Bám sát diễn biến bão số 7 để ứng phó hiệu quả

Các cơ quan chức năng về phòng chống thiên tai vừa thông báo tình hình ứng phó bão số 7 và thống kê thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua gây ra.

Theo tổng hợp của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h ngày 17/10, Bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 70.694 phương tiện, tàu, thuyền/288.059 người và 3.081 lồng bè nuôi trồng thủy sản/3.678 người biết thông tin, vị trí, hướng di chuyển của cơn bão số 7 để chủ động các biện pháp phòng, tránh.

Theo thông tin từ Vụ Quản lý công trình thủy lợi và An toàn đập (Bộ NN&PTNT), hiện17/33 hồ có cửa van đang xả lũ và có 1.031/1.878 hồ chứa có tràn tự do đầy nước hoặc đang tràn tại Bắc Trung Bộ. Các hồ chứa của các tỉnh Nam Trung Bộ hiện trung bình đạt từ 45-65% dung tích thiết kế; các hồ chứa của các tỉnh Tây Nguyên hiện trung bình đạt từ 60-80% dung tích thiết kế.

Theo báo cáo nhanh ngày 17/10 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, hiện có 146 hồ cập nhật thông tin, trong đó có 10 hồ xả tràn. Cụ thể, khu vực Bắc Trung Bộ 14 hồ, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ 30 hồ, khu vực Tây Nguyên 51 hồ.

Tổng hợp của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, tính đến sáng nay đã có 25 người chết (tăng 10 người so với báo cáo nhanh ngày 15/10, cụ thể: Nghệ An 2 người, Hà Tĩnh 3 người, Quảng Bình 18 người, Huế 2 người); 4 người mất tích (giảm 5 người so với báo cáo nhanh ngày 15/10, cụ thể: Hà Tĩnh 1 người, Quảng Bình 3 người). Số người bị thương là 18 người (Quảng Bình 13 người, Quảng Trị 3 người, Thừa Thiên-Huế 2 người); 25 nhà bị sập; 949 nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Vào lúc 16h00’ ngày 16/10, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có mưa to kéo dài, cuốn trôi 4 cháu bé trên địa bàn khu hành chính Dĩ An vào miệng cống thoát nước. Người dân đã cứu được 3 cháu, còn 1 cháu vẫn đang bị mất tích. Chính quyền địa phương đang huy động các lực lượng và người dân tìm kiếm.

Về nông nghiệp hiện có 3.138 ha lúa bị ngập; 11.436/11.534 ha hoa màu bị ngập, hư hại. Về giao thông, một số tuyến đường bị ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông ở 4 điểm (Hà Tĩnh 3 điểm; Quảng Bình 1 điểm tại Quốc lộ 15). Nhiều tuyến tỉnh lộ ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình cũng bị ảnh hưởng. Đường sắt bị ngập 5 điểm ở Quảng Bình.

Đối với 2 tàu chở clinke của Công ty Trường Thành bị chìm tại cửa sông Gianh, đến 18h30’ ngày 16/10 đã cứu được 4 người mất tích (tàu HD2155). Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm 1 người mất tích của tàu HD2138 và lên phương án trục vớt các tàu bị chìm, lai dắt các tàu bị mắc kẹ t về nơi an toàn.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bám sát diễn biến bão số 7 để ứng phó hiệu quả.

Đỗ Hương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/bam-sat-dien-bien-bao-so-7-de-ung-pho-hieu-qua/289082.vgp