Bản án cho gã côn đồ suýt đoạt mạng người chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

Cùng thời điểm vợ nạn nhân có đơn kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt và mức bồi thường, Minh cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Phiên tòa phúc thẩm được mở ở TAND Cấp cao tại Hà Nội để xem xét lại tội trạng của Nguyễn Đắc Minh (SN 1986, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), bị tòa sơ thẩm kết án 18 năm tù trong một vụ án giết người xảy ra trên địa bàn huyện Gia Lâm chật kín người tới dự.

Bị cáo Nguyễn Đắc Minh tại phiên xét xử sơ thẩm

Minh là con cả trong một gia đình có 2 anh em. Thay vì chăm chỉ lao động, phụng dưỡng bố mẹ già và làm gương cho em thì đối tượng lại làm khổ gia đình khi “lận lưng” tới 2 tiền án, 1 tiền sự.

Những tưởng những ngày tháng cải tạo sau song sắt trại giam giúp Minh trở về làm người lương thiện thì nào ngờ trong một lần sang nhà bạn bên huyện Gia Lâm chơi hội, với bản tính bồng bột, côn đồ, Minh lại tiếp tục gây tội tày trời để rồi lĩnh án tù dài 18 năm về tội Giết người.

Hành vi phạm tội mà Minh gây ra cho bị hại là ông Nguyễn Khắc B. (SN 1963, trú tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) được tái hiện lại qua diễn biến của phiên tòa phúc thẩm.

Theo đó, vụ án xảy ra vào đúng ngày 24/03/2015 khi làng Nành, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm đang tổ chức lễ hội đấu vật truyền thống diễn ra hàng năm. Trong lúc người dân đang háo hức, chăm chú xem các võ sĩ “so găng” phân tài cao thấp trong môn vật tự do thì không biết vô tình hay hữu ý mà Nguyễn Tiến Đức đổ chậu nước rửa tay ra sân vật làm ảnh hưởng đến hội thi. Ngay lập tức, Đức bị nhiều người xem hội phản ứng, trong đó có ông B. đứng ra ngăn cản dẫn đến việc Đức và ông B. xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với nhau.

Những tưởng được mọi người khuyên can, sự việc sẽ dừng tại đây khi ai về nhà đấy. Nào ngờ ít phút sau, các đối tượng là Nguyễn Bá Mẫn (SN 1982, cùng xã Ninh Hiệp), Nguyễn Đắc Minh và Nguyễn Đăng Phương (SN 1984, trú tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội) trên đường đến nhà Đức chơi hội có đi ngang qua xưởng sản xuất gỗ của gia đình ông B. Do biết chuyện của Đức trước đó xảy ra xô xát với người đàn ông này nên cả bọn dừng lại. Đúng lúc gặp con trai nạn nhân nên hai bên từ khẩu chiến dẫn đến ẩu đả.

Về phần ông B. khi đó đang ở nhà riêng, nhận được điện thoại của các con báo tin, 2 vợ chồng người đàn ông này lật đật chạy ra xưởng gỗ. Ông B. vừa đến nơi liền bị Nguyễn Đắc Minh khi đó tay đang cầm tuýp sắt lao đến, nhằm thẳng vào đầu người đàn ông ngoài 50 tuổi vụt một phát chí mạng khiến ông B. gục ngay xuống nền gạch.

Được mọi người can ngăn, các đối tượng nhanh chóng lên xe bỏ chạy, ông B. lập tức được người thân đưa tới bệnh viện, tuy tính mạng được bảo toàn nhưng từ một con người khỏe mạnh, minh mẫn giờ đây người đàn ông này gần như tàn phế khi mà thần kinh không còn sáng suốt, sức khỏe bị giảm sút không thể đi lại bình thường. Theo kết quả giám định thương tật, ông B. bị tổn hại 55% sức khỏe.

Quá đau đớn khi chồng mình đang từ một người đàn ông khỏe mạnh, minh mẫn và là trụ cột chính trong gia đình giờ đây trở thành tàn phế, bà Nguyễn Thị T. (vợ ông B.) đã có đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm đề nghị tăng nặng trách nhiệm hình sự cũng như yêu cầu tăng mức bồi thường cho chồng bà. Cùng thời điểm, bị cáo Minh cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Kết thúc phiên xét xử phúc thẩm, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính côn đồ, nhân thân xấu, phạm tội nhiều lần, việc ông B. không chết là nằm ngoài ý muốn của Minh nên cần phải có hình phạt nghiêm khắc để răn đe giáo dục và phòng ngừa chung.

Tại tòa, bị cáo không đưa ra được các tình tiết mới để làm cơ sở xin giảm nhẹ hình phạt, bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án trên là có cơ sở, đúng pháp luật nên không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

Từ phân tích trên, HĐXX quyết định chấp nhận một phần kháng cáo của phía gia đình bị hại, sửa một phần bản án sơ thẩm, tăng một phần mức bồi thường cho bị hại; bác kháng cáo của bị cáo và giữ nguyên bản án 18 năm tù mà tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt đối với Nguyễn Đắc Minh về tội danh trên.

Yến Nhi

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ban-an-cho-ga-con-do-suyt-doat-mang-nguoi-chi-vi-mau-thuan-nho-a323247.html