Bàn giao tàu tuần tra đóng mới cho Công an TP Hải Phòng và Công an tỉnh Hòa Bình

Ngày 13-4, Công ty Nam Triệu thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã tổ chức bàn giao 2 tàu tuần tra trang cấp cho Công an TP Hải Phòng và Công an tỉnh Hòa Bình.

Tại buổi lễ, Đại tá Đặng Ngọc Oanh, Tổng Giám đốc Công ty Nam Triệu cho biết: Tháng 7-2015, Công ty Nam Triệu ký hợp đồng với Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đóng mới tàu tuần tra trang cấp cho Công an TP Hải Phòng ký hiệu ST 232 và tàu tuần tra trang cấp cho Công an tỉnh Hòa Bình ký hiệu ST 228.

Sau khi ký hợp đồng, lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo Xí nghiệp đóng tàu Nam Triệu nhanh chóng thi công, bàn giao và đưa 2 tàu vào sử dụng trong thời gian sớm hơn 25 ngày so với kế hoạch. Quá trình thi công tàu luôn có sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng; bảo đảm đúng thiết kế và tiêu chuẩn kĩ thuật. “Thời gian bảo hành tàu là 1 năm nhưng chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng các đơn vị Công an nhận tàu trong việc hỗ trợ bảo dưỡng, sử dụng hiệu quả và lâu dài con tàu, góp phần phục vụ yêu cầu công tác của các đơn vị” - Tổng Giám đốc Đặng Ngọc Oanh khẳng định.

Các đại biểu dự lễ bàn giao tàu tuần tra.

Tại lễ bàn giao, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã chúc mừng Công an TP Hải Phòng và Công an tỉnh Hòa Bình được tiếp nhận tàu tuần tra đóng mới; biểu dương Công ty Nam Triệu cùng các đơn vị liên quan đã hoàn thành tốt và vượt kế hoạch, đúng tiêu chuẩn kĩ thuật.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dư khẳng định, thời gian tới, lãnh đạo Tổng cục cùng các đơn vị có chức năng sẽ tiếp tục hỗ trợ Công ty Nam Triệu tăng cường năng lực, trở thành doanh nghiệp đóng tàu tầm cỡ trong nước, vừa phát triển sản xuất, kinh doanh, vừa đảm bảo phục vụ tốt công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.

Tối cùng ngày, Công ty Nam Triệu đã hạ thủy 2 tàu đánh cá vỏ sắt cho ngư dân tỉnh Bình Định, được đóng mới theo Nghị định 67/CP.

Thu Hòa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/ban-giao-tau-tuan-tra-dong-moi-cho-cong-an-tp-hai-phong-va-cong-an-tinh-hoa-binh-389092/