Bản tin 20H: 'Hãi' tên lửa Nga, Australia tạm dừng hợp tác với Mỹ tại Syria

Australia cho biết đã đình chỉ hoạt động không kích trong khuôn khổ liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tại Syria sau khi Washington bắn hạ một chiếc cường kích Su-22 của quân đội Syria.

Máy bay chiến đấu Super Hornet của không quân Australia tại Iraq. Ảnh: Không quân Australia.

Cử tri Hà Nội muốn cán bộ thành phố công khai tài sản. Tại buổi tiếp xúc cử tri của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung với cử tri quận Hoàn Kiếm trước kỳ họp 4 HĐND TP Hà Nội khóa XV, có tới 24 vấn đề “nóng”, dân sinh được cử tri quận Hoàn Kiếm đặt câu hỏi tới người đứng đầu UBND TP Hà Nội. Cử tri Nguyễn Văn Hòa (phường Hàng Bồ) cho rằng, trong vấn đề đấu tranh phòng chống tham nhũng, cử tri hoan nghênh việc Trung Ương đưa danh sách 1.000 cán bộ phải kê khai tài sản cá nhân. Cử tri Hòa cũng đề nghị Thành ủy Hà Nội, thành phố cũng lập danh sách công khai các cán bộ thuộc diện kê khai tài sản. Thay mặt các đại biểu HĐND TP ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp rất tâm huyết, xác đáng của cử tri và cho biết sẽ báo cáo lại những ý kiến này tới kỳ họp của HĐND TP tới đây. Đồng thời với tư cách là Chủ tịch UBND TP, ông Chung cho biết sẽ có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo giải quyết tất cả những ý kiến xác đáng mà cử tri nêu. (Xem chi tiết)

Xăng giảm mạnh từ 15h hôm nay. Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính về điều hành giá xăng dầu gửi các doanh nghiệp đầu mối, từ 15h chiều ngày 20/6, giá bán lẻ mỗi lít xăng A92 được điều chỉnh giảm 862 đồng xuống còn không cao quá 16.504 đồng/lít. Đây là mức giảm mạnh kỷ lục trong mấy năm gần đây. Cùng với đó, giá bán lẻ xăng sinh học E5 giảm 806 đồng, về mức tối đa 16.349 đồng/lít trong khi dầu diesel loại 0.05S giảm 650 đồng, xuống còn 12.835 đồng/lít. Các mặt hàng dầu hỏa và dầu mazut loại 3.5S cũng giảm lần lượt 738 đồng và 369 đồng/kg xuống còn 1.380 đồng/lít và 10.666 đồng/kg. (Xem chi tiết)
Thêm ba tuyến buýt kết nối trung tâm Hà Nội với ngoại thành, ven đô. Với dàn xe tiện nghi, hiện đại và mang màu xanh nước biển, sáng 19/6, Tổng Cty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã đưa 24 xe buýt, loại 30 chỗ vào hoạt động trên ba tuyến buýt vừa được Sở GTVT Hà Nội chấp thuận mở mới là 97, 98, 99. Đây là những tuyến buýt có nhiệm vụ kết nối đi lại giữa người dân khu vực nội và ngoại thành, vùng ven đô. (Xem chi tiết)
'Buýt' đường sông ở Sài Gòn vận hành từ tháng 8. Theo chủ đầu tư 2 tuyến buýt đường thủy của TPHCM, đến ngày 1/8 tuyến số 1 (Bến Bạch Đằng – Thủ Đức) mới chính thức vận hành. Như vậy, tuyến buýt đường thủy đầu tiên của TPHCM sẽ vận hành trễ 1 tháng so với thông báo cách đây vài ngày của Sở Giao thông vận tải TP. Trước khi chính thức đi vào hoạt động khai thác, tuyến buýt sông sẽ được vận hành kỹ thuật (chạy thử nghiệm) trong thời gian 1 tháng kể từ ngày 30/6 đến 30/7. (Xem chi tiết)

Khoảng 12h10 ngày 20/6, một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà máy chế biến mủ cao su Thuận Dung (tại thôn Thuận Hòa, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). Vụ cháy khiến nhà xưởng của nhà máy này bị thiêu rụi gần như hoàn toàn; ước thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Vào thời điểm trên, khi công nhân của Nhà máy chế biến mủ cao su Thuận Dung đang làm việc thì phát hiện có hỏa hoạn. Công nhân Nhà máy đã thực hiện các biện pháp chữa cháy tại chỗ và báo cho lực lượng chức năng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước huy động 6 xe phòng cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường để khống chế ngọn lửa. Sau gần 2 giờ ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn ban đầu được nhận định là do hỏng bulông ở đường ống dẫn dầu nóng của lò truyền nhiệt, khiến dầu nóng bị bục ra ngoài.
Sau khi uống rượu, Danh Thal (26 tuổi, ngụ phường 2, thị xã Vĩnh Châu) dùng tay bịt miệng, kẹp cổ bé hàng xóm rồi hiếp dâm khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Thal bồng cô bé 11 tuổi vào khu vệ sinh phía sau nhà rồi đi ngủ. Công an tỉnh Sóc Trăng đã bắt khẩn cấp Danh Thal để làm rõ hành vi Hiếp dâm trẻ em. (Xem chi tiết)
Nghị sĩ Mỹ thừa nhận 'đã sai' khi đặt căn cứ quân sự ở Syria. Thượng nghị sĩ bang Virginia Richard Black cho biết, việc thành lập căn cứ quân sự của Mỹ tại Syria, một quốc gia có chủ quyền và chưa từng có hành động xúc phạm nào tới Mỹ, là “vi phạm rõ ràng về luật pháp quốc tế”. (Xem chi tiết)
Ngày 20/6, quân đội Australia cho biết đã tạm ngừng các sứ mệnh trên không ở Syria sau khi lực lượng Mỹ bắn hạ một máy bay của chính quyền Damascus. Một nữ phát ngôn viên quân đội Australia nhấn mạnh: "Như một biện pháp đề phòng, các chiến dịch tấn công của Lực lượng quốc phòng Australia (ADF) ở Syria đã được tạm ngừng. Lực lượng ADF đang theo dõi sát sao tình hình ở Syria và quyết định nối lại hoạt động trên không của ADF ở Syria sẽ được đưa ra vào một thời điểm thích hợp". Giới chức Afghanistan ngày 20/6 cho biết các tay súng chưa rõ danh tính đã bắn chết 8 lính gác Afghanistan tại căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở nước này. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Mỹ có thể quyết định tăng cường binh sĩ tại quốc gia Tây Nam Á. Các binh sĩ bảo vệ bị phục kích gần căn cứ Bagram ở phía Bắc thủ đô Kabul khi họ đang lái xe về nhà chiều 19/6.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sylvie Goulard ngày 20/6 tuyên bố từ chức chỉ sau 1 tháng nắm quyền do dính líu tới bê bối sử dụng công quỹ sai mục đích, ảnh hưởng tới đảng Phong trào Dân chủ (MoDem), liên minh với đảng Nền Cộng hòa Tiến bước (LREM) của Tổng thống Emmanuel Macron.

Phan Thiên

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-20h-hai-ten-lua-nga-australia-tam-dung-hop-tac-voi-my-tai-syria-1160047.tpo