Bản tin 20H: Căng thẳng leo thang, đường bay Trung - Hàn mắc kẹt

Ngày 10/3, một số hãng hàng không đã cắt giảm những chuyến bay giữa Trung Quốc và Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước kể từ khi Seoul có kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Bắc Kinh.

Máy bay của Hãng hàng không China Eastern Airlines tại sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhận định về thời tiết đêm 10, ngày 11/3, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày mai (11/3), các khu vực trên cả nước đều có nắng. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, xuất hiện sương mù vào sáng sớm. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ từ 18-24 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ nắng mạnh, với nhiệt độ dao động từ 17 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Chiều 10/3, tại đường Huỳnh Văn Lũy, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xảy ra một vụ cháy lớn tại một kho phế liệu chứa vỏ ôtô cũ rộng chừng 600m2, khiến cho nhiều người dân hoảng loạn. Theo nhiều người dân quanh đó, khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, vào giờ tan tầm đi làm về, mọi người đã thấy một cột khói đen bốc cao hàng km từ kho phế liệu trên theo chiều gió hướng về Trung tâm hành chính Bình Dương. Khoảng 17 giờ, 10 xe chữa cháy và hàng chục chiến sỹ đã có mặt tại hiện trường khống chế ngọn lửa, không cho đám cháy lan sang nhà người dân xung quanh. Vụ cháy không có thiệt hại về người. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 9/3, anh Lư Gia Kỳ và anh Lê Đình Minh Châu đang làm việc tại Trạm biến áp Linh Trung 2, đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh thì xảy ra sự cố trạm biến áp phát nổ. Hai nạn nhân bị bỏng nặng do điện phóng trúng người và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quận Thủ Đức, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Chiều 10/3, một trong hai nạn nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng khó khăn. Khoảng 7 giờ 15 phút ngày 10/3, ông Nguyễn Văn Đợi, Trưởng phòng Tư pháp huyện Trà Ôn bất ngờ bị ông Trương Văn Ai, chuyên viên Phòng Tư pháp huyện dùng hung khí đâm thủng bụng tại phòng làm việc. Ông Đợi bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ. Sau khi gây án, đối tượng Trương Văn Ai đã bỏ chạy về nhà và khóa cửa không chịu gặp ai; sử dụng hung khí tự chế để chống lại lực lượng Công an và dọa giết những ai xông vào. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã khống chế được Trương Văn Ai và đưa về trụ sở công an để điều tra làm rõ vụ việc. Sáng ngày 10/3 Lực lượng Cảnh sát trật tự, Công an TP Cần Thơ phối hợp với phòng chức năng quận Ninh Kiều triển khai ra quân xử lý tình trạng buôn bán, đậu xe lấn chiếm lòng, lề đường trên địa bàn quận. Ông Dương Tấn Hiển–Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, Cần Thơ cho biết, việc đầu tiên là tuyên truyền cho người dân, các hộ kinh doanh mua bán ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường và tự tháo dỡ những vật dụng lấn chiếm vỉa hè. Nếu các hộ không thực hiện, chính quyền thì sẽ xử lý hành chính, cưỡng chế. (Xem chi tiết) Chiều 10/3, Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) vừa tiếp nhận thêm 7 bệnh nhân (gồm 5 nam và 2 nữ) nhập viện vì ngộ độc methanol. Theo bác sỹ Hà Trần Hưng - Phó Giám đốc Trung tâm Chống độc, 7 trường hợp này đều đang trong tình trạng khá nặng. Tất cả các bệnh nhân đều có chỉ định lọc máu để thải trừ methanol, toan chuyển hóa nặng, trong đó có 3 bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở máy. Trước đó, nhân ngày 8/3, nhóm bạn này đã mua khoảng 1,5 lít rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ (không có nhãn mác) về phòng trọ tại Nhân Hòa (Trung Kính) để liên hoan, ăn uống lai rai từ trưa đến 12 giờ đêm ngày 8/3, sau đó ngộ độc và phải đi cấp cứu. Sáng 10/3, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc, xe 7 chỗ biển kiểm soát 69A-033.99 do lái xe khoảng 20 tuổi (chưa rõ danh tính) điều khiển, trên xe có 5 người đi từ tỉnh Bạc Liêu đến tỉnh Cà Mau. Khi đến đoạn đường trên, xe 7 chỗ bất ngờ đâm vào đuôi xe tải biển kiểm soát 94C-028.80 đang đỗ bên lề đường cùng chiều. Cú đâm mạnh khiến hai xe hư hỏng nặng, dính chặt vào nhau, 6 người trên xe khách đều bị thương, trong đó một cô bé khoảng 16 tuổi bị gãy chân, lái xe và những người khác đều bị thương khá nặng. Người dân bên đường kịp thời phá cửa xe đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Hãng điều hành sân bay FBB của Đức ngày 10/3 cho biết hơn 650 chuyến bay tại các sân bay ở thủ đô Berlin đã bị hoãn trong ngày do nhân viên mặt đất tiến hành cuộc đình công mới để đòi tăng lương. Tình trạng gián đoạn hàng không tại các sân bay ở Berlin bắt đầu khoảng 3 giờ GMT (10 giờ sáng Hà Nội) ngày 10/3 và dự kiến sẽ kéo dài trong 1 ngày, khiến hầu hết các chuyến bay bị hoãn và hành khách mắc kẹt tại sân bay. Ngày 10/3, một số hãng hàng không đã cắt giảm những chuyến bay giữa Trung Quốc và Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước kể từ khi Seoul có kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Bắc Kinh. Trước đó, giới chức Trung Quốc được cho là đã ra lệnh cho các hãng lữ hành trong nước ngừng bán các chương trình du lịch cho các công dân Trung Quốc muốn thăm Hàn Quốc.

Tô Tùng

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-20h-cang-thang-leo-thang-duong-bay-trung-han-mac-ket-1129042.tpo