Bản tin chiều: Triều Tiên lại rậm rịch thử hạt nhân

Ngày 9/10, Viện Nghiên cứu Mỹ-Triều (USKI) thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) đã công bố báo cáo phân tích những hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy Triều Tiên đang gia tăng hoạt động tại bãi phóng tên lửa Sohae của nước này.

Bãi thử hạt nhân Punggye-ri tại miền đông bắc Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/TTXVN.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, trong 24-48 giờ tiếp theo, bão số 6 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hiện vị trí của cơn bão số 6 có tâm bão vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9. Dự báo đến 4 giờ ngày 10/10, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8.

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, sáng nay (9/10), Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. Tại Hội nghị này, Trung ương sẽ thảo luận, cho ý kiến về một số vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế… (Xem chi tiết)

Đoàn kiểm tra liên ngành Hà Nội ngày 8/10 thị sát 3 chợ thuộc quận Bắc Từ Liêm và huyện Phúc Thọ, để truy tìm thịt lợn bị tiểu thương làm giả thành thịt bò. Tại chợ Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) có hơn 40 hộ kinh doanh thịt gia súc, gia cầm, trong đó có 4 hộ kinh doanh thịt bò. Khi kiểm tra, các hộ đã bán hết hàng. Trong 2 ngày liên tiếp, cơ quan chức năng kiểm tra hộ kinh doanh bị phản ánh bán thịt lợn giả thịt bò tại chợ Cổ Nhuế, song cơ sở này đã tạm dừng hoạt động. Kiểm tra một cơ sở kinh doanh thịt bò, lợn tại chợ Gạch không phát hiện có tình trạng thịt lợn giả thịt bò, xong không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số thịt nhập về... (Xem chi tiết)

Khoảng 7h sáng nay (9/10), chị Nguyễn Thị Thanh Phượng (33 tuổi) điều khiển xe máy chở theo con trai Nguyễn Thanh An Khang (7 tuổi, cùng ngụ xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) lưu thông trên tỉnh lộ 864, hướng từ TP Mỹ Tho về huyện Châu Thành. Khi đến địa phận huyện Châu Thành bất ngờ bị xe tải tông từ phía sau khiến chị Phượng ngã xuống đường và bị xe tải cán chết tại chỗ. Còn cháu Khang bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu. Theo người thân của chị Phượng, hôm nay là Chủ nhật nên chị chở đứa con trai về nhà của mẹ ruột chơi, trên đường đi thì xảy ra tai nạn thương tâm này.

Du khách người Úc trình báo có ăn uống tại một nhà hàng ở TP.HCM, thanh toán bằng hình thức quẹt thẻ nhưng sau đó phát hiện bị mất 683 triệu đồng trong tài khoản. Nạn nhân trình báo là ông Caracciolo David John (quốc tịch Úc). Nơi xảy ra vụ việc được xác định là nhà hàng N thuộc công ty TNHH nhà hàng N, đường Thái Văn Lung, Q.1. Theo nội dung trình báo của ông David John, đêm 11/8 ông cùng bạn bè đến nhà hàng N để ăn uống... Khi thanh toán, ông David John có đưa thẻ tín dụng cho nhân viên nhà hàng “quẹt thẻ”. Tuy nhiên, sau đó nhân viên nói với ông David John rằng… bị lỗi hệ thống, nên liên tục yêu cầu ông nhập mật khẩu của 2 thẻ tín dụng để thanh toán. (Xem chi tiết)
Chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ của ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đang rơi vào khủng hoảng sau khi một đoạn video từ năm 2005 được Washington Post công bố cho thấy ông có những lời bình luận xúc phạm nghiêm trọng đến phụ nữ. Video được đăng tải vào hôm 7/10, chỉ hai ngày trước khi ông bước vào cuộc tranh luận thứ 2 với đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton. Kể từ khi video được đăng tải, hàng loạt thành viên đảng Cộng hòa bắt đầu quay lưng lại với Trump. (Xem chi tiết)

Đối đầu trực diện với Mỹ không nằm trong chủ trương ngoại giao của Liên bang Nga. Đây là tuyên bố được Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Konstantin Kosachev, đưa ra khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình "Nước Nga 24" ngày 8/10. Ông nêu rõ "Một cuộc chiến trực diện giữa Nga và Mỹ là kịch bản tồi tệ nhất cần phải tránh bằng mọi giá. Nói một cách chính xác, trong kế hoạch của Nga, khả năng xung đột với Mỹ là hoàn toàn không được tính đến".
Ngày 9/10, Viện Nghiên cứu Mỹ-Triều (USKI) thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) đã công bố báo cáo phân tích về những hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy Triều Tiên vẫn đang tiếp tục gia tăng hoạt động tại bãi phóng tên lửa Sohae của nước này. Theo USKI, những hình ảnh vệ tinh trên đã làm dấy lên những quan ngại rằng Bình Nhưỡng nhiều khả năng sắp tiến hành một vụ thử hạt nhân mới hoặc một vụ phóng tên lửa tầm xa. Quá trình chuẩn bị cho cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm giải phóng thành phố chiến lược Mosul từ tay IS đã hoàn tất. Tuyên bố trên được Bộ Quốc phòng Iraq đưa ra ngày 9/10 và nhấn mạnh, nhiệm vụ chủ yếu còn lại lúc này là tăng cường huấn luyện các lực lượng chiến đấu dưới sự giám sát của Liên quân quốc tế chống IS do Mỹ lãnh đạo. Ngày 9/10, 8 binh sĩ đã thiệt mạng khi một trực thăng của Quân đội Quốc gia nước này bị bắn rơi ở tỉnh Baghlan, miền Bắc Afghanistan. Người phát ngôn Bộ quốc phòng Afghanistan Dawlat Waziri xác nhận một trực thăng đã bị rơi ở tỉnh miền Bắc Baghlan, khiến 8 người trên máy bay thiệt mạng. Ông này cho rằng máy bay rơi do trục trặc kỹ thuật. Ngay sau đó, Phát ngôn viên của nhóm Taliban Zabihullah Mujahid trong một tuyên bố đã thừa nhận bắn hạ chiếc trực thăng trên.

Tô Tùng

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-chieu-trieu-tien-lai-ram-rich-thu-hat-nhan-1060136.tpo