Bản tin 14H: Tổng thống Philippines dọa rút khỏi LHQ

TPO - Tổng thống Rodrigo Duterte hôm 21/8 đe dọa rút Philippines khỏi Liên Hiệp Quốc (LHQ) giữa lúc có những lời kêu gọi ông chấm dứt tình trạng giết người không qua xét xử trong cuộc chiến chống ma túy.

Tổng thống Duterte. Ảnh: Inquirer.net

Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết tính đến sáng 21/8, bão số 3 đã làm 7 người chết, tăng so với ngày 20/8 là 6 người; số người mất tích là 2, tăng so với ngày 20/8 là 1 người; số người bị thương là 8. Thiệt hại về nhà ở là 44 nhà bị đổ sập, cuốn trôi; 651 nhà bị tốc mái, hư hại; 1.511 nhà bị ngập nước; nhà di dời khẩn cấp: 2.154 nhà. Khoảng 8.843ha lúa và 1.189ha hoa màu bị ngập úng; 595 ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại; 252 cây bóng mát, cây xanh đô thị bị gãy đổ; 61 con gia súc, 1.895 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, vào hồi 22h ngày 20/8, tại địa bàn bản Pa Cốp, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, lực lượng đặc nhiệm Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện một nhóm hơn 10 đối tượng có vũ trang vận chuyển trái phép ma túy từ biên giới vào trong nội địa. Khi phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng đã manh động dùng súng quân dụng tấn công, buộc lực lượng đặc nhiệm phải nổ súng trấn áp. Sau thời gian đụng độ, nhóm đối tượng đã bỏ chạy về phía biên giới. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 1 khẩu súng Săm Lếch, hai ba lô bên trong có 20 bánh heroin, nhiều vỏ đạn AK, Săm Lếch cùng một số vật chứng liên quan khác. (Xem chi tiết)

Sáng 21/8, khách sạn Hoàng Gia trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk bị kẹt cửa cuốn. Hơn chục khách đang ở đây không thể ra ngoài. Khách sạn cao 6 tầng, chỉ có một cửa chính để ra ngoài. Trong đoàn khách mắc kẹt, có nhiều cháu nhỏ và người già. Lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Đăk Lăk đã điều xe thang chuyên dụng đến giải cứu. 30 phút sau, số người kẹt trong khách sạn đã được đưa ra ngoài an toàn. Nhóm du khách vẫn kịp thời gian cho chuyến bay.

Chiều 20/8, nhận được tin báo của người dân, hàng chục Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã đột kích vào nhà riêng ông Hoàng Xuân Lộc (54 tuổi, trú tại thôn Đông Văn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh) bắt quả tang 18 người đang tổ chức đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Khi thấy cảnh sát ập tới, nhiều con bạc nháo nhào chạy trốn trong đó có ba con bạc ở Hà Tĩnh nhảy từ độ cao 4 m trên tầng hai xuống đất, nhưng bị thương và bị bắt giữ. Nhà chức trách thu giữ hơn 20 triệu đồng tiền mặt, 5 bộ bài, 8 ví da, 11 chiếc xe máy, 16 chiếc điện thoại di động cùng các dụng cụ đánh bạc.

Khoảng hơn 14h ngày 20/8, một nam thanh niên bất ngờ leo lên nóc nhà người dân ở đường 30/4 (phường 3, thành phố Bạc Liêu). Nam thanh niên leo từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, sau đó leo qua nóc nhà số 22 rồi ngồi cố thủ. Ngôi nhà số 22 có một trệt 2 lầu, nằm đối diện với trụ sở Công an phường 3. Nam thanh niên ngồi tại mái hiên lầu 2. Vụ việc trên đã làm náo loạn cả một khu vực trung tâm TP Bạc Liêu, lực lượng chức năng đã phong tỏa một số tuyến đường để đảm bảo an ninh trật tự. Đến hơn 22h, sau khi thấy L. có dấu hiệu tỉnh lại, lực lượng công an địa phương đã tiếp cận đưa xuống đất. Ngay sau đó, L. được đưa vào trụ sở Công an phường 3 để tiếp tục làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Hải quân Mỹ xác nhận một tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo của nước này đã va chạm với một tàu tiếp tế ở Thái Bình Dương ngoài khơi bờ biển bang Washington. Một cuộc điều tra về vụ việc đang được tiến hành. Vụ va chạm giữa tàu ngầm USS Louisiana và tàu một tàu tiếp tế xảy ra hôm 18/8 tại eo biển Juan de Fuca, nằm giữa bang Washington và đảo Victoria của Canada. Trang web của Bộ tư lệnh tàu ngầm Thái Bình Dương thuộc hải quân Mỹ đưa tin về vụ việc một ngày sau đó. Vụ va chạm không gây thương vong. (Xem chi tiết)

Một phụ nữ Mỹ gốc Trung Quốc đã bị kết án hơn 4 năm tù vì âm mưu bán các dữ liệu động cơ máy bay chiến đấu cùng các thông tin khác cho Trung Quốc thông qua các địa điểm thứ ba trong đó có Hong Kong. Một tòa án quận Florida ngày 19/8 đã kết án bà Man Wenxia, hay còn có tên gọi Wency Man, 50 tháng tù giam vì vi phạm Luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí. Theo các công tố viên, bà này đã tìm cách xuất khẩu các động cơ được sử dụng trong máy bay chiến đấu F-35, F-22 và F-16 và một máy bay không người lái trị giá 50 triệu USD cùng các dữ liệu kỹ thuật liên quan khác. (Xem chi tiết)

Ngày 21/8, Triều Tiên đã lên án cuộc tập trận pháo binh có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của quân đội Hàn Quốc, coi đây là hành động khiêu khích nguy hiểm đe dọa nền hòa bình trong khu vực. Trước đó, tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên - hôm 19/8 cũng đăng tải bài viết lên án cuộc tập trận pháo binh gần đây nhất của Hàn Quốc, cho rằng hành động trên của Seoul đe dọa tới quân đội và người dân Triều Tiên, đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động khiêu khích quân sự liều lĩnh nào cũng sẽ khiến Hàn Quốc trả giá đắt.

Tổng thống Rodrigo Duterte hôm 21/8 đe dọa rút Philippines khỏi Liên Hiệp Quốc (LHQ) giữa lúc có những lời kêu gọi ông chấm dứt tình trạng giết người không qua xét xử trong cuộc chiến chống ma túy. Nhà lãnh đạo này còn phàn nàn LHQ chưa làm điều gì tốt đẹp cho Philippines. Theo ông, lẽ ra cơ quan này nên tập trung vào công việc chấm dứt chiến tranh và duy trì hòa bình của các thành viên, thay vì can dự vào công việc nội bộ của Manila. Không dừng lại ở đó, ông Duterte cho rằng LHQ nên trả lại tiền đóng góp của Philippines để nước này rời khỏi LHQ. Ông thậm chí còn nêu khả năng lập một tổ chức mới với Trung Quốc và các nước châu Phi.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-14h-tong-thong-philippines-doa-rut-khoi-lhq-1041136.tpo