BẢN TIN MẶT TRẬN: Hơn 6 tỷ đồng ủng hộ bà con vùng lũ

Tính đến ngày 24/10, tổng số tiền đăng ký ủng hộ và tiếp nhận tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 6.012.032.000 tỷ đồng từ 21 cơ quan, đơn vị. UBTƯ MTTQ Việt Nam kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cá nhân tiếp tục ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt miền Trung thông qua hệ thống MTTQ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tiếp nhận ủng hộ bà con vùng lũ
từ đại diện Văn phòng Chính phủ.

Trong đó, Văn phòng Chính phủ ủng hộ số tiền là 360 triệu đồng, Đài Tiếng nói Việt Nam ủng hộ 621 triệu đồng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ủng hộ 450 triệu và cán bộ, công nhân viên làm việc tại tòa nhà Vinaconex 9 ủng hộ 49 triệu đồng.

Trân trọng sự ủng hộ kịp thời của các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ mặc dù cơn lũ đã đi qua hơn 10 ngày nhưng đời sống bà con khó khăn vẫn chồng chất khó khăn khi vừa trải qua sự cố môi trường biển, lại thêm lũ lụt khiến bà con các tỉnh miền Trung mất nhà, mất tài sản. Khi Tết sắp cận kề, đời sống của bà con sẽ còn nhiều khó khăn hơn, sự đóng góp hỗ trợ kịp thời của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân là hết sức trân trọng thể hiện tinh thần tương thân, tương ái "lá lành đùm lá rách" để chia sẻ, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung vượt qua khó khăn. (Xem chi tiết)

Những tấm lòng hảo tâm tiếp tục hướng về Quảng Bình, ngày 24/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình tiếp tục tiếp nhận hỗ trợ bà con vùng lũ khắc phục hậu quả lũ lụt từ các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro hỗ trợ 500 triệu đồng; nhóm nhà báo Ngô Nguyệt Hữu hỗ trợ 800 triệu đồng; Công đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam hỗ trợ 500 triệu đồng; Công ty TNHH Mặt đất sân bay Việt Nam hỗ trợ 200 triệu đồng.

Trước đó vào chiều ngày 23/10, Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận số tiền 500 triệu đồng của đoàn Công ty CP Xây lắp điện I (đây là số tiền do toàn thể cán bộ, công nhân viên, lao động Công ty quyên góp ủng hộ để hỗ trợ Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa, Tuyên Hóa sửa chữa trường học và mua các trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác giảng dạy); 200 triệu đồng của công đoàn Công ty Honda Việt Nam; 6 tấn gạo và 80 kg thuốc khử trùng Cloramin B của đoàn Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam; hơn 103 triệu đồng và 106 thùng mì tôm từ hội người Việt Nam tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào và 2 tỷ đồng của đoàn Công an thành phố Hà Nội.

Tính đến sáng ngày 24/10, Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận hỗ trợ và đăng ký hỗ trợ của 84 cơ quan, cá nhân, đơn vị trong và ngoài tỉnh với tổng số tiền và hàng hóa quy ra tiền trên 34,845 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Ngày 24/10, Ban tổ chức Chương trình “Hướng về khúc ruột miền Trung - Nghĩa tình Quảng Bình” cho biết, vừa thực hiện chương trình phát quà cứu trợ tại 2 địa điểm: xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa và xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Chương trình do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ban điều phối Hành Trình Đỏ, Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam, Quỹ hỗ trợ từ thiện CP, Hội Liên hiệp Thanh niên CP Việt Nam phát động cùng tổ chức.

Tại những điểm trên, các tình nguyện viên đã tiến hành trao tặng khẩn cấp 1.000 phần quà gồm các nhu yếu phẩm như gạo, nước uống, trứng gà, các loại thực phẩm… để hỗ trợ cứu đói cho bà con ở các vùng bị thiệt hại nặng nhất. (Xem chi tiết)

Trước đó, ngày 23/10, Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên TP HCM cho biết, chương trình Đêm nhạc “Thương về miền Trung” do Đội Công tác xã hội Thanh niên Thành phố phối hợp cùng các Câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện tổ chức vừa diễn ra đã vận động được 151.355.000 đồng tiền mặt, tiếp nhận hơn 500kg gạo, gần 100 thùng mì gói do người dân và các Câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện đón góp.

Chương trình Đêm nhạc đã tiếp nhận tình cảm của quý mạnh thường quân, các cá nhân, tổ chức, đơn vị và các Câu lạc bộ, đội nhóm đến tham dự chương trình. (Xem chi tiết)

Nam Định khai mạc Đại hội Hội phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ 16 sáng 24/10, Đại hội xác định tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2016-2021.

Tham dự, phát biểu chia sẻ tại đại hội, bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam chỉ đạo: Các cấp hội phụ nữ ở Nam Định phải chủ động nghiên cứu, vận dụng phù hợp, có các giải pháp phát huy vai trò, nội lực của phụ nữ để chính họ giải quyết những vấn đề của bản thân, gia đình…” (Xem chi tiết)

Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) vừa tổ chức Hội thi Ban chủ nhiệm ấp khu phố văn hóa và Cán bộ văn hóa thanh lịch năm 2016.

Tham dự hội thi có 95 thí sinh đến từ 19 đơn vị xã thị trấn trong huyện, mỗi đơn vị gồm 1 cán bộ Văn hóa thông tin và 4 thành viên Ban chủ nhiệm ấp - khu phố văn hóa tham gia. (Xem chi tiết)

Tính đến nay, sau 3 tháng so với thời điểm hạn cuối chuyển đổi hợp tác xã (HTX) theo Luật HTX năm 2012, tỉnh Hà Giang chỉ mới có gần 50% số HTX thành lập trước ngày 1/7/2013 tiến hành chuyển đổi theo luật HTX năm 2012. Hiện nay tỉnh này đang được coi là một trong những tỉnh có tỷ lệ chuyển đổi HTX thấp nhất cả nước.

Nhiều HTX dù đã được chuyển đổi và hoạt động theo luật mới, được bổ sung điều lệ và phương án sản xuất mới nhưng vẫn chưa có sự chuyển biến mạnh mẽ. (Xem chi tiết)

BĐT

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cong-tac-mat-tran/ban-tin-mat-tran-hon-6-ty-dong-ung-ho-ba-con-vung-lu/129949