Bản tin 20H: Rơi trực thăng cứu hộ Nga, 3 người thiệt mạng

Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Nga Vladimir Puchkov thông báo một chiếc máy bay trực thăng cứu hộ Mi-8 của bộ này đã bị rơi gần Moskva chiều tối 21/9, làm 3 người trên máy bay thiệt mạng.

Máy bay trực thăng cứu hộ Mi-8. (Nguồn: RIA Novosti)

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Quyết định số 2146/QĐ-BTNMT về việc thành lập tổ kiểm tra, giám sát về bảo vệ môi trường đối với các dự án, khu công nghiệp thuộc khu kinh tế Nghi Sơn. Nội dung kiểm tra bao gồm việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Khu kinh tế Nghi Sơn và các dự án đang đầu tư trong Khu kinh tế để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành. Thống kê các nguồn thải cần phải kiểm soát trong Khu kinh tế Nghi Sơn cũng như giám sát hoạt động xả nước thải ra môi trường của các cơ sở và Khu kinh tế. (Xem chi tiết)

Sau khi thay lốp cho xe khách trong bến Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội), nam nhân viên bơm bổ sung hơi dẫn tới vụ nổ khiến người này bị văng ra xa chảy nhiều máu,bất tỉnh. Sự việc xảy ra lúc 15h45 ngày 22/9, tại bến xe Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Thời điểm trên một người đàn ông đang thay lốp cho xe khách Tiến Dũng BKS tỉnh Lào Cai trong bến thì bất ngờ phát ra tiếng nổ khiến người này văng ra xa, nằm bất động, máu chảy nhiều trên nền gạch. Người này đã được đưa vào bệnh viện 198 cấp cứu. (Xem chi tiết) Chiều 21/9, bà Dương Thị Băng Tâm, em gái phạm nhân Dương Chí Dũng (nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines bị tuyên án tử hình tháng 5/2014 vì tội Tham ô và Cố ý làm trái qui định Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng) tỏ ra rất bức xúc trước việc một số trang mạng xã hội đưa tin phạm nhân Dương Chí Dũng đã chết trong trại giam. Bà Tâm khẳng định, đó chỉ là những tin đồn thất thiệt và ông Dương Chí Dũng vẫn đang thụ án tại trại giam. (Xem chi tiết) Đêm 21/9, Đội Cảnh sát Kinh tế (Công an thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) đã mật phục, bắt quả tang cơ sở kinh doanh phân bón Kim Mây (đóng chân trên địa bàn thôn Ánh Mai 1, xã Lộc Châu, Bảo Lộc) đang sản xuất phân bón trái phép. Cơ sở Kim Mây đã mua các loại phân hóa học đơn (loại 25 - 50kg/bao) như lân, Kali, Magiê, Urê, SA…, phối trộn theo một tỷ lệ nhất định rồi đóng bao mặc định là phân hỗn hợp NPK, gắn nhãn hiệu của Công ty TNHH Phân bón Bình Đông, trụ sở đóng tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Trên bao bì có ghi chữ “CANADA” và công dụng của phân là nuôi trái, chống vàng lá, thối rễ, hạn chế rụng trái… (Xem chi tiết) Hôm nay tại cuộc họp báo quốc tế, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho hay Việt Nam đang tích cực phối hợp cùng các cơ quan liên quan của quốc tế truy tìm nghi can Trịnh Xuân Thanh. Trước thông tin đồn thổi có thể ông Thanh đã trốn sang Đức sau khi xin phép ra nước ngoài điều trị bệnh, nguồn tin cho biết Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức có hiệp định về tương trợ tư pháp nhưng hiện không còn hiệu lực. "Tuy nhiên, Đức vẫn có thể dẫn độ nghi can cho Việt Nam theo nguyên tắc có đi có lại, không cần hiệp định", vị này nói. (Xem chi tiết) Việt Nam đang xác minh thông tin Đài Loan xây dựng các cơ sở trên đảo Ba Bình, được cho là để phục vụ mục đích quân sự. Việc Đài Loan chiếm đóng và tiến hành các hoạt động tại khu vực này là hoàn toàn phi pháp và xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định như vậy trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 22/9. (Xem chi tiết) Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã kêu gọi thiết lập vùng cấm bay tạm thời đối với các máy bay quân sự tại Syria với thời hạn đến bảy ngày, sau vụ một đoàn xe cứu trợ bị không kích gần Aleppo. Trong một tuyên bố do Bộ Ngoại giao Đức đăng tải trên Twitter ngày 22/9, Ngoại trưởng Steinmeier nêu rõ: "Tình hình ở Syria đang rất mong manh. Nếu lệnh ngừng bắn có cơ may (thành công), thì con đường duy nhất là đưa ra một lệnh cấm tạm thời nhưng toàn diện đối với mọi hoạt động của máy bay quân sự tại Syria, trong ít nhất ba ngày, hoặc tốt hơn là bảy ngày". Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Nga Vladimir Puchkov thông báo một chiếc máy bay trực thăng cứu hộ Mi-8 của bộ này đã bị rơi gần Moskva chiều tối 21/9, làm 3 người trên máy bay thiệt mạng. Vụ việc xảy ra khi chiếc máy bay này đang tham gia khóa huấn luyện cứu hộ do Bộ Tình trạng khẩn cấp tiến hành. Máy bay rơi ở vùng rừng cách thủ đô Moskva khoảng 10km về phía Đông Nam. Nguyên nhân ban đầu được đưa ra là do lỗi kỹ thuật ở động cơ, chứ không phải do thời tiết vì điều kiện thời tiết lúc xảy ra tai nạn rất thuận lợi. Một máy bay chiến đấu của Mỹ đã mất liên lạc sau khi được cho là lao xuống vùng biển ngoài khơi Nhật Bản. Chiếc máy bay, được cho là một máy bay phản lực AV8B Harrier II, vừa mới cất cánh từ căn cứ SU tại Kadena thuộc đảo Okinawa, phía nam Nhật Bản. Một thời gian ngắn sau khi cất cánh, máy bay quân sự này đã lao xuống vùng biển ngoài khơi phía đông của đảo, Cảnh sát biển Nhật Bản cho biết. Đội cứu hộ được huy động ngay lập tức và được cho là đã giải cứu thành công phi hành đoàn. (Xem chi tiết) Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 22/9 tuyên bố nước này hoan nghênh các đại diện của Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu (EU) đến điều tra những vụ tiêu diệt nghi phạm ma túy không qua xét xử ở Philippines. Lời mời trên được đưa ra sau khi Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moo và một số quan chức, báo cáo viên Liên Hợp Quốc công khai chỉ trích chính quyền Philippines về cuộc chiến chống ma túy. EU cũng phát thông cáo nêu quan ngại việc ông Duterte dường như ủng hộ giết người không qua xét xử, dựa trên những lời đe dọa tội phạm.

Tô Tùng

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-20h-roi-truc-thang-cuu-ho-nga-3-nguoi-thiet-mang-1053588.tpo