Ban công 5m² ngập tràn rau xanh và hoa của bà mẹ trẻ xinh như hot girl ở Hà Nội

Mặc dù diện tích ban công chỉ 5m² nhưng bà mẹ trẻ vẫn cố gắng bố trí trồng các loại rau, hoa và cây cảnh rất khoa học và đẹp mắt.

Khu vườn xinh xắn mà hôm nay chúng tôi giới thiệu đến các bạn được thiết kế trên ban công đầy nắng và gió của một ngôi nhà ngay tại thủ đô Hà Nội. Chủ nhân của khu vườn là chị Tống Lê Tâm, sinh năm 1985, hiện là giáo viên Anh Ngữ của một trường mầm non quốc tế và là mẹ của cô con gái nhỏ đáng yêu. Mặc dù sở hữu diện tích ban công khá khiêm tốn, chỉ khoảng 5m² nhưng bà mẹ trẻ vẫn cố gắng bố trí nơi trồng các rau, loại hoa, cây cảnh sao cho thật hợp lý, khoa học và đẹp mắt.

Bà mẹ trẻ vừa giỏi vừa xinh Tống Lê Tâm - chủ sở hữu ban công đầy cây xanh mát mắt.

Khu vườn nhỏ được tận dụng thiết kế ở ban công được trang trí rất xinh xắn.

Chị Tâm chia sẻ, để mang không gian sống đến gần với thiên nhiên cũng như tạo môi trường tốt cho sự phát triển của con gái, chị đã tận dụng ban công để trồng các loại rau sạch , hoa cũng như các loại cây cảnh. Hoa tươi để ngôi nhà thêm bừng sáng, rau sạch để phục vụ cho bữa ăn của gia đình theo tiêu chí ngon - bổ - rẻ và nhất là an toàn vệ sinh. Ngoài ra, chị còn tìm hiểu và trồng thêm các loại cây cảnh có khả năng thanh lọc không khí trong nhà.

Vì diện tích khiêm tốn nên chủ nhân không lãng phí một khoảng không nào.

Tuy không thể rộng rãi như một khu vườn ở ngoại ô nhưng ban công nhỏ này vẫn đủ để thỏa niềm đam mê của một người làm vườn tại gia như chị. Hai bên bức tường được bà mẹ trẻ tận dụng trồng các loại cây như thường xuân, dây nhện, lưỡi hổ,... và dùng chậu treo tường trồng dạ yến thảo, rau mùi,... để tiết kiệm diện tích. Những loại cây này khá dễ trồng, cần ít ánh sáng chiếu trực tiếp nên rất thích hợp đặt ở vị trí này.

Bức tường đầy màu sắc và sinh động do cây cối mang lại.

Phía trong ban công, chị Tâm tự tay thiết kế một chiếc giá 2 tầng để trồng các loại cây như cọ cảnh, lan ý,... Phần lan can, nơi có nhiều ánh sáng nhất, được chị tận dụng để bố trí các loại chậu dài cả ở mặt trong và ngoài để trồng hoa và rau quả. Ngắm nhìn những bông hoa hồng đỏ rực kiêu sa dưới nắng mai, những đóa hoa trà e ấp màu hồng phấn, hoa giấy, phong lữ, ngọc thảo đơn, ngọc thảo kép dịu dàng, thanh tú, dạ yến thảo, cúc Indo, dừa cạn, tràn đầy sức sống,... thật khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu sau những giờ làm việc căng thẳng.

Những bông hoa đủ loại khoe sắc rực rỡ dưới ánh nắng ban mai.

Mỗi loài hoa mang trong mình một vẻ đẹp và hương sắc quyến rũ riêng.

Cô giáo mầm non tâm sự: “Tôi bắt đầu xây dựng khu vườn bé nhỏ của mình từ mùa hè năm 2014, đến nay đã được khoảng 2 năm. Cũng như rất nhiều người, thời gian đầu khi mới tập tành trồng, tôi gặp phải rất nhiều khó khăn. Bởi vì lúc đó là mùa hè, thời tiết rất nóng, bản thân lại không có kinh nghiệm chăm sóc nên cây chết nhiều. Sau đó, thông qua internet và các bạn bè trong hội nhóm cùng yêu thích trồng cây, tôi đã tìm hiểu đặc tính của từng loại cũng như cây nào trồng theo mùa nấy, cây nào ưa sáng, cây nào cần ít ánh sáng... Nhờ vậy mà hiệu quả và năng suất trồng được cải thiện rõ rệt”.

Để đảm bảo đa dạng cho bữa ăn, chị Tâm trồng rất nhiều loại rau củ quả.

Những quả cà chua chín mọng cho thu hoạch tuyệt vời hơn cả mong đợi.

Với sự tỉ mỉ và khéo léo, sáng tạo của mình, chị Tâm còn tự tay làm dây thép, dây cước một bên ban công để trồng các loại rau quả leo theo mùa như su su vào mùa đông và mồng tơi vào mùa hè,... Khi phát triển, chúng như một tấm rèm xanh tự nhiên vô cùng dịu mắt. Bà mẹ trẻ cũng không quên trồng rau cải, cà chua, củ cải đỏ, các loại cây gia vị cũng là vị thuốc cũng rất dễ trồng ở ban công và rất tiện lợi như ớt, ngò, kinh giới, rau húng, bạc hà, tía tô, hành lá, hẹ,... một vài loại dùng để nấu cháo giải cảm, trị ho rất hiệu quả.

Mồng tơi và su su phát triển như một tấm rèm xanh mát nơi ban công.

Chị cũng không quên trồng nhiều các loại rau gia vị thơm ngon.

Nữ chủ nhân cho biết, từ khi có khu vườn nhỏ này, con gái chị là bé Na không chỉ có rau sạch, rau ngon để thay đổi khẩu vị thường xuyên trong bữa ăn mà còn tỏ ra rất tò mò và thích thú. Chị dạy bé rất nhiều về tên các loại cây, hoa, nhận biết màu sắc,... Khi nhà có nhiều vỏ chai nước, chị đã nảy ra ý định làm thành những chậu cây xinh xinh hình con vật để trồng cây. Không ngờ bé Na rất thích và còn chăm chỉ tưới nước, chăm sóc cây phụ mẹ. Chị mong muốn con mình sớm được tiếp xúc với thiên nhiên và ý thức tái chế những món đồ hữu ích để bảo vệ môi trường từ khi còn nhỏ.

Chị Tâm tận dụng vỏ chai nhựa để làm thành những chậu cây ngộ nghĩnh cho bé.

Hiện tại, chị Tâm cũng đang tập cách giâm cành, nhân giống một số loại cây rất đơn giản như bạc hà, rau húng,... Chỉ cần ngâm cành vào nước đợi đến khi ra rễ là mang trồng ra đất được. Bên cạnh đó, nha đam, lưỡi hổ, cây mẫu tử và nhện cũng rất dễ phát triển và sức sống bền bỉ. Bà mẹ trẻ đã trồng được rất nhiều loại cây thanh lọc không khí này, không chỉ ở ban công mà còn cả những chậu nhỏ xinh xinh để trang trí bàn làm việc. Ngoài ra chị còn tặng những chậu cây đó cho ông xã cũng như bạn bè thân quen. Đây cũng là một trong những cách thư giãn hiệu quả mà cô giáo mầm non tìm được mỗi khi trở về ngôi nhà nhỏ thân yêu ngập tràn sắc xanh cây cối của mình.

Bà mẹ trẻ cũng rất yêu thích những loại cây có tác dụng thanh lọc không khí.

Không chỉ trồng ở ban công mà còn ở các chậu nhỏ trang trí cho căn phòng.

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/ban-cong-5m-ngap-tran-rau-xanh-va-hoa-cua-ba-me-tre-xinh-nhu-hot-girl-o-ha-noi-2016071409352533.chn