'Ban lộc' để đánh lô đề, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1,4 tỷ đồng

Tự 'nổ' mình có thể biết trước kết quả xổ số miền Bắc, Lê Văn Dinh và Đặng Thanh Tuấn, cùng trú tại TP Cần Thơ, đã 'ban lộc' cho các nạn nhân, để đánh lô đề với thỏa thuận chia 10% lợi nhuận.

Ngày 1/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tam giam 2 đối tượng Lê Văn Dinh và Đặng Thanh Tuấn (đều SN 1985), trú tại TP Cần Thơ về hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Lê Văn Dinh (trái) và Đặng Thanh Tuấn tại cơ quan điều tra.

Thời gian gần đây, CQĐT nhận được tin tố giác của anh Chu Kim Hậu, trú tại huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), bị 2 đối đối tượng quen trên mang xã hội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Công an tỉnh Thanh Hóa xác lập chuyên án, tổ chức đấu tranh triệt phá.

Theo kết quả điều tra, cuối tháng 8/2016, Dinh và Tuấn thường xuyên lên mạng Internet tìm kiếm thông tin cá nhân, số điện thoại của một số người. Sau đó, chúng sử dụng sim rác gọi vào số máy của những người này để làm quen, kết bạn.

Sau một thời gian quen biết, các đối tượng tự "nổ" mình là người nhà của lãnh đạo Công ty xổ số miền Bắc, có thể biết trước kết quả xổ số hàng ngày.

Nếu những người này có nhu cầu, chúng sẽ "nháy" trước một vài con số, để đánh lô đề. Nhóm của Dinh còn đảm bảo với các "con mồi" rằng, những số cho chắc chắn sẽ thắng. Trước khi "ban lộc", Dinh và Tuấn thỏa thuận với nạn nhân là nếu thắng kèo, phải chia cho chúng 10% lợi nhuận, bằng cách gửi vào tài khoản ATM chúng đã chuẩn bị sẵn.

Sau mỗi lần thắng bạc, "con mồi" sẽ chuyển tiền cho chúng vào tài khoản ATM; nếu không trúng, chúng vứt sim và cắt đứt liên lạc với nạn nhân, đồng thời đi tìm đối tượng khác để "giăng bẫy".

Hiện, vụ án đang được CQĐT tiếp tục điều tra, làm rõ. Phía Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo, những ai là nạn nhân bị các đối tượng Lê Văn Dinh và Đặng Thanh Tuấn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thì trực tiếp đến trụ sở cơ quan để trình báo.

Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ban-loc-de-danh-lo-de-lua-dao-chiem-doat-tai-san-14-ty-dong-a308131.html