Ban Kinh tế Trung ương lần đầu tổ chức hội thảo về công nghiệp thông minh

Hội thảo và Triển lãm 'Phát triển công nghiệp thông minh - Smart Industry World 2017' sẽ diễn ra trong các ngày 4 - 5/12/2017 tại Hà Nội là sự kiện có quy mô lớn lần đầu tiên được Ban Kinh tế Trung ương chủ trì tổ chức.

Buổi họp báo công bố chương trình hội thảo và triển lãm quốc tế về “Phát triển công nghiệp thông minh - Smart Industry World 2017” (Nguồn ảnh: kinhtetrunguong.vn)

Buổi họp báo công bố chương trình hội thảo và triển lãm quốc tế về “Phát triển công nghiệp thông minh - Smart Industry World 2017” (Nguồn ảnh: kinhtetrunguong.vn)

Hôm nay, 23/8/2017, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức họp báo công bố hội thảo và triển lãm quốc tế về “Phát triển công nghiệp thông minh - Smart Industry World 2017”.

Theo ông Ngô Văn Tuấn - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Ban sẽ chủ trì, phối hợp với một số ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương có liên quan và Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG tổ chức Hội thảo và Triển lãm quốc tế về “Phát triển công nghiệp thông minh - Smart Industry World 2017”.

Là sự kiện tổ chức có quy mô lớn lần đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều bộ ngành, cơ quan Trung ương, Quốc hội, các viện nghiên cứu, hội thảo và triển lãm này còn có sự tham gia của 2 tỉnh Bắc Ninh và Hà Nam - những nơi được lựa chọn phát triển công nghiệp thông minh, có điều kiện phát triển kinh tế, lại gần với Thủ đô. Ngoài ra, Ban tổ chức còn mời các tỉnh, thành phố Hà Nội, TP.HCM, Kiên Giang - những nơi đã và đang triển khai thành phố thông minh tham dự.

Cũng theo đại diện Ban tổ chức, hội thảo và triển lãm “Phát triển công nghiệp thông minh - Smart Industry World 2017” có ý nghĩa quan trọng, nhằm giúp các cơ quan tham mưu của Đảng, các cơ quan quản lý Nhà nước, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp có cơ hội thảo luận về định hướng, các giải pháp thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp thông minh tại Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) đang có những ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ trên toàn cầu.

Hội thảo và triển lãm quốc tế “Phát triển công nghiệp thông minh - Smart Industry World 2017” hướng tới tạo lập kênh kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội hợp tác-đầu tư phát triển công nghiệp thông minh (Ảnh minh họa:http://smarternext.com)

Sự kiện cũng nhằm tạo cơ hội cho đại biểu các ban, bộ, ngành Trng ương, các địa phương, doanh nghiệp và người dân được tham quan thực tiễn các công nghệ của công nghiệp thông minh tại các gian hàng triển lãm công nghệ của các đối tác có uy tín từ Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Israel, Hàn Quốc...; tạo lập kênh kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu các tiềm năng, môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác - đầu tư trong lĩnh vực phát triển công nghiệp thông minh ứng dụng cho nhiều ngành, địa phương tại Việt Nam.

Ban tổ chức cho hay, trong khuôn khổ chương trình, sẽ có 4 hội thảo quốc tế quy mô lớn được tổ chức, tập trung vào các chủ đề: Định hình và phát triển nền sản xuất công nghiệp thông minh trong tương lai; Đổi mới các ngành sản xuất với các công nghiệp đột phá: Xu hướng và giải pháp; Thúc đẩy phát triển thương mại và dịch vụ trong kỷ nguyên số; Chiến lược xây dựng đô thị thông minh.

Song song với hội thảo là triển lãm quốc tế về công nghệ thông minh dự kiến quy tụ 50 gian hàng đến từ các đơn vị công nghệ, công nghiệp, sản xuất hàng đầu trên thế giới: Mỹ, châu Âu, Israel, Hàn Quốc, Nhật Bản... Các gian hàng triển lãm sẽ được phân bố không gian theo 3 khu vực gồm: khu Fintech, khu giải pháp phần mềm, khu giải pháp về hạ tầng thông tin và phần cứng (robot, tự động hóa, mô hình thành phố thông minh…).

M.T

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/cntt/cuoc-song-thong-minh/ban-kinh-te-trung-uong-lan-dau-to-chuc-hoi-thao-ve-cong-nghiep-thong-minh-157904.ict