Bản tin Audio pháp luật - số 4

Bản tin Audio pháp luật hôm nay bao gồm những nội dung chính sau: Kỷ niệm 70 năm bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam; Thanh tra tỉnh Quảng Ninh chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18; Công an TP Hà Nội bắt quả tang 15 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn qua Hà Nội.

Công an thành phố Hà Nội tuần tra, mật phục, bắt giữ 15 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng.

Nhân kỷ niệm 70 năm bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam ra đời (1946-2016) và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), sáng 5/11, Văn phòng Quốc hội tổ chức hội thảo khoa học "70 năm Hiến pháp Việt Nam".

70 năm qua, kể từ ngày Hiến pháp năm 1946 ra đời (9/11/1946), trong từng giai đoạn lịch sử cách mạng khác nhau, Quốc hội đã ban hành các bản Hiến pháp 1959,1980,1992 và 2013 trên cơ sở kế thừa và phát huy kinh nghiệm lập hiến cũng như những giá trị chính trị, pháp lý của bản Hiến pháp 1946.

Tại hội thảo, các đại biểu tiếp tục làm rõ ý nghĩa lịch sử ra đời của Hiến pháp 1946; vai trò của Hiến pháp 1946 đối với cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân ta và những giá trị mang tính thời đại của Hiến pháp 1946 đối với sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu cũng phân tích làm rõ những giá trị về tư tưởng pháp quyền được thể hiện trong Hiến pháp 1946 và sự kế thừa, phát triển trong các bản Hiến pháp về sau, đặc biệt trong bản Hiến pháp năm 2013; những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức mô hình, tổ chức quyền lực Nhà nước trong Hiến pháp 1946; giá trị của các quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong bản Hiến pháp đầu tiên.

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18 tại tỉnh này.

Theo đó, Dự án nâng cấp quốc lộ 18 có điểm bắt đầu tại Km132+330 thuộc phường Hà Tu (TP Hạ Long), điểm cuối là nút giao giữa Quốc lộ 18 với đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn (TP Cẩm Phả). Dự án này được đầu tư theo hình thức BOT, tổng mức gần 2.000 tỷ đồng. Đây là dự án trọng điểm, liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân. Cam kết hoàn thành trước ngày 31/12/2016, song dự án vẫn đang ngổn ngang và lộ ra nhiều sai phạm.

Kết luận thanh tra kiến nghị xử lý về kinh tế gần 5 tỷ đồng đối với các gói thầu tư vấn và đối với các sai phạm trong hồ sơ đề xuất cũng như thực tế thi công của các gói thầu xây lắp, di chuyển đường nước, đường điện. Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng yêu cầu UBND TP Cẩm Phả kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan sai phạm. Sau khi có kết luận thanh tra, UBND TP Cẩm Phả vừa họp kiểm điểm và kỷ luật các tập thể, cá nhân liên quan. Theo đó, ông Nguyễn Công Thọ, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất; bà Hoàng Thị Ngọc Hoa, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và ông Bùi Duy Hưng, nguyên phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Cẩm Phả bị khiển trách. Cùng với đó, 6 tập thể và 2 cá nhân sai phạm liên quan đến các phương án đền bù, giải phóng mặt bằng cũng phải làm kiểm điểm.

Công an TP Hà Nội vừa mật phục, bắt quả tang 15 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn qua Hà Nội.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an TP Hà Nội), vừa qua, phòng đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tuần tra, mật phục, bắt giữ 15 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn thuộc địa bàn huyện Đan Phượng và quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Cụ thể, khoảng 1h ngày 03/11, trên sông Hồng, tại địa bàn phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm và huyện Đan Phượng, tổ công tác Đội Tuần tra kiểm soát, Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội và Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện, bắt quả tang 7 phương tiện thủy (gồm 4 tàu hút sang mạn, 3 tàu chở hàng) đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép.

Tại hiện trường phát hiện 4 tàu hút cát sang mạn không mang biển kiểm soát do Trần Văn An (SN 1993, ở xã Nghĩa Lạc), Trần Văn Tuấn (SN 1978), Trần Văn Huấn (SN 1991) và Phạm Văn Nghĩa (SN 1986 cùng ở xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) điều khiển. Ba tàu chở cát gồm: tàu mang số hiệu BN - 1237, có trọng tải 740 tấn/321CV, do Vũ Văn Tắc (SN 1972, ở xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển; tàu BN - 1200, trọng tải 400 tấn/320CV do Trần Quang Phiên (SN 1974, ở xã Giang Sơn, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển và tàu HD - 1971, trọng tải 600 tấn/410CV do Nguyễn Xuân Thủ (SN 1971, ở xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) điều khiển.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục, Phòng cảnh sát đường thủy đã bàn giao hồ sơ, tang vật, đối tượng vi phạm vụ việc cho Công an huyện Đan Phượng và quận Bắc Từ Liêm tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.

Báo điện tử Xây dựng

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/thoi-su/ban-tin-audio-phap-luat-so-4.html