Bản Rào Tre vui mừng đón Tết Chăm cha bới

Sáng 10/12 (tức 12/11 âm lịch), Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, BĐBP tỉnh phối hợp với UBND huyện Hương Khê tổ chức Tết Chăm cha bới cho bà con dân tộc Chứt tại bản Rào Tre (xã Hương Liên).

Tết Chăm cha bới của đồng bào dân tộc Chứt diễn ra vào ngày 12/11 âm lịch hằng năm. Theo tiếng Chứt, Chăm cha bới có nghĩa là lễ mừng cơm mới. Tết thường diễn ra sau khi mùa màng đã thu hoạch xong. Đây là dịp bà con dân bản sắm lễ vật để cảm tạ đất trời đã cho họ một mùa màng bội thu, sức khỏe dồi dào và cuộc sống bình yên.

Để đón Tết, bà con dân bản cùng chính quyền địa phương và BĐBP sắm sửa đầy đủ các nhu yếu phẩm như: thịt, cá, gạo, muối, dầu ăn, mì chính, đường, nước mắm…

Bộ đội biên phòng, bà con dân bản làm thịt lợn chuẩn bị ăn tết

Để đón tết đầy đủ, đầm ấm, gia đình nào cũng được nhận một phần thịt lợn

Gia đình bà Hồ Thị Nam bên bếp lửa trong những ngày tết

Trẻ em bản Chứt vui đón tết

Trong không khí vui vẻ, mọi người cùng nhảy sạp, múa hát...

...tham gia các trò chơi

Lãnh đạo Tỉnh đoàn, BĐBP tỉnh tặng quà cho bà con dân bản

Điện lực Hà Tĩnh, Công ty CP Cát Đại Lợi, Công ty TNHH Nguyên Hưng trong Nhóm từ thiện Đông Ấm trao tặng 41 suất quà cho các hộ dân tộc Chứt và 9 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Hương Liên với tổng số tiền 50 triệu đồng

Vietcombank Hà Tĩnh tài trợ số tiền 40 triệu đồng xây dựng đường điện thắp sáng thôn bản

Người dân bản Chứt vui trong ngày hội

Ngân Giang

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/van-hoa-ha-tinh/ban-rao-tre-vui-mung-don-tet-cham-cha-boi/125517.htm