Bản tin Facebook ngày 24/6: Người cha đánh cược mạng sống của con trai để 'câu like'

Mới đây, một người đàn ông Algeria đã khiến rất nhiều cư dân mạng phẫn nộ khi đăng tải đoạn video túm áo, nhấc con lơ lửng từ độ cao 45m cùng dòng chú thích "1.000 likes nếu không tôi sẽ đánh rơi thằng bé".

Thủ đô chìm trong “biển nước” sau trận mưa đầu mùa

Theo đó, khoảng chiều tối ngày 19/6, trên địa bàn Hà Nội xuất hiện một trận mưa lớn kéo dài gần một giờ đồng hồ, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, cản trở việc đi lại của người dân.

Hình ảnh được cư dân mạng chia sẻ tại ngã ba Lạc Trung - Minh Khai (Hà Nội), các phương tiện tham gia giao thông phải rất khó khăn khi di chuyển trong làn nước cao tới nửa bánh xe.

Không chỉ riêng ngã ba Lạc Trung - Minh Khai mà tại Đội Cấn, Giang Văn Minh, Thái Hà và nhiều tuyến đường khác cũng ngập sâu từ 30 - 50cm.

Thậm chí tại một số điểm như Cổng trưởng THPT Chu Văn An trên đường Thụy Khuê mực nước có thể lên tới gần 1m khiến nhiều phương tiện chết máy giữa đường và người dân phải dắt bộ trong mưa lớn.

Mặc dù mưa đã dứt nhưng tình trạng ngập úng vẫn kéo dài hàng giờ đồng hồ gây ách tắc giao thông kéo dài. Đặc biệt, nhiều nơi nước còn tràn vào nhà dân, các cơ quan xí nghiệp, khiến nhiều cư dân mạng kêu trời vì cảnh lụt lội sau cơn mưa.

“Người phản xử sống chung với mẹ chồng”

Xuất hiện vào tối ngày 20/6, đoạn clip Người phán xử sống chung với mẹ chồng nhanh chóng thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo khán giả Việt.

Và chỉ sau một thời gian ngắn, đoạn clip nhận được rất nhiều lượt theo dõi và hàng trăm nghìn lượt chia sẽ cũng như bình luận trên Facebook.

Với sự kết hợp của 2 bộ phim đình đám hiện nay là “Người phán xử” và “Sống chung với mẹ chồng” cùng những lời thoại bất hủ, làm nên danh tiếng của cả 2 bộ phim đã khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình.

Clip “Người phán xử sống chung với mẹ chồng” là một món quà của VFC với mong muốn cảm ơn tất cả khán giả đã theo dõi và ủng hộ 2 bộ phim trong thời gian qua.

Người cha đánh cược mạng sống của con trai để câu like

Mới đây, một người đàn ông Algeria đã khiến rất nhiều cư dân mạng phẫn nộ khi đăng tải đoạn video túm áo, nhấc con lơ lửng từ độ cao 45m cùng dòng chú thích "1.000 likes nếu không tôi sẽ đánh rơi thằng bé".

Trò đùa quái đản và nguy hiểm này đã nhanh chóng bị cơ quan chức năng xử lý. Người đàn ông trên đã phải chịu mức án 2 năm tù giam vì hành vi lạm dụng trẻ em.

Trào lưu sống ảo, câu like trên mạng xã hội Facebook đang dần trở thành một hiện tượng tiêu cực bởi những biến tướng của người dùng.

Trước đó, tại nước ta, trào lưu “Việt Nam nói là làm” của một nam thanh niên sống tại TP HCM đã khiến cộng đồng mạng Facebook một phen hoảng loạn khi rất nhiều bạn trẻ vì muốn nổi tiếng, được nhiều người biết tới mà nghĩ ra những chiêu trò để thu hút sự chú ý bất chấp hậu quả.

Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho các bản trẻ về sự chạy đua theo trào lưu một cách thiếu kiểm soát. Mỗi chúng ta cần tỉnh táo trước ma lực của mỗi nút like ảo để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra ở cuộc sống thực.

Hà Nội bắt đầu thu thuế bán hàng qua Facebook

Theo đó, ngày 19/6, Cục thuế Hà Nội vừa ra văn bản thông báo, hướng dẫn về việc kê khai thuế đối với các cá nhân, doanh nghiệm kinh doanh theo hình thức thương mại điện tử (kinh doanh qua Facebook, Zalo, Youtube…).

Yêu cầu này được áp dụng đối với tất cả các đối tượng nhận được tin nhắn từ cơ quan thuế. Đối với các cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử nhưng chưa đăng kí thuế phải phản hồi cho cơ quan thuế vụ theo mẫu khảo sát.

Theo cục thuế Hà Nội, việc kê khai thông tin kinh doanh cho các cơ quan thuế sẽ giúp các cá nhân, doanh nghiệp tránh được những rắc rối và phiền toái đáng tiếc sau này. Những cá nhân, tổ chức nhận được thông báo kê khai mà không thực hiện sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Cách học 12 cụm từ với “bring” trong tiếng Anh của thầy giáo trẻ gây bão mạng xã hội

Đoạn clip là một sự kết hợp độc đáo giữa cách học 12 cụm động từ với “bring” trên nền nhạc ca khúc nổi tiếng “Shape of you”.

Clip nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng bởi nội dung hấp dẫn cùng với cách thức thể hiện lôi cuốn của thầy giáo trẻ.

Thầy Dương chia sẻ, anh tạo clip này với mong muốn tạo hứng thú học tiếng Anh cho các em học sinh, giúp các em thoát khỏi những cách học từ vựng truyền thống một cách khô khan và cứng nhắc.

Được biết, thầy giáo Nguyễn Thái Dương, tốt nghiệp ngành Công nghệ Sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM. Tuy nhiên sau đó, thầy giáo 9X đã bất ngờ chuyển sang làm giáo viên tiếng Anh.

Thông qua clip, thầy giáo trẻ muốn gửi đến tất cả các bạn học sinh thông điệp “Tiếng Anh thật dễ ấy mà” và đồng thời đây cũng là món quà tinh thần giúp các sĩ tử bình tĩnh, tự tin trước kì thi THPT Quốc gia.

Lan Anh - Khắc Tuyến

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ban-tin-facebook-ngay-24-6-nguoi-cha-danh-cuoc-mang-song-cua-con-trai-de-cau-like-d46482.html