Bản tin công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ

Rạng Đông

(Cadn.com.vn) - Thực hiện Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 7-8-2009 của UBNDTP Đà Nẵng về "Phê duyệt đề án đổi mới công tác tuyên truyền vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm và xây dựng mô hình phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2015", trong những năm qua, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) Q. Ngũ Hành Sơn đã triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, Ban chỉ đạo đã tăng cường các nội dung biểu diễn tiểu phẩm, sáng tác thơ, ca, tổ chức đối thoại, tọa đàm, các hội thi, tổ chức đa dạng, phong phú các hoạt động kỷ niệm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19-8) hàng năm, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Trước yêu cầu mới của công tác vận động quần chúng, phát huy vai trò và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và lực lượng nòng cốt cơ sở, tháng 1-2016, Ban Chỉ đạo Q. Ngũ Hành Sơn mạnh dạn tham mưu Chủ tịch UBND quận phát hành thí điểm 2.000 Bản tin Công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ quận (Bản tin), gửi đến lãnh đạo CATP, lãnh đạo Quận ủy, UBND quận, các thành viên Ban Chỉ đạo quận, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc cấp quận quản lý và 104 cấp ủy chi bộ khu dân cư.

Các Bản tin đã phát hành.

Chỉ sau 2 kỳ phát hành (tháng 1 và 2-2016), Bản tin được lãnh đạo các cấp ghi nhận, đánh giá cao về chất lượng, hiệu quả cũng như sự quan tâm của Quận ủy, UBND Q. Ngũ Hành Sơn. Và tại Bản tin tháng 4-2016, Đại tá Lê Quốc Dân- Phó Giám đốc CATP đã có thư biểu dương, khen ngợi sự sáng tạo này.

Kết quả đạt được là nguồn động viên hết sức quan trọng để Ban Chỉ đạo quận đề xuất và được Chủ tịch UBND quận đồng ý về chủ trương, hỗ trợ kinh phí phát hành Bản tin hàng tháng. Ngày 26-2-2016, Sở Thông tin- Truyền thông TP Đà Nẵng đã cấp Giấy phép xuất bản số 91/GP-STTTT, cho phép phát hành Bản tin trong phạm vi Q. Ngũ Hành Sơn.

Sau 8 kỳ, Ban Chỉ đạo quận đã phát hành hơn 2.000 Bản tin, nội dung phản ánh rõ nét hoạt động xây dựng phong trào TDBVANTQ của các địa phương, đơn vị trong toàn quận; phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm; gương người tốt việc tốt; mô hình tốt, cách làm hay. Bản tin thực sự đã trở thành một nguồn thông tin tuyên truyền quan trọng, bổ ích cho lãnh đạo quận, phường và đặc biệt là đối với các cấp ủy chi bộ khu dân cư, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_155398_ba-n-tin-cong-ta-c-xay-du-ng-phong-tra-o-tdbvantq.aspx