Bản tin 20H: Hai vụ nổ nhằm vào người di cư tại Đức

Hai vụ nổ liên tiếp đã xảy ra đêm qua (26/9) bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo và một trung tâm hội nghị quốc tế tại thành phố Dresden, Đức.

Một người phụ nữ ở lối vào nhà thờ tại Dresden. (Nguồn: AP)

Trận mưa kéo dài nhiều giờ chiều tối qua có vũ lượng hơn 179 mm, đo tại trạm Mạc Đĩnh Chi (quận 1), gây ngập sâu 59 tuyến đường... được cho là lớn nhất tính từ năm 1975. Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết rất chia sẻ với người dân phải gánh chịu tình trạng ngập nặng như vậy. Ông Phong nói rằng, thành phố đang rất nỗ lực tìm những giải pháp trước mắt cũng như lâu dài để giải quyết ngập. Các dự án chống ngập đã và đang triển khai "nhưng thực tế có những việc không thể giải quyết nhanh". Qua khảo sát cho thấy thành phố bị ngập nặng là do nhiều nguyên nhân, trong đó có mưa, có triều cường, cũng có nguyên nhân do quản lý. (Xem chi tiết)

Sài Gòn lại đón thêm một trận mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố ngập nặng, nhiều chuyến bay không thể hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Chiều 27/9, một trận mưa lớn lại xảy ra trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường như Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Cảnh, Ung Văn Khiêm, Trường Sơn, Nguyễn Xí... bị ngập. Đây là trận mưa lớn trong ngày thứ 2 liên tiếp khiến giao thông đi lại ở TP.HCM gặp nhiều khó khăn. Mưa lớn đúng vào giờ tan tầm khiến tình trạng ùn tắc lại kéo dài trên nhiều tuyến đường trung tâm quận 1, 3, 4, 7, Tân Bình, Bình Thạnh. Nhiều tuyến đường còn ngập do cơn mưa chiều 26/9 chưa kịp rút nay đã ngập thêm. (Xem chi tiết) Thời tiết giao mùa hiện nay dễ làm bùng phát nhiều dịch bệnh, thậm chí bệnh cúm mùa cũng có thể dẫn tới tử vong, nếu người dân chủ quan. Tình trạng bệnh cúm mùa đang gia tăng ở một số tỉnh khiến ngành y tế và người dân cần phải có biện pháp phòng chống bệnh kịp thời. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Kim Tiến tỏ ra lo ngại tại hội nghị trực tuyến phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và dịch bệnh mùa Thu Đông, do Bộ Y tế tổ chức chiều 27/9, với 4 điểm cầu trên toàn quốc. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, hiện nay tại Việt Nam cúm mùa chủ yếu là cúm A/H3N2 chiếm 44%, cúm B chiếm 43%, cúm A/H1N1 chiếm hơn 12%. Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố thành phố Hà Nội đã làm rõ hàng loạt vụ chiếu tia laser vào khu vực sân bay Nội Bài trong thời gian vừa qua đồng thời xác định các khu vực thuộc các tỉnh, thành phố nằm trong vùng hạn chế chiếu tia laser. Theo phạm vi phòng ngừa, khu vực hạn chế sử dụng đèn laser chiếu của Ủy ban An ninh Hàng không dân dụng quốc gia, Ban chỉ đạo Phòng chống khủng bố thành phố Hà Nội đã xác định được phạm vi khu vực hạn chế cụ thể. Trong phạm vi 9,3km trên địa bàn thành phố Hà Nội có huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) không được có hoạt động chiếu sáng laser có cường độ từ 50µW/cm2 trở lên. Khoảng 13h hôm nay 27/9, xe container biển kiểm soát 51C - 575.22 chở theo xe múc, lưu thông theo hướng quận 7 đi quận 2, TPHCM. Khi đang đổ dốc cầu Phú Mỹ, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TPHCM, thì bất ngờ tông vào đuôi xe tải mang biển số 60C - 132.19. Sau va chạm, chiếc xe container tiếp tục lao tới trước đâm thẳng vào đuôi xe ô tô nhỏ biển kiểm soát 51A - 661.25 do tài xế Nguyễn Văn Bình (54 tuổi) điều khiển rồi đẩy xe này ép vào đuôi xe container biển kiểm soát 51C - 764.31. Lực tông mạnh làm xe container phía trước bị đẩy tới tông vào xe container biển kiểm soát 89LD - 002.51. Tai nạn khiến chiếc xe tải nhỏ bị hai chiếc xe container ép biến dạng hoàn toàn, tài xế chết trong cabin. (Xem chi tiết) Giới chức Iraq cho biết ngày 27/9, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại khu thương mại nhộn nhịp ở thủ đô Baghdad, làm ít nhất 7 dân thường thiệt mạng và 20 người khác bị thương. Một sỹ quan cảnh sát cho hay kẻ đánh bom đã tiếp cận đám đông công nhân xây dựng và kích hoạt áo cài thuốc nổ trên người y. Theo nguồn tin này, vụ nổ đã khiến nhiều cửa hàng và ôtô gần đó bị hư hại. Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận gây ra vụ tấn công trên. Ngày 27/9, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov khẳng định tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iceland về việc máy bay ném bom Nga bay trên vùng biển Na Uy hoàn toàn là một "sự bịa đặt cá nhân". Theo ông Konashenkov, ngày 22/9, máy bay ném bom Tu-160 của Nga đã bay ở một cự ly cách xa những chiếc máy bay dân sự và hành trình của máy bay quân sự của Nga vòng qua vùng biển Barensevo và vùng biển Na Uy, là hoàn toàn tuân thủ mọi quy định quốc tế về việc sử dụng vùng trời vùng biển. Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ đã cảnh báo về các vụ tấn công khủng bố tiềm tàng nhằm vào những khách sạn thương hiệu Mỹ ở tỉnh Adana thuộc Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một thông cáo trên trang web tối 26/9, Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ có thông tin cụ thể và đáng tin cậy về những mối đe dọa hành động khủng bố tiềm tàng nhằm vào các khách sạn thương hiệu Mỹ ở Adana, đồng thời khuyến cáo công dân Mỹ ở Adana phải thận trọng khi thường xuyên lui tới những địa điểm này. Thành phố Adana cách căn cứ không quân Incirlik khoảng 16km. Căn cứ này được quân đội Mỹ sử dụng để thực hiện các vụ tấn công những phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria. Hai vụ nổ liên tiếp đã xảy ra đêm qua (26/9) bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo và một trung tâm hội nghị quốc tế tại thành phố Dresden, Đức. Đại diện cảnh sát Liên bang Đức, bà Saksonya cho biết rất may mắn là không có thương vong trong hai vụ nổ này. Tuy nhiên, cảnh sát xác nhận cả hai vụ có kịch bản tương tự nhau và giống như sự "hận thù dành cho những người di cư". Ngày 27/9, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cho biết nước này đang điều tra 4 trường hợp nghi mắc chứng đầu nhỏ liên quan đến virus Zika ở 3 em bé và một thai nhi 36 tuần tuổi. Nếu được xác nhận, đây có thể là những trường hợp đầu tiên mắc chứng đầu nhỏ liên quan đến virus Zika ở Đông Nam Á. Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan Piyasakon Sakolsatayadorn nhấn mạnh sự cần thiết phải kiểm tra kỹ lưỡng các trường hợp, do đó, sẽ mất ít nhất 2 ngày mới có kết quả xét nghiệm. Ông cho biết đã có 3 trẻ sinh ra tại nước này mắc chứng đầu nhỏ trong khi hình ảnh siêu âm cho thấy một thai nhi cũng có đầu nhỏ. Trong số 4 bà mẹ, có 2 người được chẩn đoán nhiễm virus Zika khi mang thai, trong khi 2 người không được xác nhận nhiễm virus Zika.

Tô Tùng

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-20h-hai-vu-no-nham-vao-nguoi-di-cu-tai-duc-1055608.tpo