Bán ma túy, hai sinh viên vào tù

(NLĐO) - Sáng 14 -10, TAND TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với ba bị cáo, gồm: Lê Minh Cường, Đoàn Văn Mẫn, Trần Ngô Quyền cùng ngụ tỉnh Bình Thuận về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, tổng cộng hình phạt là 14 năm 6 tháng tù.Trong đó, hai bị cáo Lê Minh Cường và Trần Ngô Quyền là sinh viên của hai trường đại học trên địa bàn TPHCM đều nhận lãnh 6 năm tù. Đoàn Văn Mẫn lãnh 2 năm 6 tháng tù.

Do là bạn thân và cần tiền tiêu xài, đầu tháng 5-2010, Cường và Quyền (cùng ngụ phường Tân An, thị xã La Gi) đã bàn tính chuyện hùn tiền và nhờ một đối tượng tên Nam mua 5 cục heroin với giá 4,8 triệu đồng. Sau khi chia thành hơn 100 tép nhỏ, cả hai đã đem đi tiêu thụ tại thị xã La Gi. Ngoài ra, Cường còn mua giùm cho Mẫn 4 cục heroin, trọng lượng 2,8381 gam, giá 4 triệu đồng. Sau đó, Mẫn mang theo 4 cục và Cường mang theo 33 tép heroin ra TP.Phan Thiết bán cho các con nghiện thì bị các trinh sát theo dõi bắt giữ. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT tội phạm về ma túy còn phát hiện 83 tép heroin tại nhà của Quyền.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20101016085742471p0c1019/ban-ma-tuy-hai-sinh-vien-vao-tu.htm