Bản tin 20H: Mỹ công bố số dân thường thiệt mạng trong các cuộc không kích

TPO - Ngày 1/7, Chính phủ Mỹ lần đầu tiên đã công bố số dân thường thiệt mạng trong các cuộc không kích do quân đội nước này tiến hành tại các nước Trung Đông và Bắc Phi.

Máy bay Mỹ thả bom vào các mục tiêu. (Nguồn: AP)

Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong ngày hôm nay, 2/7, đã có 136 thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật. Trong số này có hai em bị khiển trách, ba em bị cảnh cáo và 131 em đình chỉ. Môn Ngữ văn có 842.574 thí sinh đăng ký dự thi thì có trên 839.000 em đến dự thi, đạt tỷ lệ 99,6%. Môn Vật lý có hơn 367.700 em đăng ký dự thi, trong đó có gần 363.000 em đến dự thi, đạt tỷ lệ 98,7%. Theo báo cáo của các cụm thi, ngày thi thứ hai về cơ bản diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế.

Lãnh đạo ngành tài chính khẳng định việc biến động tỷ giá của các đồng tiền sau sự kiện Brexit giúp nợ công Việt Nam "có được, có mất". Hiện tại bảng Anh đã mất khoảng 8% giá trị trong thời gian qua, đồng euro, nhân dân tệ, USD cũng đang cùng xu hướng này trong khi đồng yen (Nhật Bản) lại lên giá. Trong khi ấy, trong cơ cấu nợ công của Việt Nam, ông Hiển cho hay, 55% các khoản nợ là Việt Nam đồng, 16% là USD, 13% là yen, euro chiếm 7% và những đồng tiền khác. Như vậy, với riêng bảng Anh chiếm 2% trong cơ cấu nợ, việc mất giá 8% theo ông Hiển giúp Việt Nam có lợi. Ngược lại, đồng yen đang lên giá khiến danh mục nợ Việt Nam có tăng cao. Việc tác động qua đó được ông đánh giá là có bù trừ và sẽ có tác động không lớn tới nợ công.

TP HCM yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm phải treo bản cam kết phòng, chống tệ nạn mại dâm, khiêu dâm, kích dục. Báo cáo về Tình hình triển khai phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm trên địa bàn TP HCM cho thấy, tệ nạn mại dâm vẫn diễn biến khá phức tạp, hoạt động dưới nhiều hình thức biến tướng, trá hình, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Tệ nạn này diễn ra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú hoặc ăn chơi thác loạn tại một số nhà hàng, quán bar, vũ trường, phổ biến nhất là các hành vi khiêu dâm, kích dục tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ như: Nhà hàng (có tiếp viên nữ ăn mặc hở hang), cà phê đèn mờ, hớt tóc gội đầu, cơ sở chăm sóc sức khỏe như xông hơi, xoa bóp, y học cổ truyền, day ấn huyệt, cạo gió, giác hơi, spa chăm sóc da. (Xem chi tiết)

Chiều 2/7, đại tá Phạm Văn Giáp – Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan điều tra vẫn đang hoàn thiện lời khai để làm rõ hành vi cắn tay cảnh sát, chống người thi hành công vụ của một thanh niên vi phạm luật giao thông cách đây hai ngày. Chiều 30/6, tổ công tác Đội CSGT thành phố Tuyên Quang tuần tra kiểm soát trên đường phát hiện nam thanh niên (ngoài 20 tuổi) vi phạm luật giao thông nên ra tín hiệu dừng. Khi cảnh sát yêu cầu kiểm tra hành chính, anh ta không xuất trình giấy tờ, cắn vào tay, xô ngã một chiến sỹ khiến cảnh sát buộc phải nổ súng bắn đạn cao su để trấn áp, khống chế. Trong quá trình khống chế, thanh niên này bị thương vùng đầu, chảy máu. Một cảnh sát cũng bị thương vùng tay. (Xem chi tiết)

Chiều 2/7, Đại úy Tạ Văn Tuân, Đồn trưởng Đồn biên phòng A Mú Sung, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai, cho biết vào khoảng 2 giờ cùng ngày, tại khu vực bờ sông biên giới thuộc thôn Tùng Sáng, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tổ công tác của đồn đã bắt quả tang 2 đối tượng nam liều lĩnh bơi vượt sông Hồng đang vào thời điểm có lũ để vận chuyển trái phép ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam. Tại Đồn biên phòng A Mú Sung, các đối tượng khai nhận là Hà Văn Trung và Giàng Văn Chung, dân tộc Dáy, sinh năm 1985, cùng trú tại thôn Nậm Chạc, xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Chúng đều đã nghiện ma túy từ lâu.

Ngày 1/7, Chính phủ Mỹ lần đầu tiên đã công bố số dân thường thiệt mạng trong các cuộc không kích do quân đội nước này tiến hành tại các nước Trung Đông và Bắc Phi. Từ năm 2009 đến 2015, quân đội Mỹ đã tiến hành 473 cuộc không kích tại các khu vực ngoài vùng chiến sự tại Iraq, Syria, Afghanistan, Somalia và khu vực Bắc Phi. Số dân thường thiệt mạng trong các vụ tấn công này lên tới 116 người, trong khi có 2.581 tay súng bị tiêu diệt. Báo cáo cũng nêu rõ máy bay không người lái tham gia phần lớn các cuộc không kích trên, bên cạnh các loại máy bay chiến đấu và tên lửa.

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 31/6 đã đề nghị Nga ký kết một thỏa thuận mới về việc hợp tác quân sự trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố ở Syria. Theo thỏa thuận, chính quyền phủ Mỹ cam kết sẽ tham gia vào các hoạt động trao đổi trực tuyến nhằm tăng cường phối hợp với Nga trong cuộc chiến chống lại các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Mặt trận Al-Nusra, đang hoạt động trên lãnh thổ Syria, chống lại chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Đổi lại, chính quyền Tổng thống Obama muốn Nga thuyết phục chính phủ Assad ngừng ném bom phiến quân, hỗ trợ cho các hoạt động của Mỹ và liên quân. (Xem chi tiết)

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, nếu Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Moscow sẽ buộc phải tái bố trí quân gần biên giới quốc gia này. Ông Putin khẳng định, Nga đánh giá cao tình trạng trung lập của Phần Lan hiện nay. “Hãy tưởng tượng rằng Phần Lan gia nhập NATO, điều này có nghĩa quân đội Phần Lan không còn duy trì tính trung lập. Phần Lan sau đó sẽ trở thành một phần của cơ sở hạ tầng quân sự NATO”, ông Putin nói tại cuộc họp báo chung giữa Tổng thống hai nước Nga và Phần Lan. (Xem chi tiết)

Thủ lĩnh Al-Qaeda Ayman al-Zawahri vừa cảnh báo Mỹ sẽ phải chịu “hậu quả trầm trọng” nếu kẻ đánh bom giải marathon tại Boston hồi năm 2013 Dzhokhar Tsarnaev hoặc bất kỳ tù nhân Hồi giáo nào bị xử tử. Ayman al-Zawahri, người Ai Cập trở thành thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda sau khi lực lượng Mỹ tiêu diệt trùm Osama bin Laden hồi năm 2011. Zawahri từng có nhiều năm làm phó tướng cho bin Laden và là chỉ huy số hai của tổ chức này. (Xem chi tiết)

Hôm 1/7, phiến quân IS tấn công, bắt giữ con tin trong quán cà phê ở thủ đô Dhaka, Bangladesh buộc quân đội cùng cảnh sát nước này phải vào cuộc. Các tay súng cố thủ trong quán cà phê Holey Artisan suốt 12 giờ đồng hồ. Cuối cùng lực lượng an ninh đã giải cứu được 13 con tin, bắn chết 6 tay súng và bắt sống 1 tên, theo Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina. Tuy nhiên 20 người chủ yếu quốc tịch nước ngoài đã thiệt mạng. (Xem chi tiết)

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-20h-my-cong-bo-so-dan-thuong-thiet-mang-trong-cac-cuoc-khong-kich-1022937.tpo