Bán hàng hết "đát"!

Đa số các chai dầu gội trưng bày tại khu giảm giá Siêu thị Intimex đã hết "đát".

(Cadn.com.vn) - Là hàng trôi nổi ngoài "chợ trời" hả Tư chợ Cồn?

- Hàng bày bán trong siêu thị mới đáng nói chớ Bề Tui.

- Siêu thị nào thế?

- Siêu thị Intimex trên đường Nguyễn Hữu Thọ (Đà Nẵng). Tại đây, một số dầu gội đầu, sữa tắm đã hết hạn sử dụng gần 1 năm rồi nhưng siêu thị vẫn mang ra trưng công khai, bán giảm giá từ 20-50%...

- Người mua bây giờ chú trọng đến hạn sử dụng lắm, nhìn thông tin in trên sản phẩm là phát hiện ra ngay mà.

- Nhưng khi siêu thị cố tình dán nhãn giá mới đè lên dòng chữ ghi hạn sử dụng của sản phẩm thì khách hàng cũng dễ bị lừa lắm.

- Làm ăn kiểu vậy thì còn gì gọi là đạo đức kinh doanh. Vụ này không chỉ cố tình lừa dối khách hàng mà còn vi phạm pháp luật đó chớ.

- Hầu hết các hàng hóa mỹ phẩm trưng bày bán đều quá hạn sử dụng từ 3- 8 tháng. Đơn cử, như các chai dầu gội đầu CLEAR ghi ngày sản xuất 3-10-2013, hạn sử dụng trong vòng 27 tháng thì đến thời điểm này đã quá 8 tháng; hay sữa tắm Romano sản xuất tháng 10-2014 hạn sử dụng 19 tháng thì nay cũng đã hết hạn 5 tháng...

- Theo Nghị định 45/2005/NĐ-CP của Chính phủ, mức phạt đối với hành vi này là khá nặng. Sao ngành Công Thương không kiểm tra, xử lý nhỉ?

- Chắc ngành chức năng chưa "chộ".

- Chuyện mỹ phẩm giả, kém chất lượng, hết hạn sử dụng đã không ít lần gây hoang mang cho người tiêu dùng. Hiện nay, TP Đà Nẵng đang phấn đấu vì mục tiêu "thành phố 4 an", trong đó có đề cập đến việc phải tăng cường kiểm tra, xử lý hàng hóa kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái... Bề Tui thiết nghĩ cơ quan chức năng mà chủ công là Sở Công Thương thường xuyên tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý kịp thời để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bề Tui

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_153272_ba-n-ha-ng-he-t-da-t-.aspx