Bản lĩnh của đội tuyển Brazil

Cuộc đối đầu kinh điển giữa hai đội bóng giàu truyền thống nhất Nam Mỹ Brazil và Argentina trong khuôn khổ lượt trận thứ 11 vòng loại World Cup 2018 diễn ra hôm nay đã không căng thẳng như mong đợi khi kết thúc với chiến thắng 3-0 thuộc về đội chủ nhà Brazil. Với thành công này, Brazil tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 24 điểm, trong khi đó Argentina loay hoay ở vị trí thứ sáu và đối diện nguy cơ không thể lọt vào vòng chung kết nếu như vẫn tiếp tục thể hiện sự yếu kém như những vòng đấu vừa qua.

Sân vận động Belo Horizonte là nơi mà các cầu thủ Brazil có kỷ niệm buồn sâu sắc. Chính tại nơi này cách đây hơn hai năm, đội tuyển Brazil đã để thua 7-1 trước đội tuyển Đức tại World Cup 2014 và đành ngậm ngùi bỏ lỡ giấc mơ giành cúp vàng trên sân nhà. Đây cũng là lần thua đậm nhất của đội tuyển Brazil tại một vòng chung kết World Cup.

Kể từ lần thua lịch sử ấy, sau hơn hai năm, đội tuyển Brazil mới trở lại thi đấu trên sân Belo Horizonte. Một trận đấu mà đối thủ “truyền kiếp” Argentina mong muốn lặp lại lịch sử giống như những gì đội tuyển Đức đã làm cách đây hơn hai năm.

Để chuẩn bị cho cuộc đối đầu quan trọng này, HLV Tite đã bố trí những cầu thủ ưu tú nhất của bóng đá Brazil, như: Alisson, Alves, Miranda, Marqui, Marcelo, Paulinho, Fernandinho, Renato, Coutinho, Jesus và Neymar. Đội hình này đã giúp đội tuyển Brazil có liên tiếp bốn trận thắng tại vòng đấu loại World Cup 2018.

Bên phía Argentina, HLV Egardo Bauza cũng bố trí đội hình mạnh nhất, gồm: thủ môn Romero, các hậu vệ Zabaleta, Otamendi, Mori, Mas, các tiền vệ Perez, Biglia, Mascherano, Di Maria. Đặc biệt, ở phía trên, hai tiền đạo Messi, Higuain được đánh giá là hai tiền đạo có sức công phá nguy hiểm nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, mọi sự đã không diễn ra như những gì ông Egardo Bauza mong đợi.

Tiền đạo Coutinho hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Liverpool đã mở tỷ số cho đội chủ nhà bằng bàn thắng đẹp mắt ở phút 25. Chưa kịp lấy lại thế cân bằng, tiền đạo Neymar đang khoác áo câu lạc bộ Barcelona tiếp tục nhân đôi cách biệt bằng bàn thắng thứ hai ở phút 45 từ đường chuyền như “dọn cỗ” của Gabriel Jesus làm xé toang hàng phòng ngự của Argentina.

Paulinho hoàn tất bữa tiệc thịnh soạn với bàn thắng ở phút 59 ấn định tỷ số thắng chung cuộc 3-0 cho đội chủ nhà. Các cầu thủ Brazil đã biết khép lại quá khứ buồn để vươn lên giành chiến thắng và củng cố vững chắc vị trí đầu bảng sau năm trận toàn thắng.

Trong trận đối đầu kinh điển này, siêu sao Lionel Messi được kỳ vọng nhất đã không thể hiện được nhiều. Tiền đạo Gonzalo Higuain hiện đang khoác áo CLB Juventus cũng thi đấu mờ nhạt trước hàng phòng ngự Brazil chơi kỷ luật và gắn bó. Trận thua đau này khiến Argentina “giẫm chân tại chỗ” ở vị trí thứ sáu và đối diện nguy cơ không thể lọt vào vòng chung kết World Cup 2018.

Ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ lần này, bốn đội đầu bảng sẽ giành vé trực tiếp vào vòng chung kết. Đội xếp thứ năm sẽ thi đấu tranh vé vớt. Với 16 điểm sau 11 trận, Argentina xếp hạng sáu chỉ hơn đội đứng thứ bảy Paragoay 1 điểm và hơn Peru xếp hạng tám đúng 2 điểm. Trong trận đấu ở vòng thứ 12 tiếp Colombia trên sân nhà vào ngày 16-11 tới, nếu không thể thắng được đội xếp hạng ba, đoàn quân của HLV Egardo Bauza sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm thật sự.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thethao/item/31245702-ban-linh-cua-doi-tuyen-brazil.html