Bản tin facebook: Thu thuế bán hàng trên Facebook khó nhưng phải làm

Những nội dung chính: Tiết lộ của facebook, Việt Nam có khoảng 50 triệu phú 9X; Nữ sinh bị nhóm bạn bắt quỳ để xin lỗi

Thu thuế bán hàng trên facebook khó nhưng phải làm

Việc thu thuế bán hàng trên Facebook để đưa các hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội (MXH) vào quản lý là quy định đã có từ năm 2015, cá nhân kinh doanh trên mạng xã hội phải đăng ký với Bộ Công Thương dưới hình thức sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) và phải đóng thuế. Tuy nhiên, trên thực tế, việc thu thuế của những người bán hàng trên MXH vẫn đặt ra nhiều thách thức với các cơ quan chức năng.

Theo Cục TMĐT và Công nghệ thông tin (Bộ Công Thương), nếu MXH có hoạt động dưới hình thức sàn giao dịch TMĐT thì người bán hàng trên đó cũng phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật. Việc kê khai thuế, cách thức thu thuế, mức thuế, loại thuế…được áp dụng theo các quy định pháp luật hiện hành về thuế và quản lý thuế. Quy định này nhằm thiết lập một môi trường cạnh tranh lành mạnh cho TMĐT phát triển, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.

Tiết lộ của facebook: Việt Nam có khoảng 50 triệu phú 9X

Theo người đại diện Facebook tại Việt Nam - ông Huỳnh Kim Tước thì có khoảng 50 người dưới 24 tuổi trở thành triệu phú đôla nhờ kiếm tiền trên mạng Internet ở Việt Nam, một người trong số này còn tiết lộ bình quân kiếm được 100.000 USD một tháng. Cũng theo ông Kim Tước dự kiến năm nay sẽ có khoảng 100 triệu phú đôla nữa.

Trước đó, Người đại diện Facebook Tại Việt Nam nhận định thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang rất sôi động và có nhiều dấu hiệu rất tích cực. Những chỉ số của Facebook cho thấy Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 7 đến 8 trên bảng tổng sắp và nếu trừ đi số ngày lễ, Tết, chỉ số này còn có thể tăng hơn.

Sau những xích mích, Duy Mạnh và Tuấn Hưng giờ như thế nào?

Những xích mích từ năm 2016, tiếp theo đó, những lời qua tiếng lại trên facebook khiến cho mối quan hệ của Duy Mạnh và Tuấn Hưng ngày càng diễn biến theo chiều hướng xấu đi. Mặc dù không ai nói thẳng, "chỉ mặt" người còn lại, nhưng nhiều người cũng có thể đoán được những status ác ý của họ dành cho nhau. Tuấn Hưng đã post status lên facebook cá nhân của mình dòng tâm sự, "khơi mào" cho mâu thuẫn giữa hai người

Về phía ca sỹ Duy Mạnh, anh cũng không ngại ngần đáp trả Tuấn Hưng bằng những lời lẽ thẳng thắn.

Mới đây, sau khi Tuấn Hưng đăng tải dòng tâm trạng muốn nhắn nhủ tới Duy Mạnh, "xong là xong", hàm ý mọi chuyện giữa mình và đàn anh đã chấm dứt, những mâu thuẫn giữa hai người đã được giải quyết.

Như vậy, mọi mâu thuẫn của Tuấn Hưng và Duy Mạnh đã được giải quyết trong êm đẹp. Duy Mạnh cũng khẳng định thêm facebook của anh chỉ nhằm mục đích giao lưu về âm nhạc với người hâm mộ, không nhắm tới việc chỉ trích cá nhân một ai cả.

Nữ sinh bị nhóm bạn bắt quỳ để xin lỗi

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, bạn nữ đang quỳ dưới đất cất tiếng: "Em xin lỗi chị H, chị T". Mặc cho nữ sinh đang thảm thiết van xin, đám đông xung quang chỉ cười cợt, chửi bới, và một trong số đó tiến lại gần giật tóc nữ sinh đang quỳ.

Trong đoạn video lúc đó còn có một nữ sinh khác không mặc áo đồng phục nhà trường ngồi cạnh, trên tay cầm điếu thuốc lá đang cháy và hút trước mặt nữ sinh bị bắt quỳ gối kia. Nữ sinh này cũng không ngừng nói những câu chửi tục rất khó nghe.

Từ đầu đến cuối, nữ sinh bị bắt quỳ gối không hề có bất cứ phản ứng nào, một số nữ sinh khác vây quanh cũng không có hành động can ngăn mà thờ ơ, cổ vũ.

Được biết, các nữ sinh này đều là học sinh trường cấp hai thuộc xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Hiện, Công an xã cũng đã vào cuộc và có biện pháp giáo dục, răn đe các em này cần có ý thức hơn để tránh các hành động mang tính chất nghiêm trọng vi phạm pháp luật.

Thầy Đinh Văn Tín - Hiệu trưởng trường THCS Liên Hồng cho biết, nhà trường sẽ họp Hội đồng kỷ luật để đưa ra hình thức xử lý thích đáng với nhóm nữ sinh này.

Lan Anh - Trần Tiến

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ban-tin-facebook-thu-thue-ban-hang-tren-facebook-kho-nhung-phai-lam-d36800.html