Bản quyền Ngoại hạng Anh: Lại lý giải giá tăng chóng mặt

Đơn vị sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh ở VN đã lên tiếng về vụ đàm phán với Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam.

Để đối phó với việc một số nhà đài “đi đêm” với MP&Silva - đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh 3 mùa (2016-2019), để độc quyền, Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam (VNpayTV) lập ra ban đàm phán và liên tiếp có 2 công văn gửi tới MP&Silva đề nghị sắp xếp cuộc họp nhằm thống nhất mức giá bán, giá mua. Nhưng theo thông tin từ phía VNpayTV, hôm 1/4 vừa qua, MP&Silva đã thẳng thắn trả lời rằng họ muốn đàm phán riêng với từng nhà đài.

Bản quyền giải NHA ở Việt Nam tăng chóng mặt trong những năm qua

Trước những diến biến này, cuộc họp của ban đàm phán VNpayTV tại Hà Nội hôm 8/4 đã đi đến những thống nhất sẽ có văn bản gửi lên Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT&TT, Văn phòng Chính phủ và gửi cho các đơn vị chủ quản các đơn vị truyền hình, kiến nghị cho Ban đàm phán một cơ chế chỉ đạo các đơn vị vẫn phải đàm phán qua ban đàm phán, không riêng rẽ.

Sáng 13/4, ông Elgen Kua – Giám đốc tiếp thị và truyền thông của đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh đã chính thức có công văn gửi đến các đơn vị truyền thông để giải đáp những vấn đề liên quan đến bản quyền giải bóng đá Ngoại hạng Anh 3 mùa giải 2016-2019, cũng như nêu quan điểm tại sao họ không thể chấp thuận với lời đề nghị đàm phán từ phía VNpayTV.

“Thời gian qua, thông tin về bản quyền truyền hình giải bóng đá Ngoại Hạng Anh 3 mùa 2016-2019 đang được quan tâm nhiều trên truyền thông, chúng tôi xin được chia sẻ một số điểm sau: Ban tổ chức giải bóng đá Ngoại hạng Anh nghiêm cấm việc hình thành các liên doanh, các tổ chức với nhiều thành viên cùng tham gia đấu thầu, mà chỉ được thông qua các thỏa thuận trực tiếp với các đài truyền hình bất kỳ. Bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh cần phải được phân phối dưới nguyên tắc của tự do thương mại.

Đây là các quy định từ Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh, và MP&Silva với vai trò nhà phân phối bắt buộc phải tuân theo. Do đó, các đề nghị từ VNpayTV không thể được chấp thuận do các hạn chế thương mại áp dụng bởi quy tắc phát sóng giải Ngoại hạng Anh như trên. Trên thực tế, tới nay trên thế giới chưa có bất cứ trường hợp tổ chức/tập đoàn đấu thầu nào được chấp thuận để phá vỡ các quy định này”, ông Elgen Kua viết.

Cũng theo thông tin từ phía MP&Silva, họ đã nhận được một số lời đề nghị đàm phán mua bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh của các đài truyền hình tại Việt Nam, nhưng VNpayTV được cho là đã gián tiếp ngăn cản giải Ngoại hạng Anh đến với đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Đại diện MP&Silva chia sẻ tiếp: “MP&Silva đã nhận được đề nghị từ các đài Truyền hình tại Việt Nam trong việc đàm phán trực tiếp với chúng tôi, tuy nhiên họ không nhận được sự ủng hộ từ VNpayTV.

Đơn vị sở hữu bản quyền giải ngoại Anh lên tiếng sau khi từ chối đàm phán với VNpayTV

Điều này gián tiếp ngăn cản người hâm mộ bóng đá Việt Nam đến với những trận đấu đỉnh cao của giải Ngoại hạng Anh. Chúng tôi mong muốn VNPayTV cho phép các thành viên của mình sắp xếp thương lượng với chúng tôi để giúp khán giả Việt Nam được hưởng những quyền lợi tốt nhất. Hiện tại, MP&Siva giữ toàn quyền tìm kiếm và lựa chọn đối tác phát sóng phù hợp nhất tại Việt Nam.

Chúng tôi đang tìm cách đa dạng hóa các gói bản quyền để có thể đáp ứng được lượng đông đảo nhất các nhà khai thác truyền hình tại Việt Nam. Do đó, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe trực tiếp lời đề nghị của bất kỳ bên nào phù hợp.”

Sau cùng, ông Elgen Kua cũng giải đáp thắc mắc về việc giá bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh tăng "chóng mặt" trong những năm vừa qua: “Về việc tăng giá của bản quyền truyền hình ngoại hạng Anh tại các quốc gia trong khu vực, đây là mức tăng chung của Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh. Chúng tôi không thể cung cấp giá trị hợp đồng cụ thể ở các quốc gia, nhưng đảm bảo rằng Việt Nam luôn được ưu tiên mức giá tốt nhất.

Như ở Thái Lan, giá trị bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh cao hơn Việt Nam gần 4 lần, trong khi dân số Thái Lan (67 triệu người) ít hơn nhiều so với Việt Nam (91 triệu người); ở Singapore cao hơn Việt Nam gần 3 lần, trong khi dân số Singapore (5,4 triệu người) ít hơn Việt Nam 16 lần; ở Malaysia cao hơn gấp đôi so với Việt Nam, trong khi dân số Malaysia (31 triệu người) ít hơn Việt Nam 3 lần.

Ngoài ra, giá bản quyền giải Ngoại hạng Anh cũng tăng khá nhiều ở 1 vài thị trường như Úc (213%), Hồng Kông – Trung Quốc (103%) và Philippines (83%).”

MP&Silva là đơn vị giữ quyền phân phối bản quyền giải Ngoại hạng Anh tại 26 quốc gia khu vực châu Á – Thái Bình Dương như Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc, Việt Nam… và 20 quốc đảo tại Châu Đại Dương.

Tuấn Hữu

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/ban-quyen-ngoai-hang-anh-lai-ly-giai-gia-tang-chong-mat-c9a401283.html