Bán dâm trong cơ sở massage giá khủng Triều Châu

Công an kiểm tra cơ sở massage và phát hiện 1 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Khoảng 23 giờ 30 ngày 4/2, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng Công an phường Phú Trinh bất ngờ kiểm tra cơ sở massage Triều Châu 7 do ông Phạm Huy Vũ (54 tuổi) trú tại Hàm Tân (Bình Thuận) làm chủ đã bắt quả tang 1 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Tại đây, Công an đã lập biên bản, lấy lời khai. Được biết 2 quản lý của cơ sở này là Giang Đông Trưởng (26 tuổi) và Châu Thanh Cường (35 tuổi).

Ổ mại dâm núp bóng cơ sở massage

Khi bị bắt, hai quản lý thừa nhận họ được một người cấp cao hơn tên Hùng chỉ đạo cho phép các nhân viên massage nữ móc nối với những cô gái bán dâm bên ngoài để thỏa thuận với khách khi đi massage có nhu cầu mua dâm tại cơ sở rồi hưởng phần trăm.

Quản lý cơ sở này cho hay, sau mỗi lần bán dâm sẽ được hưởng lợi từ 700.000 đến 1 triệu đồng.

Đối tượng Châu Thanh Cường

Được biết, cơ sở massage Triều Châu 7 là một trong nhiều cơ sở của hệ thống massage Triều Châu hoạt động rầm rộ nhiều năm nay tại TP Phan Thiết.

Nhiều cô gái bán dâm bị tạm giữ

Thời gian qua công an đã triệt phá nhiều tụ điểm bán dâm ở các cơ sở kinh doanh. Trước đó vào tối 10/1, lực lượng chức năng kiểm tra nhà trọ Bình Dân ở xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang và bắt quả tang 6 đôi nam nữ, có hành vi mua bán dâm.

Khi cảnh sát ập vào, 2 đôi nam nữ đang "mây mưa", 4 đôi khác đang chờ lấy phòng. Người đàn ông Môi giới và Chứa mại dâm là Vũ Hoàng Thư (59 tuổi, ở xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Các cô gái bán thân ở độ tuổi 20 - 35, không có nghề ổn định. Mỗi lần đi khách, họ được nhận 200.000 đồng, trong đó phải trả tiền phòng cho Thư 50.000 đồng.

Minh Thư (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/ban-dam-trong-co-so-massage-gia-khung-trieu-chau-3328692/