Bản tin 20H: Virus Zika hiện đã lưu hành trong muỗi vằn tự nhiên

Sau khi Việt Nam ghi nhận một số ca nhiễm Zika trên người từ tháng Tư, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tiến hành xét nghiệm các cá thể muỗi vằn tự nhiên này để xác định khả năng muỗi có nhiễm virus Zika, Dengue hoặc Chikungunya.

Muỗi Aedes aegypti. (Nguồn: Imperial.co.uk)

Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện thăm hỏi, chia sẻ đối với đồng bào và chính quyền địa phương, chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người bị thiệt mạng và yêu cầu chủ động phòng, chống lũ, hạn chế thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và Nhà nước. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mưa lũ theo cấp báo động, bảo đảm an toàn cho người dân, chủ động triển khai phương án khắc phục hậu quả mưa lũ. Kiên quyết sơ tán các hộ dân sinh sống tại các vùng nguy hiểm có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. (Xem chi tiết)

Chiều 15/10, thống kê sơ bộ tại Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, có khoảng 60.000 học sinh tại hơn 80 trường ở các bậc THCS và THPT trên địa bàn phải nghỉ học do mưa lũ chia cắt, không thể đến lớp. Riêng bậc tiểu học, mầm non được nghỉ ngày cuối tuần. Hầu hết các huyện Hương Khê, Lộc Hà, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh và một số địa điểm ngập sâu của huyện Cẩm Xuyên, Hương Sơn và Vũ Quang… với khoảng 60.000 học sinh phải nghỉ học để tránh lũ. Hiện chưa thể thống kê được thiệt hại, nhưng ở các địa phương như Phương Điền, Phương Mỹ, Hương Đô, Lộc Yên, Hương Giang… báo về cho biết tình trạng các trường học bị ngập rất sâu, có nơi như Phương Điền nước ngập sâu gần 4m”. (Xem chi tiết) Theo Tổng Cty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN), hệ thống đường sắt qua khu vực miền Trung, đặc biệt là Hà Tĩnh, Quảng Bình vẫn đang trong tình trạng ngập lụt, sụt trượt nặng nề. Cụ thể, từ khoảng Km 377 đến km 570 (qua Hà Tĩnh và Quảng Bình) có đến 20 điểm bị sạt lở, ngập nặng. Trong đó, tại Km405+500 – km406+200, nước tràn qua đường sắt, chảy xiết gây xói lỡ nền đường, phải phong tỏa khu gian La Khê – Tân Ấp từ 19h00 ngày 14/10 đến nay. Nhiều đoạn bị trôi nền đường, treo ray như Km 468+095 – km 468+250: Trôi nền đường, ray treo 0,8m; Km 389+000 –km 389+800: Nước ngập trôi nền đá, nền đường bị xói trôi (chỗ sâu nhất lên tới 1,0m). (Xem chi tiết) Sau khi Việt Nam ghi nhận một số ca nhiễm Zika trên người từ tháng Tư, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tiến hành xét nghiệm các cá thể muỗi vằn tự nhiên này để xác định khả năng muỗi có nhiễm virus Zika, Dengue hoặc Chikungunya. Việc phát hiện các trường hợp nhiễm Zika trên người ở một số địa phương trong thời gian gần đây cho thấy virus Zika hiện đã lưu hành trong muỗi vằn tự nhiên. Do vậy, người dân cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát muỗi và phòng, tránh muỗi đốt đã được Bộ Y tế khuyến cáo để phòng bệnh sốt xuất huyết và Zika. 10h ngày 15/10, trong lúc công nhân và kỹ sư Công ty TNHH Vedan Việt Nam đang làm việc thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn ở khu vực tháp giải nhiệt. Vài phút sau, lửa bùng cháy dữ dội, khói đen kịt bốc cao nghi ngút hàng chục mét. Bảo vệ, nhân viên công ty dùng các biện pháp chữa cháy tại chỗ nhưng khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đồng Nai điều nhiều xe cứu hỏa đến hỗ trợ. Một giờ sau, đám cháy cơ bản được khống chế. Lãnh đạo phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 6 Đồng Nai cho biết, hỏa hoạn không gây thương vong về người. Nguyên nhân và thiệt hại tài sản đang được xác minh. (Xem chi tiết) Khoảng 14h30 ngày 15/10, xe tải mang biển số 51C- 365.73 chạy trên đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh, TP.HCM) hướng từ ngã tư Phú Nhuận đi ngã tư Hàng Xanh xảy ra va chạm với xe ô tô mang biển số 51A – 282.91 chạy cùng chiều phía trước. Do lực tông mạnh, chiếc xe ô tô lao tới và tông vào đuôi vào một ô tô khác mang biển số 60A – 009. Sau cú va chạm, chiếc xe tải bị hư hỏng nặng phần đầu, 2 ô tô dính chặt vào nhau. Vụ tai nạn không gây tổn thất về người. Hơn 2 tiếng sau vụ tai nạn, cơ quan chức năng vẫn chưa có mặt tại hiện trường xử lý vụ tai nạn, giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn, hàng ngàn phương tiện phải dầm dưới mưa. (Xem chi tiết) Ngày 15/10, sau ba tuần bất đồng sâu sắc về Syria, Nga và Mỹ đã nối lại các cuộc thương lượng về tình hình cuộc chiến tại quốc gia Trung Đông này ở thành phố Lausanne, Thụy Sĩ. Các cuộc thảo luận sẽ chủ yếu bàn về đề xuất do Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura đưa ra liên quan tới việc di tản các tay súng thánh chiến của Mặt trận Al-Nusra, nhằm thiết lập một lệnh ngừng bắn mới. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh các máy bay chiến đấu của Nga và quân đội Syria tiếp tục oanh kích dữ dội tại Aleppo của Syria. Ngày 15/10, một đối tượng đã kích hoạt quả bom giấu trong áo khoác ngay tại một sự kiện của người Hồi giáo dòng Shiite tại thủ đô Baghdad của Iraq, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 65 người khác bị thương. Giới chức cho biết vụ nổ xảy ra vào giờ trưa bên trong một căn lều đông người đang tham gia các nghi lễ Ashura của người Shiite. Căn lều được dựng lên tại một khu chợ đông người ở quận al-Shaab phía Bắc thủ đô Baghdad. Hiện chưa có tổ chức nào nhận thực hiện vụ đánh bom. Ngày 15/10, Ấn Độ và Nga đã tuyên bố thành lập một liên doanh sản xuất máy bay trực thăng Kamov của Nga ở Ấn Độ. Thông báo này được đưa ra ngay sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Narendra Modi bên lề hội nghị cấp cao lần thứ 8 Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS - gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi). Theo các quan chức quân đội Ấn Độ, hai nước dự kiến sản xuất ít nhất 200 máy bay trực thăng cho các lực lượng quốc phòng và kế hoạch này là một phần trong chương trình của Thủ tướng Ấn Độ Modi nhằm xây dựng một cơ sở công nghiệp quốc phòng ở Ấn Độ.

Tô Tùng

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-20h-virus-zika-hien-da-luu-hanh-trong-muoi-van-tu-nhien-1062646.tpo