Ban Nội chính Hải Phòng đề nghị khởi tố vụ côn đồ phá vườn chuối

Vườn chuối trị giá 270 triệu đồng bị phá nát, gần 10 người đã bị bắt nhưng hai tháng trôi qua, công an không khởi tố vụ án.

Vợ chồng ông Phạm Văn Quân khóc ròng khi gần 1,4 ha chuối đang ra buồng bị phá hoại. Ảnh: Giang Chinh

Ngày 18.7, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã gửi công văn tới Công an huyện Thủy Nguyên, Công an thành phố Hải Phòng đề nghị khẩn trương xác minh nhóm côn đồ phá vườn chuối của nông dân xã Cao Nhân, khởi tố vụ án theo quy định pháp luật.

Theo điều tra, rạng sáng 15.5, Đỗ Hữu Mạnh (44 tuổi) trú xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên cầm đầu nhóm côn đồ mang theo dao, phớ đột nhập vườn chuối rộng gần 1,4ha của gia đình ông Phạm Văn Quân (58 tuổi) ở xã Cao Nhân chặt phá tan hoang. Phát hiện ra sự việc trong đêm, vợ chồng ông Quân ra ngăn cản thì bị đe dọa.

Hơn 10 kẻ tham gia phá vườn đã bị Công an xã Cao Nhân, Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp cùng nhân dân vây bắt, đưa về trụ sở. Tang vật bị thu giữ gồm 11 dao, phớ.

Quá trình đấu tranh, công an làm rõ hành vi của 9 kẻ tham gia trực tiếp. Đỗ Hữu Mạnh khai với công an là nhân viên Công ty cổ phần Chí Linh được Giám đốc Đỗ Văn Chí (46 tuổi) trú tại xã Tam Hưng (Thủy Nguyên) ủy quyền thuê người “giải tỏa vườn chuối” lấy mặt bằng khởi công xưởng sản xuất gạch.

Xác định vụ việc có dấu hiệu của hành vi hủy hoại tài sản được quy định tại điều 143 Bộ luật Hình sự năm, nhà chức trách huyện Thủy Nguyên đã lập Hội đồng kiểm kê, định giá tài sản bị hủy hoại. Kết quả hơn 2.200 cây chuối các loại, trong đó quá nửa đang có buồng; 12 cây nhãn; 2 cây cau được định giá hơn 270 triệu đồng.

Theo kiểm kê từ cơ quan chức năng, vườn chuối trị giá 270 triệu đồng. Ảnh: Giang Chinh

Tuy nhiên, sau thời gian dài cơ quan tố tụng huyện Thủy Nguyên chưa khởi tố vụ án, Ban Nội chính Thành ủy đã có công văn đề nghị Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát khẩn trương điều tra vụ án.

Chiều cùng ngày, Trưởng Công an huyện Thủy Nguyên cho hay vụ án vẫn đang được điều tra và từ chối trả lời lý do chậm trễ.

Theo Giang Chinh (VNE)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/ban-noi-chinh-hai-phong-de-nghi-khoi-to-vu-con-do-pha-vuon-chuoi-788690.html