BẢN TIN MẶT TRẬN: Lòng dân trong Mặt trận

Trong chặng đường 86 năm hình thành và phát triển, Mặt trận cho phép không chỉ những cá nhân tiêu biểu, trí thức có điều kiện được nói lên tiếng nói của mình mà là một nơi mà bất cứ người dân nào cũng có điều kiện để tạo nên tiếng nói. Tiếng nói trong Mặt trận là tiếng lòng của dân. Lắng nghe nhân dân nói và đi thẳng vào những vấn đề con người là một cách để Mặt trận tiếp tục hoàn thành sứ mệnh đại đoàn kết.

Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân
biểu dương tinh thần đại đoàn kết dân tộc của các vị chức sắc, sư sãi và đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh. (Ảnh: Hoàng Long).

Trong một buổi chiều muộn, khi dẫn đầu đoàn đại biểu Phật giáo đến Mặt trận tổ quốc Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ, Hòa thượng Thích Chân Quang, Phó trưởng ban Kinh tế tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Phật Quang, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đã chân tình chia sẻ rằng, đến Mặt trận như trở về nhà.

Vì trong tâm tưởng của ông, Mặt trận chính là mái nhà chung của mọi tôn giáo, dân tộc, người Việt Nam yêu nước ở trong và ngoài nước. Bất cứ ai mang trong mình dòng máu con dân đất Việt khi nghĩ về tình cảm dân tộc là nghĩ đến Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Vì vậy, thông qua Mặt trận, Hòa thượng Thích Chân Quang và phật tử chùa Phật Quang muốn bày tỏ tình yêu nước, yêu đồng bào của mình, gửi gắm tấm lòng của mình đến với đồng bào miền Trung đang gặp khốn khó. (Xem chi tiết)

Sáng nay 2/12, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch TƯ Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) Lại Xuân Môn đã có buổi làm việc với Ngân hàng chính sách (CSXH) TP Đà Nẵng và Hội Nông dân TP Đà Nẵng. (Xem chi tiết)

Cùng ngày, ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng đoàn công tác đến làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam về thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016. (Xem chi tiết)

Ngày 2/12, Hội cựu TNXP tỉnh Lào Cai tổ chức buổi thăm hỏi và tặng quà cho các hộ gia đình chịu thiệt hại do cơn bão số 2 gây ra tại huyện Bát Xát. (Xem chi tiết)

Sáng 01/12, tại cơ quan Trung ương Hội, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Đàm Hữu Đắc đã trao quyết định của Ban Thường vụ Trung ương Hội điều động, phân công công tác, bổ nhiệm Chánh văn phòng và Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam. (Xem chi tiết)

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hà Kế San - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng BTC phục vụ chương trình “Lễ tuyên dương người có uy tín tiêu biểu vùng Tây Bắc” chủ trì cuộc họp với các thành viên BTC đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị cho Lễ tuyên dương. Tới dự có đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Bắc; đơn vị tổ chức sự kiện; thành viên Ban tổ chức. (Xem chi tiết)

Ninh Bình nhân rộng mô hình HTX nông sản an toàn. Ở tỉnh Ninh Bình, nhu cầu tiêu dùng nông sản thực phẩm sạch đã thu hút nhiều hộ nông dân chuyển đổi sản xuất các vùng chuyên canh rau an toàn (RAT) lớn. Trong xu thế đó, Liên minh HTX tỉnh đang nhân rộng mô hình HTX Khánh Thành, một HTX điển hình của tỉnh về sản xuất tiêu thụ RAT. (Xem chi tiết)

BĐT

Từ khóa

MTTQ Việt Nam Lại Xuân Môn Hội nông dân Hội người cao tuổi HTX Ninh bình

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cong-tac-mat-tran/ban-tin-mat-tran-long-dan-trong-mat-tran/138565