Bám sát tình hình, ứng phó kịp thời với bão số 3

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao tỉnh Ninh Bình đã chủ động chuẩn bị đầy đủ các giải pháp ứng phó với cơn bão số 3 trước 12 tiếng theo chỉ đạo trong Công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ động ứng phó...
Thủ tướng: Dừng mọi cuộc họp không cần thiết để...
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Quảng Ninh đặc biệt...
Quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng, Hải Phòng khẩn...
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác...

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, tỉnh Ninh Bình cần quan tâm đến ứng phó, tiêu thoát lũ, úng do mưa lũ hoàn lưu sau bão. Ảnh: VGP/Đình Nam

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh cho biết, trong ngày 18/8, toàn bộ các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Ninh Bình đã xuống tất cả các địa bàn, đặc biệt là những vùng trọng điểm, xung yếu, có nguy cơ cao như đê biển huyện Kim Sơn, chống lũ, ngập úng ở Nho Quan, Gia Viễn, Tam Điệp… để chuẩn bị công tác phòng chống bão số 3.

Đến tối 18/8, tỉnh Ninh Bình đã có 126 tàu với 374 ngư dân neo đậu vào nơi tránh trú bão an toàn; tất cả 366 lao động khai thác, nuôi, trồng thủy, hải sản ở bãi bồi ven biển đã hoàn thành di dời vào khu vực an toàn.

“Huyện Kim Sơn cũng đã tổ chức di dân từ đê Bình Minh II đến đê Bình Minh III. Huyện Yên Mô, Nho Quan đã di dời xong các hộ dân trong lòng hồ Yên Đồng và hồ Thường Xung, Quèn Thạch. Tổ chức các lực lượng tuần tra canh gác, bảo đảm an toàn đê điều hồ đập các trọng điểm xung yếu theo phương án đã phê duyệt”, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Đinh Văn Điến thông tin.

Từ 19h ngày 18/8, tất cả các tuyến đò ngang, đò dọc trên địa bàn tỉnh đã dừng hoạt động. Công ty Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh đã vận hành 39 trạm bơm; các cống dưới đê, cống tiêu nước trong hồ. Hiện nay, toàn tỉnh đã cơ bản tiêu kiệt nước đệm trong đồng, hệ thống kênh mương và thực hiện hạ mực nước các hồ xuống dưới ngưỡng tràn; chuẩn bị phương án bơm chống úng tại các vùng trũng; an toàn của các hồ chứa được bảo đảm trong điều kiện mưa đến 400 mm.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã huy động 100% quân số các đơn vị ứng trực, chuẩn bị ứng phó với bão số 3 trên các tỉnh thuộc địa bàn Quân khu; sẵn sàng lực lượng hỗ trợ cho nhân dân bảo đảm tính mạng, tài sản an toàn trong mưa bão.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao công tác chuẩn bị chủ động của Ninh Bình khi các nhiệm vụ được nêu trong Công điện của Thủ tướng Chính phủ đã được hoàn thành từ 20h ngày 18/8, trước 12 tiếng so với thời hạn đưa ra. Từ đó, địa phương có thêm thời gian điều kiện rà soát, củng cố lại phương án phòng chống bão.

“Cần công bố kịp thời diễn biến của cơn bão cho người dân biết rõ và tuân thủ nghiêm túc phương án phòng chống bão của địa phương, tránh chủ quan”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh và lưu ý với kinh nghiệm và đặc điểm địa hình, công trình thủy lợi, tỉnh Ninh Bình cần quan tâm đến ứng phó, tiêu thoát lũ, úng do mưa lũ hoàn lưu sau bão.

Đình Nam

Share on Tumblr

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/hoat-dong-dia-phuong/bam-sat-tinh-hinh-ung-pho-kip-thoi-voi-bao-so-3/284438.vgp