tham gia của toàn xã hội, trẻ em từ 2-6 tuổi ở cả nước, ở những vùng khó khăn sẽ được chương trình hỗ trợ, ở những nơi ít khó khăn hơn thì 60-80% các em được hỗ trợ để người Việt Nam khi hết 6 tuổi có điều kiện phát triển trí tuệ như các trẻ em trên toàn thế giới, và khi hết 15 tuổi, trẻ em có thể phát triển đầy đủ trí tuệ và thể lực, từ đó góp phần đưa Việt Nam trở thành một nước mạnh vào năm 2045. ( Xem chi tiết )

* Với tinh thần “Liên kết cùng hội nhập và phát triển”, Chợ công nghệ và thiết bị Hà Nội - Techmart Ha noi 2016 thu hút hơn 400 đơn vị tham gia với hơn 430 gian hàng giới thiệu chào bán hơn 1500 công nghệ và thiết bị, giải pháp phần mềm, dịch vụ và sản phẩm khoa học công nghệ, chế biến nông lâm thủy sản, thực phẩm, nông nghiệp cao, giống cây trồng, xử lý môi trường… ( Xem chi tiết )

* Theo Phó Chủ tịch-Tổng Thư k ý Trần Thanh Mẫn, tại Hà Nội, nhiều thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực “nhạy cảm” đã thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, góp phần tăng tính công khai, minh bạch và giảm sách nhiễu nhân dân. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch - Tổng Thư k ý Trần Thanh Mẫn đề nghị trong thời gian tới, UBND TP Hà Nội cần quan tâm đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nhất là ở cấp xã, bảo đảm đạt chuẩn về diện tích, trang thiết bị theo quy định. ( Xem chi tiết )

* Chương trình “Nuôi bò sinh sản trong đồng bào dân tộc Khmer”, giai đoạn 2016-2018 được triển khai tại phường 2, thị xã Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, với số lượng bò là 20 con được trao tận tay cho 20 hộ Khmer nghèo, cận nghèo, cần cù lao động, có ý thức vươn lên thoát nghèo. ( Xem chi tiết )

* Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Thủy vừa tổ chức hội thi “Chủ tịch Mặt trận cơ sở giỏi” năm 2016 nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ và phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ làm công tác Mặt trận cơ sở. ( Xem chi tiết )

BĐT

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cong-tac-mat-tran/ban-tin-mat-tran-su-hai-long-cua-nguoi-dan-chinh-la-co-so-cua-thinh-vuong/124466