Bản tin 20H: Nga chi hàng tỷ USD cho loại tên lửa mới

Tập đoàn quốc phòng Nga “Almaz-Altey” vừa thông báo về thiết kế một loại tên lửa giàn thế hệ mới để thay thế cho Buk- loại tên lửa đất đối không tầm trung hiện đại nhất hiện nay.

Tên lửa đất đối không BUK M2E do Nga chế tạo được sử dụng trong cuộc diễn tập. Ảnh: THX/TTXVN.

Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu Bộ Nội vụ kiểm tra việc chấp hành điều lệ hội của Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng (VINASTAS) và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Nội dung này vừa được Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết trong khi trả lời một số vấn đề báo chí và dư luận quan tâm tại buổi họp báo Chính phủ chiều nay, 29/11. Theo thông tin gửi tới báo chí, người phát ngôn của Chính phủ cho hay, ngay trong ngày hôm nay (29/11), Thủ tướng đã giao Bộ Công Thương khẩn trương chỉ đạo VINASTAS cải chính thông tin mà hội đã công bố về chất lượng nước mắm và tổ chức kiểm điểm làm rõ và xử lý nghiêm các sai phạm của hội. Thủ tướng cũng giao Bộ Nội vụ tổ chức kiểm tra việc chấp hành điều lệ hội và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời các tồn tại trong tổ chức và hoạt động của cơ quan này.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa vừa có yêu cầu đến ngày 1/1/2017 phải tiến hành bỏ trạm thu phí Đại Xuyên đồng thời giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm trực tiếp triển khai việc này và phải xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện. Theo ông Mai Tuấn Anh, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), đơn vị tổ chức thu phí đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình, theo thống kê từ năm 2011 đến nay, trạm phí Đại Xuyên đã xảy ra gần 150 lần ùn tắc giao thông. Hơn nữa, ông Tuấn Anh cho rằng, tuyến cao tốc chưa đầy 100km mà có liên tiếp hai trạm thu phí chính là không cần thiết, vì vậy cần bỏ Trạm thu phí Đại Xuyên để phương tiện đi nhanh, hiệu quả hơn.

Khoảng 10h sáng nay 29/11, khi đang hành hải tại vị trí tọa độ 17-57.53N - 106-30.81E, gần khu vực đảo Hòn La, tàu Hùng Thái 17 đã bị chìm cùng 10 thuyền viên trên tàu. Rất may các thuyền viên sau đó đã được các tàu xung quanh cứu vớt an toàn. Nguyên nhân ban đầu của sự việc được cho là do máy lái của tàu gặp sự cố, các thuyền viên trên tàu đang khắc phục thì hàng hóa trên tàu bị xô lệch, dẫn đến tàu bị nghiêng và chìm một cách nhanh chóng. Vụ việc tàu Hùng Thái 17 bị chìm đã được Đài Thông tin Vệ tinh Cospas-Sarsat Việt Nam, thuộc Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam tiếp nhận được trên tần số 406 MHz. Thông tin sau đó đã được Hệ thống Thông tin duyên hải Việt Nam chuyển tới các cơ quan tìm kiếm cứu nạn tại địa phương để tìm biện pháp hỗ trợ tìm kiếm các thuyền viên.

Khoảng 9h ngày 29/11, tại khu vực bể bơi của 3 tòa nhà chung cư CT 1A, CT 1B1 và CT 1B2 trong khu đô thị Xa La - Hà Đông - Hà Nội, xảy ra vụ cháy lớn khiến nhiều người hoảng hốt. Vào khoảng thời gian trên, phần mái bể bơi trên đột nhiên bốc cháy. Do phần mái được làm bằng vật liệu nhựa, đám cháy tỏa ra rất nhiều khói. Phát hiện sự việc, cư dân hốt hoảng chạy ra bên ngoài và tụ tập rất đông dưới chân tòa nhà. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã điều nhân sự và xe cứu hỏa tới hiện trường để dập lửa. Không lâu sau đó, lực lượng PCCC đã khống chế hoàn toàn ngọn lửa. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ. (Xem chi tiết)

Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm - Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM vừa cho biết, tính đến 8h sáng nay 29/11, có thêm quận 7 và huyện Củ Chi, mỗi nơi ghi nhận 1 ca nhiễm Zika đầu tiên trên địa bàn. Cả 2 trường hợp này đều là thai phụ. Như vậy, tại TPHCM đã có 85 trường hợp nhiễm vi rút Zika được xác định. Trong đó, có 11 thai phụ đang được theo dõi và chăm sóc thai kỳ tại các bệnh viện chuyên khoa. (Xem chi tiết)

Tập đoàn quốc phòng Nga “Almaz-Altey” vừa thông báo về thiết kế một loại tên lửa giàn thế hệ mới để thay thế cho Buk- loại tên lửa đất đối không tầm trung hiện đại nhất hiện nay. Theo các nhà thiết kế, loại tên lửa mới có thể hạ được cả các mục tiêu siêu thanh. Tổng giám đốc “Almaz-Altey” Yan Novikov cho biết tên lửa mới vượt xa tất cả các loại trang bị cho quân đội hiện nay, ví dụ có vùng phát hiện và tiêu diệt mục tiêu rộng hơn hẳn, được tăng tỷ lệ tự động hóa để chống gây nhiễu tốt hơn các loại hiện có. Tên lửa mới cũng có khả năng tham gia hệ thống phòng không nhiều tầm bắn, và có thể kết nối với nhau qua một hệ thống điều khiển số duy nhất – giống như mạng internet vậy.

Thông tin mới nhất của lực lượng an ninh Colombia công bố ngày 29/11 cho hay 76 trong tổng số 81 hành khách trên máy bay chở đội bóng Chapecoense Real của Brazil gặp nạn tại thị trấn La Union, Colombia vào đêm trước, đã thiệt mạng. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 25 nạn nhân. Tuy nhiên, hoạt động tìm kiếm buộc phải tạm ngừng do thời tiết xấu và sẽ được nối lại ngay khi có thể. Trước đó, tối 28/11 (theo giờ địa phương), tức sáng 29/11 (theo giờ Việt Nam), chiếc máy bay chở theo 72 hành khách và 9 phi hành đoàn, trong đó có các thành viên đội bóng Chapecoense Real, đang trên lộ trình tới sân bay Medellin của Colombia thì bị rơi ở thị trấn La Union.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 29/11 đã đề nghị Quốc hội đưa ra lộ trình để bà từ bỏ quyền lực, kể cả khi bà từ chức tổng thống. Trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình giữa lúc có nhiều lời kêu gọi bà Park từ chức do vụ bê bối ảnh hưởng đến vị trí tổng thống Hàn Quốc, bà Park nói: "Tôi sẽ để cho Quốc hội quyết định mọi thứ về tương lai của tôi, trong đó có việc rút ngắn nhiệm kỳ tổng thống của tôi".

Hội đồng Lập pháp Quốc gia Thái Lan (NLA) vừa suy tôn Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn lên làm Quốc vương mới của nước này. Hoàng Thái tử nối ngôi Quốc vương Bhumibol Abdulaydej, người mới qua đời hồi tháng 10 vừa qua. Sau khi Chủ tịch NLA Pornpetch Wichitcholchai đưa ra tuyên bố suy tôn Hoàng Thái tử lên làm Quốc vương, toàn thể các nghị sỹ đồng loạt đứng dậy hô vang: “Quốc vương vạn tuế!”. Sự kiện này diễn ra sau một cuộc họp quan trọng của nội các và Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia về việc đề cử Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn trở thành Nhà vua Rama X của Vương triệu Chakri. (Xem chi tiết)

Ngày 29/11, cảnh sát Ấn Độ cho biết các phần tử vũ trang đã tấn công một căn cứ quân sự của Ấn Độ ở gần biên giới Pakistan, khiến hai binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng. Một sỹ quan cảnh sát giấu tên cho biết có từ 3-4 phần tử vũ trang đột nhập vào trụ sở quân đoàn tại Nagrota và xả súng vào nhóm các sỹ quan. Hai sỹ quan đã thiệt mạng và vụ đấu súng vẫn còn đang tiếp diễn. Chính quyền đã ra lệnh đóng cửa tất cả các trường học tại Nagrota sau vụ tấn công trên. Hiện chưa nhóm nào nhận thực hiện vụ tấn công căn cứ Nagrota.

Tô Tùng

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-20h-nga-chi-hang-ty-usd-cho-loai-ten-lua-moi-1078754.tpo