Bản tin 20H: Nga đưa 2 hệ thống tên lửa đến quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

Ngày 22/11, tờ báo Trực chiến đấu của Hạm đội Thái Bình Dương Nga đưa tin quân đội nước này đã đưa 2 hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển di động hiện đại nhất “Bal” và “Bastion” đến quần đảo Nam Kuril do Moskva kiểm soát song Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Một đại diện của Bộ Công Thương xác nhận Bộ này đang có kế hoạch sắp xếp, thu hẹp các vụ, cục, viện để giảm sự cồng kềnh của bộ máy. Theo đó, Bộ Công Thương dự kiến giảm từ 35 đầu mối xuống còn 28 đầu mối bằng cách sáp nhập nhiều vụ, cục, viện vào với nhau. Số đơn vị sau khi sắp xếp lại giảm 7 đơn vị so với hiện tại. Cụ thể, Tổng cục Năng lượng dự kiến tách thành một cục và 2 vụ; Còn Vụ Thị trường thương mại Miền núi nhập vào Vụ Thị trường trong nước; Cục Hóa chất, Vụ Công nghiệp nhẹ, Vụ công nghiệp nặng nhập thành Cục Công nghiệp.

Không tỏ ra lo ngại, chuyên gia kinh tế, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân cho rằng, việc tạm dừng TPP sẽ trở thành cơ hội tốt để cơ cấu lại nền nông nghiệp, dệt may, hướng tới thị trường trong nước thay vì xuất khẩu. “Nếu chậm vào TPP sẽ giúp ngành nông nghiệp có thời gian cơ cấu lại, và chuyển dịch theo hướng sản xuất lớn chuyên nghiệp. Quốc hội đang bàn về việc cơ cấu lại nền nông nghiệp rất sâu, chúng ta có cả nghị quyết cơ cấu lại nông nghiệp gắn với nông thôn mới. Đây là điều kiện để đưa quá trình cơ cấu lại nền kinh tế của ta đúng hướng, góp phần nâng cao năng lực và nó thể hiện tính tự chủ” – ĐBQH Trần Hoàng Ngân chia sẻ. (Xem chi tiết) Thủ tướng vừa bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an, giữ chức vụ Thứ trưởng Công an. Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1961, quê thành phố Đà Nẵng, từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng. Thủ tướng cũng bổ nhiệm ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Quản lý Dược, Bộ Y tế giữ chức Thứ trưởng Y tế. Ông Trương Quốc Cường sinh năm 1961, quê Hưng Yên, từng đảm nhiệm chức vụ Phó cục trưởng Quản lý Dược, Bộ Y tế. (Xem chi tiết) Vào khoảng 14 giờ, ngày 22/11, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại ngôi nhà số K176/06, đường Lý Tự Trọng, tổ 37, phường Thanh Bình, quận Hải Châu khiến hai người thương vong. Ngôi nhà này của gia đình ông Phan Dũng (52 tuổi). Vào thời điểm trên, người dân phát hiện lửa bốc lên từ ngôi nhà của gia đình ông Phan Dũng. Lúc này có 3 người trong nhà. Vụ cháy khiến ông Phan Dũng tử vong; bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (51 tuổi, vợ ông Dũng) bị thương phải đưa đi cấp cứu; anh Phan Ngọc Thành (30 tuổi, con ông Dũng) may mắn thoát ra ngoài. Vào hồi 19h30p (ngày 21/11) tại Bản Lỳ, huyện Pẹc, Xiêng Khoảng, Lào, Cục Phòng chống ma túy tội phạm Bộ tư lệnh Biên phòng (PCMT - TP BTLBP), BĐBP tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) đã phá thành công chuyên án mang bí số 056AV, bắt quả tang 4 đối tượng buôn bán vận chuyển chất ma túy. Khi đang vận chuyển ma túy thì các đối tượng bị cơ quan chức năng phát hiện nên chống trả quyết liệt hòng bỏ trốn. Tuy nhiên, sau 30 phút, trinh sát đã khống chế thành công các đối tượng. Tại hiện trường, CQĐT thu giữ 69 bánh heroin, 2 xe ô tô bán tải và nhiều tài liệu liên quan khác. (Xem chi tiết) Chủ tịch ủy ban quốc phòng thượng viện Nga Viktor Ozerov ngày 21/11 tuyên bố sẽ điều hệ thống tên lửa phòng không S-400 tới vùng lãnh thổ Kaliningrad để đối phó với lá chắn tên lửa Mỹ dự kiến triển khai ở Đông Âu. Bộ Ngoại giao Mỹ, cũng trong ngày 21/11, cáo buộc động thái này của Nga tạo ra mối đe dọa, gây bất ổn định đến an ninh của châu Âu. NATO hồi tháng 7 tuyên bố sẽ triển khai luân phiên 4 tiểu đoàn đa quốc gia tới Ba Lan và vùng Baltic để ngăn chặn bất cứ sự xâm nhập nào từ Nga. (Xem chi tiết) Ngày 22/11, tờ báo Trực chiến đấu của Hạm đội Thái Bình Dương Nga đưa tin quân đội nước này đã đưa 2 hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển di động hiện đại nhất “Bal” và “Bastion” đến quần đảo Nam Kuril do Moskva kiểm soát song Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc. Bộ Quốc phòng Nga đã đưa “Bal” và “Bastion” đến 2 đảo Uturup và Kunashir để tăng cường phòng vệ cho các căn cứ hải quân và hạ tầng ven biển. Theo giới quan sát, động thái trên là tín hiệu cho thấy Nga quyết tâm bảo toàn vùng lãnh thổ này. Các thành viên nhóm Mạng lưới Cầu lửa Sa mạc (DFN) thuộc trường Đại học Curtin tìm thấy mảnh vỡ thiên thạch hình viên gạch, nặng 1,15 kg ở trang trại phía đông bắc thành phố Perth, Australia. Thiên thạch được cho là khoảng 4,56 tỷ năm tuổi, lâu đời hơn cả Trái Đất, rơi xuống mặt đất hôm 31/10. Theo giáo sư Phil Bland, người sáng lập nhóm DFN, 4 máy quay của nhóm đặt ở Perenjori, Northam, Badgingarra và Hyden đã theo dõi đường đi của thiên thạch, nhờ vậy họ có thể tính toán vị trí rơi của nó. (Xem chi tiết)

Tô Tùng

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-20h-nga-dua-2-he-thong-ten-lua-den-quan-dao-tranh-chap-voi-nhat-ban-1075823.tpo