Bản tin 20H: Syria giành lại các nhà máy tại Aleppo từ phiến quân

Ngày 2/10, một nguồn tin quân sự cho biết, quân đội Syria với sự hỗ trợ của các tay súng đồng minh đã thành công trong việc giành lại quyền kiểm soát các nhà máy ở tỉnh Aleppo. Đây là một phần của cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các khu vực do lực lượng phiến quân chiếm đóng.

Lực lượng binh sỹ Syria tại Aleppo. (Nguồn: AP)

Mặc dù sáng nay 2/10, công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã tiến hành vớt cá chết ở Hồ Tây nhưng đến chiều, số cá chết vẫn nổi khá dày ở mặt hồ, nhiều cá chép nặng 5-6kg, ước tính số lượng gần chục tấn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nồng độ ôxy hòa tan trong nước Hồ Tây thấp, chỉ đạt 1,5 mg/l, trong khi theo tiêu chuẩn nồng độ ôxy hòa tan trong nước phải đạt mức 6 mg/l cá mới sống được. Mặt khác, trong những ngày vừa qua, thời tiết thay đổi, nắng nóng đột ngột, mưa thất thường, kết hợp với việc thiếu ôxy trong nước dẫn đến hiện tượng cá chết hàng loạt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều và đêm nay (2/10), hầu hết các khu vực trong cả nước đều có mưa và dông. Riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Trên biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Văn Khoa vừa yêu cầu lập đoàn thanh tra liên ngành nhằm kiên quyết xóa bỏ và không để tái diễn tình trạng xa dù, xe khách lậu trá hình trước 31/12/2016. Trong một diễn biến khác, Thành ủy TP HCM đã chỉ đạo Sở GTVT HCM ra thông báo cắm biển cấm xe 16 chỗ lưu thông trên các tuyến Lê Hồng Phong, Vĩnh Viễn và Trần Nhân Tông – tụ điểm hoạt động xe dù, bến lậu lớn nhất TP HCM. (Xem chi tiết) Mặc dù tàu hỏa kéo còi liên tục nhưng người điều khiển xe máy vẫn cố tình lao qua đường ngang dân sinh dẫn đến tai nạn.

Vụ tai nạn đường sắt kể trên xảy ra sáng nay (2/10), tại Km 308 + 350 thuộc địa phận huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Vào thời điểm đó, xe máy mang BSK 37N1 - 552.44 do 2 thanh niên (chưa rõ danh tính) điều khiển từ quốc lộ 1A đang cố vượt qua đường sắt vào xóm 10, xã Nghi Trung (Nghi Lộc). Đúng lúc này, đoàn tàu số hiệu HH5 chạy từ Hà Nội vào TP.HCM lao tới và tông trúng. Vụ việc khiến 2 nạn nhân bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 115. (Xem chi tiết)

Chiều 2/10, tin từ Công an phường Thủy Xuân (Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một nam thanh niên thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h cùng ngày, tại khu nghĩa trang thuộc tổ dân cư 6, phường Thủy Xuân. Nạn nhân là anh Võ Đình S. (trú phường An Tây, Huế). Được biết vào thời điểm đó, anh S. cùng 3 người thân được thuê cất bốc hai ngộ mộ lâu năm tại Thủy Xuân. Không may một khối đá tảng nằm trên bề mặt ngôi mộ đổ sụp xuống đè lên người S. Khi mọi người phát hiện ra tai nạn, thì anh S. đã tử vong. (Xem chi tiết) Trong 2 ngày qua đã có 24 tay súng phiến quân Taliban ở tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan bị tiêu diệt. Chính quyền tỉnh Helmand đưa ra thông báo trên ngày 2/10, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch truy quét phiến quân. Theo thông báo, các chiến dịch truy quét Taliban đã được thực hiện tại một số khu vực như Nawa, Marja và Chah-e-Anjir thuộc tỉnh Helmand. Chính quyền tỉnh khẳng định các chiến dịch truy quét tương tự sẽ tiếp diễn cho đến khi không còn các tay súng Taliban ở khu vực này. Ngày 2/10, một nguồn tin quân sự cho biết, quân đội Syria với sự hỗ trợ của các tay súng đồng minh đã thành công trong việc giành lại quyền kiểm soát các nhà máy ở tỉnh Aleppo. Đây là một phần của cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các khu vực do lực lượng phiến quân chiếm đóng. Theo nguồn tin, các lực lượng của quân đội Syria đã chiếm được khu công nghiệp Shaqif ở khu vực nông thôn phía Bắc của Aleppo. Shaqif đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng phiến quân trong hơn 4 năm qua. Thủ tướng Anh cho biết nước này sẽ bắt đầu thủ tục rời Liên minh châu Âu vào cuối tháng 3/2017. Người dân Anh ngày 23/6 tổ chức trưng cầu dân ý về việc London có nên rời khỏi EU hay không. Kết quả cho thấy phe chọn rời EU chiến thắng với 51,9% số phiếu ủng hộ. Chính phủ Anh là bên sẽ quyết định khi nào kích hoạt điều 50 Hiệp ước Lisbon, bắt đầu hai năm đàm phán về các điều khoản để rời EU. Thủ tướng May trước đó thông báo về "Dự luật Đại bãi bỏ" để chấm dứt hiệu lực của luật EU khi Anh rời liên minh. Luật EU sẽ được chuyển vào trong luật quốc gia và cho phép quốc hội Anh sửa đổi nếu muốn. (Xem chi tiết)

Tô Tùng

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-20h-syria-gianh-lai-cac-nha-may-tai-aleppo-tu-phien-quan-1057528.tpo