BẢN TIN MẶT TRẬN: ‘Làm thế nào để học sinh không bỏ học?’

Đó là câu hỏi của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam GS TS Nguyễn Thiện Nhân khi đến thăm và làm việc tại trường Dân tộc Nội trú tỉnh Bình Thuận chiều ngày 6/10. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng của Đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam nhằm khảo sát, tiếp xúc các tầng lớp nhân dân tại tỉnh Bình Thuận.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại trường Dân tộc Nội trú tỉnh Bình Thuận.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, mô hình giáo dục dân tộc nội trú luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là lãnh đạo địa phương.
Bày tỏ tấm lòng trước các thầy cô trong việc nỗ lực hướng dẫn, chăm sóc các em, người đứng đầu Mặt trận đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và nhà trường cần làm tốt hơn nữa trong việc vận động các em trong việc tham gia học tập tại trường.

Trong đó, việc hướng nghiệp được coi là một nội dung quan trọng. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tỉnh cần tăng cường định hướng các em phát triển theo từng ngành nghề, việc định hướng này cần làm ngay từ lớp 10.

Phát triển kinh tế gắn với gìn giữ văn hóa trong đồng bào dân tộc Chăm cũng là những trăn trở mà người đứng đầu Mặt trận đặt ra đối với đội ngũ làm công tác Mặt trận tỉnh Bình Thuận khi đến thăm và làm việc tại Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Thuận trước đó. (Xem chi tiết)

Cùng ngày, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã dự lễ khởi công xây dựng Trường Đại học Việt Đức (VGU), tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, một trường đại học xuất sắc cần cung cấp cho người học những chương trình đào tạo xuất sắc, những giảng viên và đội ngũ quản lý xuất sắc, đào tạo những cá nhân xuất sắc để cung cấp cho xã hội, cho các nhà tuyển dụng lao động nguồn lực có trình độ cao. VGU với sự hỗ trợ đáng kể về nhân lực và nguồn lực của Chính phủ Việt Nam, Chính phủ CHLB Đức, chính quyền bang Hessen, các trường đại học đối tác Đức cùng các cá nhân và tổ chức khác đang “đặt nền móng” trên mọi phương diện để tạo bứt phá trở thành đại học xuất sắc. (Xem chi tiết)

Tối ngày 6/10, trong không khí thẳng thắn, chân tình, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có buổi tiếp xúc với các tầng lớp nhân dân thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Tại đây, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, một đòi hỏi tất yếu hiện nay với không chỉ Ma Lâm là phải thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh. Hợp tác xã kiểu mới chính là giải pháp tối ưu cho bài toán “được mùa mất giá”, sau khi nghe những trăn trở của đội ngũ lãnh đạo và bà con nhân dân thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận trong việc tìm đầu ra cho quả thanh long. (Xem chi tiết)

“Cải cách hành chính bắt đầu từ nụ cười công chức”, đó là ý kiến của Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn trong chuyến khảo về xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2016, tại TP Đà Nẵng, hôm nay 6/10.

Tại buổi khảo sát, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn cũng khẳng định công tác cải cách hành chính của Đà Nẵng đang là điểm sáng cho cả nước, tạo được niềm tin của người dân đối với Đảng, chính quyền.

Đồng thời, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị TP Đà Nẵng cần phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội trong quá trình triển khai điều tra, khảo sát để bảo đảm tính khách quan và chính xác. (Xem chi tiết)

Phát biểu tại Hội nghị Triển khai xây dựng mô hình điểm cộng đồng tôn giáo và khu dân cư thực hiện bảo vệ môi trường, được tổ chức tại chùa Linh Quang (Quế Võ, Bắc Ninh) ngày 6/10, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho rằng, cần xác định việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi người dân và cộng đồng. Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể chỉ định hướng, hỗ trợ...

Đồng thời, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao sự triển khai kịp thời chương trình phối hợp nhằm phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo và khu dân cư bảo vệ, ứng phó với biến đổi khi hậu của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh. (Xem chi tiết)

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Long Xuyên (An Giang) phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP Long Xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng công tác Mặt trận cơ sở năm 2016 cho 200 học viên.

Các học viên được tập huấn những nội dung: Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Thành ủy thực hiện Nghị quyết XII của Đảng; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh An Giang; Luật MTTQ Việt Nam; Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; hướng dẫn công tác tuyên truyền và nắm bắt dư luận xã hội của MTTQ Việt Nam; quy trình tổ chức giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải cơ sở… (Xem chi tiết)

Ngày 6/10, BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” TP Cần Thơ tổng kết liên hoan các mô hình văn hóa tiêu biểu của TP Cần Thơ năm 2016.

Tham gia cuộc thi liên hoan “Các mô hình văn hóa tiêu biểu” có 91 mô hình tiêu biểu tập trung các nội dung như: Mô hình “Gương người tốt việc tốt”; “Gia đình văn hóa tiêu biểu”, “Xã, phường, Thị trấn văn hóa”; “Ấp, khu vực văn hóa”; “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; “Phường, thị trấn sạch rác”; “Tuyến đường văn minh đô thị”. Kết quả, có 79/91 mô hình được xét trao giải cao. (Xem chi tiết)

Cùng ngày, tại Long An, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp UBND xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An vừa tổ chức khởi công công trình nâng cấp nhà tránh trú thiên tai - Trường Mẫu giáo ấp Long Ninh, xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước.

Công trình có tổng dự toán hơn 400 triệu đồng không chỉ giúp người dân địa phương có nơi tránh trú an toàn khi thiên tai xảy ra mà còn tạo môi trường học tập an toàn cho học sinh Trường Mẫu giáo ấp Long Ninh. (Xem chi tiết)

BĐT

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cong-tac-mat-tran/ban-tin-mat-tran-lam-the-nao-de-hoc-sinh-khong-bo-hoc/126177