Bản sao 'chuẩn' nhất của Lý Tiểu Long: Vợ đẹp, cuộc sống như tiên

- Mặc dù không nổi đình nổi đám nhưng bù lại, Trần Quốc Khôn lại có cuộc sống viên mãn trái ngược Lý Tiểu Long.

Mới đây, nam diễn viên Trần Quốc Khôn thu hút nhiều chú ý của dân mạng Trung Quốc khi chia sẻ bức ảnh cậu con trai đầu lòng mặc bộ quần áo vàng sọc đen gắn liền với vai diễn đáng nhớ nhất của anh - Lý Tiểu Long.

Dù vẻ ngoài được đánh giá giống Lý Tiểu Long tới 90% nhưng cuộc đời của Trần Quốc Khôn lại hoàn toàn khác biệt với thần tượng.

Trong khi Lý Tiểu Long kết hôn năm 24 tuổi với người vợ ngoại quốc, Trần Quốc Khôn lập gia đình muộn hơn, năm 39 tuổi với nữ ca sỹ Trung Quốc.

Trần Quốc Khôn đã thành công tạo nên một "bản sao" Lý Tiểu Long vô cùng hoàn hảo.

Tuy nhiên chính vì cái bóng của Lý Tiểu Long quá lớn mà Trần Quốc Khôn gần như không thể thoát khỏi hình tượng của chính mình trong 8 năm qua.

Việc không thể vượt qua được vai diễn của chính mình đã khiến cho Trần Quốc Khôn không còn mặn mà với sự nghiệp diễn xuất nữa.

Trần Quốc Khôn mang hình ảnh Lý Tiểu Long vào phim Đội bóng Thiếu Lâm.

Đảm nhận vai trùm băng Lưỡi búa trong phim Tuyệt đỉnh kungfu.

Mặc dù không phải là ngôi sao đình đám của làng giải trí nhưng bù lại, Trần Quốc Khôn lại có một cuộc sống khiến nhiều người ao ước.

Trần Quốc Khôn và vợ - Huỳnh Y Vấn quen biết nhau trên phim trường KungFu vô địch năm 2008.

Tuy nhiên lúc đó nữ diễn viên lại là bạn gái của Dư Văn Lạc nên phải 1 năm sau đó, anh và Y Vấn mới chính thức công khai chuyện tình cảm.

Nhiều lần cầu hôn người đẹp không thành, Quốc Khôn vẫn kiên trì và cuối cùng nhận được cái gật đầu đồng ý từ Y Vấn năm 2014.

Anh cũng tuyên bố với báo giới rằng gia đình nhỏ của mình đã cùng nhau đón chào đứa con trai đầu lòng có tên Trần Chân.

Anh rất tự hào về cậu con trai nhỏ và thườn xuyên đăng ảnh của cậu bé lên trang cá nhân weibo.

Thời gian gần đây, anh tham gia rất nhiều phim với các nhân vật phong phú

Với nền tảng võ thuật, anh dễ dàng hoàn thành các vai diễn yêu cầu cảnh hành động, thể lực cao

Trần Quốc Khôn chăm chỉ tập luyện thể thao, giữ gìn vóc dáng phong độ dù đã 42 tuổi.

Anh cũng thường xuyên chia sẻ ảnh trên phim trường, cập nhật tình hình công việc với fan

Chia sẻ về thành công của mình, Trần Quốc Khôn từng cho biết: “Điều khiến tôi tâm đắc nhất là đã tái hiện sinh động cuộc sống của Lý Tiểu Long".

"Lúc sinh thời, Lý Tiểu Long rất ham chơi và hài hước, ở đâu có Lý Tiểu Long là không khí nơi đó rộn ràng hẳn lên".

"Và quan trọng hơn là tôi đã hiểu, chuyển tải đến công chúng một Lý Tiểu Long rất con người, chứ không phải một vị Thánh như nhiều người thần tượng"

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/ban-sao-chuan-nhat-cua-ly-tieu-long-vo-dep-cuoc-song-nhu-tien-797470.html