BẢN TIN MẶT TRẬN: Công đoàn NN&PTNT ủng hộ đồng bào miền Trung

Sáng 21/11, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã tiếp nhận số tiền 500 triệu đồng từ công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) ủng hộ đồng bào miền Trung chịu hậu quả của mưa lũ.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận tiền ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tại miền Trung từ công đoàn NN&PTNT.

Chủ tịch Công đoàn NN&PTNT Vũ Xuân Thủy cho biết, qua 3 lần phát động toàn ngành NN&PTNT đã quyên góp được số tiền ủng hộ là 1,5 tỷ đồng.

Thay mặt UBTƯ MTTQ Việt Nam, Quỹ Cứu trợ Trung ương và nhân dân vùng lũ, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh gửi lời cảm ơn đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành NN&PTNT đã kịp thời sẻ chia trước những khó khăn, thiệt hại của đồng bào miền Trung do ảnh hưởng của mưa lũ… ( Xem chi tiết )

Ban Chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam TP Cần Thơ vừa có buổi làm việc với Ban chỉ đạo Cuộc vận động quận Ninh Kiều và một số sở, ngành về kết quả thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Theo bà Ngô Thị Kim Oanh, Phó chủ tịch UBMTTQ quận Ninh Kiều: Là cơ quan thường trực BCĐ cuộc vận động, UBMTTQ quận đã chủ động triển khai cuộc vận động, tổ chức tuyên truyền đến các tổ chức thành viên trong BCĐ các cấp, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”; đưa nội dung cuộc vận động vào lớp tập huấn cho cán bộ Mặt trận cơ sở; thường xuyên nhắc nhở trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên cùng phối hợp tổ chức tuyên truyền và tổ chức các hoạt động như: Hội thi “Người tiêu dùng thông thái”; phối hợp với Co.op Mart tổ chức 4 đợt bán hàng giảm giá từ 10 đến 30%, mỗi đợt 3 tuần để kích thích nhu cầu mua sắm hàng Việt của người tiêu dùng;… ( Xem chi tiết )

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cũng đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung bị mưa lũ của 66 đơn vị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ bằng hàng và tiền với tổng trị giá hơn 31 tỷ đồng.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho biết, hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” 2016 và ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại cho mưa lũ từ 2/11, Ủy ban MTTQ thành phố đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội của 117 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm với tổng số tiền đăng ký, ủng hộ là gần 17 tỷ đồng… ( Xem chi tiết )

Chiều 21/11, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo đề án “Tăng cường năng lực giám sát của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý các nội dung như: Sự cần thiết ban hành đề án trên; Sự phù hợp với nội dung dự thảo đề án so với các quy định hiện hành về hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; … ( Xem chi tiết )

Chiều 20/11, theo tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, tuần qua,Quỹ “Vì người nghèo” TP có thêm 7 đơn vị, cá nhân ủng hộ, nâng tổng số lên 123 cơ quan, đơn vị, cá nhân tổ chức, DN, doanh nhân, cá nhân đăng ký, ủng hộ là 17,081 tỷ đồng (tròn số).

Thời gian qua, UB MTTQ TP cũng đã tổ chức tiếp nhận thêm 42 đơn vị, cá nhân, nâng tổng số lên 94 đơn vị, cá nhân ủng hộ đồng bào miền Trung bị mưa lũ, với tổng số tiền là 41,631 tỷ đồng… ( Xem chi tiết )

Những năm qua, thôn Làng Phạ- xã Yên Thắng-huyện Lục Yên (Yên Bái) luôn năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, đoàn kết trong xây dựng đời sống văn hóa, trở thành điểm sáng của huyện Lục Yên trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đến Làng Phạ hôm nay, diện mạo nông thôn trong xóm đang đổi thay rõ rệt với những con đường bê tông sạch đẹp tạo điều kiện cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế… ( Xem chi tiết )

Huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương tuyên truyền vận động nhân dân cùng các tổ chức kinh tế trên địa bàn chung sức xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), góp phần tạo động lực hoàn thiện các tiêu chí để huyện sớm trở thành thị xã trước năm 2020.

Để đạt mục tiêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đồng ý cho huyện Kinh Môn được thực hiện tất cả các cơ chế hỗ trợ của tỉnh đối với việc hỗ trợ xây dựng NTM (hỗ trợ 11 xã với số tiền 7 tỷ đồng/xã, 2 trường THPT khoảng 7 tỷ đồng). Các sở, ban, ngành tập trung thực hiện các biện pháp giúp huyện Kinh Môn sớm đạt chuẩn NTM... ( Xem chi tiết )

BĐT

Từ khóa

bản tin mặt trận NN&PTNT công đoàn ủng hộ đồng bào miền trung

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cong-tac-mat-tran/ban-tin-mat-tran-cong-doan-nnptnt-ung-ho-dong-bao-mien-trung/136012