Bản tin EURO: Pháp chưa từng thua Iceland

TPO - Iceland đã gây sốc khi đánh bại tuyển Anh để vào tứ kết. Nhưng muốn vào bán kết, họ phải đánh bại đội chủ nhà Pháp ở tứ kết. Và lịch sử nói rằng Pháp chưa bao giờ thất bại trước Iceland trong lịch sử các cuộc đối đầu giữa họ.

HLV Vicente del Bosque vừa đề cập tới khả năng chia tay ĐT Tây Ban Nha trong thời gian tới. Ngay lập tức, giới truyền thông đưa ra 5 phương án có thể thay thế trong thời gian tới. Những cái tên ấy bao gồm Ernesto Valverde, Marcelino, Joaquin, Jose Antonio Camacho, Julen Lopetegui và Michel. Theo cuộc thăm dò mới đây từ Marca thì Ernesto Valverde nhận được số phiếu tín nhiệm cao nhất từ CĐV Tây Ban Nha, với 15,58%. Tuy nhiên, tờ AS lại đưa tin, Joaquin Caparros chính là người đã được đích thân Del Bosque tiến cử để thay thế mình. (Xem chi tiết)

Đức chưa bao giờ thắng Italia trong những trận đấu loại trực tiếp tại EURO và World Cup, nhưng trong cuộc đối đầu tới đây tại vòng tứ kết EURO 2016, HLV Joachim Loew có niềm tin sẽ cùng các học trò thay đổi lịch sử. “Chúng tôi chưa bao giờ đánh bại họ ở những vòng knock-out, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi run sợ trước họ”, HLV Joachim Loew hướng tới trận đấu với Italia tại vòng tứ kết. “Tôi không quan tâm nhiều tới quá khứ. Bây giờ họ là một đội bóng khác và chúng tôi cũng là một đội bóng khác. Quá khứ chỉ như một ly cafe để lạnh, còn tôi thích những ly cafe nóng hơn. Tôi hy vọng mình sẽ được tận hưởng một ly cafe tuyệt vời vào thứ 7 tới”. (Xem chi tiết)
Iceland đã gây sốc cho toàn bộ thế giới bóng đá khi đánh bại tuyển Anh để vào tứ kết. Nhưng muốn vào bán kết, họ thậm chí còn phải tạo ra cú sốc lớn hơn. Đơn giản vì đối thủ của đội bóng xứ băng đảo ở tứ kết là chủ nhà Pháp, ứng viên nặng ký cho chức vô địch EURO năm nay. Và lịch sử nói rằng Pháp chưa bao giờ thất bại trước Iceland trong lịch sử các cuộc đối đầu giữa họ. Theo các số liệu thống kê, từ năm 1957 tới nay, hai đội đã gặp nhau tổng cộng 11 lần. Trận đầu tiên Pháp hủy diệt Iceland tới 8-0 còn trận gần nhất là một trận giao hữu diễn ra cách nay 4 năm Pháp cũng đánh bại Iceland 3-2. Tổng cộng, Les Bleus thắng tới 8 trận và hòa 3 trận còn lại trước Iceland trong lịch sử.

Sau khi tuyển Anh để thua sốc trước Iceland, HLV Roy Hodgson đã lên tiếng trước những nghi ngờ cho rằng ông bị một số cầu thủ "phản bội". HLV Roy Hodgson nói rằng: “Nếu đó là sự thật thì họ ngụy trang rất tốt từ bản thân mình cho đến đội ngũ ban huấn luyện. Chúng tôi không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy các cầu thủ định làm điều gì. Còn mọi người đều có quyền nghi ngờ”. (Xem chi tiết)

Nếu thắng lợi 2-1 trước Anh của Iceland được xem là một trong những cú sốc trong lịch sử EURO, tất cả còn sốc hơn khi biết cầu thủ của họ được lựa chọn như thế nào. Biết rằng, dân số Iceland chỉ có 332.529 người so với hơn 53 triệu người của Anh. Vấn đề là trong 332.529 người này, có tới 310.254 người không có triển vọng là cầu thủ vì đó đều là trẻ em, phụ nữ, người thừa cân hoặc có độ tuổi trên 35. Trong số những người còn lại, có thêm 13.467 người nữa không đạt chuẩn do tính chất công việc, hoặc làm việc trong ngành công nghiệp cá voi, giám sát động đất hay núi lửa. Ngoài ra, 8.781 người nữa không thể tham dự EURO 2016 với tư cách cầu thủ vì họ là cổ động viên, quan chức Liên đoàn bóng đá Iceland, nhân viên massage, vật lí trị liệu và các thành viên còn lại của ban huấn luyện. Cộng thêm HLV người Thụy Điển, Lars Lagerback, dẫn dắt đội, tính ra đội tuyển Iceland chỉ còn lại 23 cầu thủ cho Euro 2016. (Xem chi tiết)

Nhờ những màn diễn xuất sắc trong màu áo CH Ireland tại EURO 2016, Robbie Brady đã lọt vào “mắt xanh” của HLV Claudio Ranieri. Theo đó, vào tối qua, Robbie Brady đã được nhà cầm quân người Italia mang tới Leciester City từ Norwich theo bản hợp đồng trị giá 12 triệu bảng. Gia nhập Leicester City, Brady không chỉ nhận mức lương cao hơn, được thi đấu trong màu áo của nhà ĐKVĐ Premier League, mà còn có cơ hội chơi bóng tại Champions League. “Tôi rất vui khi biết Leicester City quan tâm tới mình. Đó là một đội bóng tuyệt vời và những gì họ làm ở mùa giải vừa qua thật phi thường. Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu có thể góp công vào thành công của đội bóng mùa giải tới”, Brady chia sẻ trước cơ hội trở thành học trò của HLV Ranieri. (Xem chi tiết)

HLV Marc Wilmots xác nhận, tiền vệ Eden Hazard đã bị dính chấn thương đùi trong trận thắng 4-0 trước Hungary ở vòng 1/8 vào rạng sáng 27/6 vừa qua. Rất có thể, ngôi sao 25 tuổi sẽ không thể ra sân trong cuộc chạm trán giữa ĐT Bỉ với xứ Wales diễn ra vào rạng sáng 2/7 tới.

Một video được lan truyền trên internet cho thấy một loạt cầu thủ xứ Wales đã nhảy múa sau khi tuyển Anh bị Iceland loại khỏi EURO 2016. Bởi xứ Wales và tuyển Anh vốn chẳng ưa gì nhau nên nhiều người cho rằng đây chính là màn ăn mừng của Bale và đồng đội trước việc “Tam sư” phải rời giải. Tuy nhiên, hai cầu thủ Neil Taylor và Chris Gunter đã lên tiếng “thanh minh” cho tuyển xứ Wales. Họ khẳng định màn nhảy múa là để chúc mừng cho Iceland, một đội bóng nhỏ bé bị đánh giá thấp nhưng rút cuộc đã làm nên bất ngờ tại EURO. Không hề có chuyện xứ Wales vui mừng vì tuyển Anh bị loại.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/ban-tin-euro-phap-chua-tung-thua-iceland-trong-lich-su-1021681.tpo