Bản tin chiều: Mỹ lập 5 căn cứ quân sự mới tại Iraq

TPO - Một nguồn tin người Kurd ngày 18/7 tiết lộ Mỹ dự tính sẽ thiết lập 5 căn cứ quân sự ở khu vực người Kurd tại Iraq như một phần trong thỏa thuận an ninh mà nước này đã ký với Chính phủ Khu vực người Kurd tại Iraq (KRG).

Lực lượng quân sự Mỹ tại Iraq. (Nguồn: AP)

Sáng 19/7, tin từ Phòng NN&PTNT huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Chi cục Thú y tỉnh và các cơ quan chức năng địa phương tiến hành lấy mẫu cá chết dạt bờ tại vùng ven biển xã Lộc Vĩnh, xảy ra trong những ngày vừa qua, để theo dõi và tìm hiểu nguyên nhân. Hơn một tuần trở lại đây, tại khu vực bãi biển dưới chân núi Giòn và vùng bãi Bàng nằm dọc theo tuyến đường Quốc Phòng thuộc thôn Phú Hải (xã Lộc Vĩnh), xuất hiện hiện tượng cá biển chết dạt vào bờ. Các loại hải sản chết trôi nổi vào bờ có số lượng không lớn, chủ yếu là cá liệt, cá nâu, cá hanh, cá lạc… và cả ốc mỡ xanh. (Xem chi tiết)

Quảng Bình có 18 xã, với 15.000 người trực tiếp đánh bắt thủy sản, 45.000 người làm dịch vụ nghề cá... Sự cố ô nhiễm môi trường biển vừa qua đã khiến cuộc sống của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Cảnh Dương là xã nổi tiếng với nghề biển từ bao đời nay ở huyện Quảng Trạch có gần 300 tàu đánh bắt xa bờ. Sự cố ô nhiễm môi trường biển vừa qua đã khiến các tàu cá ở Cảnh Dương hầu như "tê liệt," tàu không ra biển, chợ vắng bóng người, tiểu thương không có nguồn cung ứng.

Chiều 18/7, công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án để điều tra, xử lý vụ vi phạm an toàn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường quốc lộ 4B làm 3 người thương vong. Trước đó, tại km 12 tuyến đường quốc lộ 4B thuộc địa phận Bản Lầy, xã Xuân Lễ, huyện Lộc Bình, xe ô tô lưu thông từ hướng thị trấn Lộc Bình ra TP Lạng Sơn đi lấn phần đường, đâm vào hai xe mô tô đi ngược chiều. Hậu quả, 3 người đi trên xe mô tô bị thương nặng, trong đó có một người đã tử vong là anh Lê Hồng Thương. Xe ô tô và 2 xe mô tô đều hư hỏng nặng. (Xem chi tiết)

Một vụ tai nạn thảm khốc giữa xe chở vật liệu làm ximăng (linke), 1 chiếc xe container và 1 chiếc xe tải gây ra vụ cháy xe kinh hoàng đã xảy ra trên đường ĐT 742, tại ấp 5, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Vụ tai nạn đã làm ít nhất 2 người chết ( gồm một tài xế và một bé gái) và nhiều người bị thương. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã phải phong tỏa để khắc phục hậu quả vụ tai nạn thảm khốc này.

Rạng sáng 19/7, Lê Huy Hữu (34 tuổi, quê Đăk Lăk) lái ôtô tải chở đầy hàng tạp hóa trên đường ĐT742, hướng từ TP Thủ Dầu Một về huyện Phú Giáo, Bình Dương. Trên xe còn có hai vợ chồng và bé gái 3 tuổi. Đến xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, ôtô bất ngờ đâm trực diện xe ben chạy hướng ngược lại. Cú tông mạnh tạo ra tiếng nổ lớn, khiến hai xe bốc cháy. Tài xế xe ben cùng hai vợ chồng trong xe tải kịp thoát được ra ngoài, còn tài xế Hữu và bé gái kẹt cứng trong cabin. Lửa bùng lên dữ dội khiến hai nạn nhân bị chết cháy.

Khoảng 8 giờ ngày 19/7, Bệnh viện An Phước (thành phố Phan Thiết, Bình Thuận) tiếp nhận hơn 20 ca nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. Hơn 20 bệnh nhân trong tình trạng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt. Phần lớn bệnh nhân nhập viện là nhân viên thuộc Công ty Sài Gòn FOOD, đang đi du lịch tại Bình Thuận. Các bệnh nhân cho biết, tối 18/7, họ có ăn tiệc gala trong một khách sạn tại thành phố Phan Thiết với các món như lẩu, cá lóc cuốn rau, gà…

Lúc 5 giờ 30 phút ngày 19/7, tàu câu mực mang số hiệu QNa 95799 TS do ông Trần Văn Mạnh (trú tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng đã được tàu của Hải đội 2, Đồn biên phòng Cửa Đại, thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam, lai dắt vào bờ an toàn. Sáng 18/7, khi di chuyển từ Đà Nẵng về Quảng Nam, tàu trên đã phát tín hiệu nhờ ứng cứu sau khi bị mắc cạn cách khu vực Cửa Đại khoảng 2 hải lý.

Một nguồn tin người Kurd ngày 18/7 tiết lộ Mỹ dự tính sẽ thiết lập 5 căn cứ quân sự ở khu vực người Kurd tại Iraq như một phần trong thỏa thuận an ninh mà nước này đã ký với Chính phủ Khu vực người Kurd tại Iraq (KRG). Nguồn tin yêu cầu giấu tên cho biết, một căn cứ sẽ được thành lập ở khu vực Atroush, hai căn cứ khác ở Harir, cùng hai căn cứ lớn nhất ở Erbil và Duhok.

Chỉ huy căn cứ không quân Incirlik, người bị bắt vì vai trò trong âm mưu đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ, được cho là xin tị nạn ở Mỹ nhưng không thành. Ông Van bị bắt cùng khoảng 10 sĩ quan cấp thấp hơn tại căn cứ không quân Incirlik, nơi lực lượng Mỹ và các lực lượng thuộc liên minh chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng sử dụng để không kích tại Syria. Nhóm người này được cho là có liên quan đến hoạt động tiếp liệu trên không cho tiêm kích F-16 của phe đảo chính khi cuộc binh biến diễn ra đêm 15/7 và sáng 16/7. (Xem chi tiết)

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-chieu-my-lap-5-can-cu-quan-su-moi-tai-irqa-1029248.tpo